Dịch Covid-19 tối 16/6: Bộ Y tế lên tiếng về thông tin TP. HCM phát hiện biến chủng mới

16/06/2021 22:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19 ở TPHCM, một số thông tin cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ việc ghi nhận biến chủng SARS-CoV-2 mới tại đây. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định, thông tin này không chính xác.

Dịch Covid-19 tối 15/6: Thêm 210 ca mắc mới trong nước, Bắc Giang có 138 ca

Dịch Covid-19 tối 15/6: Thêm 210 ca mắc mới trong nước, Bắc Giang có 138 ca

Từ 12h đến 18h ngày 15/6 cả nước ghi nhận 210 ca trong nước, trong đó 204 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

 

Tính đến chiều 16/6, sau 22 ngày bùng dịch, TPHCM đã ghi nhận 1.015 ca mắc COVID-19, trong đó có nhiều trường hợp chưa điều tra được nguồn lây. 

Do tốc độ lây lan quá nhanh, có thông tin cho rằng chủng SARS-CoV-2 lây truyền tại TP.HCM là biến chủng mới.

Tuy nhiên Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định, thông tin này không chính xác. Bộ Y tế đã kiểm tra lại thông tin từ viện Pasteur TPHCM cho thấy các kết quả giải trình tự gene ca bệnh trên địa bàn đều là chủng B.1617.2 nguồn gốc từ Ấn Độ (có tên gọi mới là chủng Delta).

“Chủng này có khả năng phát tán nhanh hơn chủng Anh và độc lực có xu hướng tăng lên”- Thứ trưởng thông tin.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: TTXVN

Giãn cách xã hội thành phố Vinh từ 0h ngày 17/6

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung quyết định giãn cách xã hội toàn bộ Thành phố Vinh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng, kể từ 0h ngày 17/6 cho đến khi có quyết định mới.

Tỉnh Nghệ An cũng quyết định từ 0 giờ ngày 17/6/2021 thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ toàn bộ huyện Diễn Châu; riêng đối với các xã có nhiều F1 là Diễn Tân, Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn Cát, Diễn Kim thực hiện các ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Nghệ An, từ ngày 13/6/2021 đến ngày 16/6/2021  đã có 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 (thành phố Vinh 3 trường hợp, huyện Diễn Châu 1 trường hợp), trong đó có 01 trường hợp là F1 của BN 11440 ở thành phố Vinh.

Chú thích ảnh

Thêm 155 ca mắc mới, cả ngày ghi nhận 423 bệnh nhân

Bản tin tối 16/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 155 ca mắc Covid-19 tại 10 tỉnh, thành phố, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 423 bệnh nhân.

Tính từ 12h đến 18h ngày 16/6 có 155 ca mắc mới (BN11481-11635), gồm: 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (2), Kiên Giang (2), Quảng Nam (1), Khánh Hòa (1) và 149 ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (90), TP. Hồ Chí Minh (45), Bắc Ninh (10), Nghệ An (2), Hà Nam (1), Bắc Kạn (1); trong đó 135 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Như vậy, trong ngày 16/6, Việt Nam ghi nhận thêm 423 ca mắc mới.

Nghệ An có thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2

Chiều 16/6, đại diện Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa có thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Cả 2 ca mới này đều là F1 của bệnh nhân 11440 ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An.

Ca thứ nhất là H.M.L, sinh năm 1994; là nhân viên tín dụng; thường trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh (làm việc cùng đơn vị với bệnh nhân 11440).

Ca thứ 2 là N.T.A, sinh năm 1984; thường trú tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh; hiện ở tại trụ sở UBND xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu.

Chú thích ảnh
Nghệ An phun hóa chất khử khuẩn tại phường Hưng Dũng sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN phát

Ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan BV Đại học Y dược TP.HCM

Trường hợp PĐAV (nam, 37 tuổi, ngụ ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM).  Ngày 13/6, anh V. bị đau đầu và tự dùng thuốc paracetamol. Ngày 14/6, V có biểu hiện sốt nhẹ (37,7 độ C). Đến ngày 15/6, do có triệu chứng sốt, ho… nên V. tới khám tại Bệnh viện (BV) Đại học Y dược TP.HCM.

Tại đây, anh V. được khám sàng lọc tại khu vực tách biệt tòa nhà trung tâm của BV và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Điều tra ban đầu cho thấy ngày 11/6, V. có giao hàng cho BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM, tuy nhiên không có tiếp xúc với nhân viên của BV này.

Trước đó, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tạm ngưng khám, chữa bệnh từ hôm nay do có một nhân viên y tế có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Thêm 174 ca ghi nhận trong nước, Bắc Giang có 128 ca

Bản tin trưa Bộ Y tế cho biết tính từ 6h đến 12h ngày 16/6 có 176 ca mắc mới 174 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (128), TP. Hồ Chí Minh (35), Bắc Ninh (8), Hà Tĩnh (2), Nghệ An (1).

Tính từ 6h đến 12h ngày 16/6 có 176 ca mắc mới (BN11305-11480):

- 02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh.

- 174 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (128), TP. Hồ Chí Minh (35), Bắc Ninh (8), Hà Tĩnh (2), Nghệ An (1); trong đó 173 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

 Tính đến 12h ngày 16/6, Việt Nam có tổng cộng 9.831 ca ghi nhận trong nước và 1.649 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 8.261 ca, trong đó có 1.765 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Chú thích ảnh

Thông tin 19 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở TP.HCM

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin về 19 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, một trường hợp đang điều tra dịch tễ. 

Cụ thể, tính từ 18h ngày 15/6 đến 6h ngày 16/6, TP. HCM ghi nhận thêm 19 trường hợp mắc Covid-19 mới (BN11285, BN11287-BN11304).

Trong 19 trường hợp mắc mới, có 13 trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân đã được công bố trước đó (10 trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm Ehome 3), 5 trường hợp liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly và từng có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính, 1 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc đang điều tra dịch tễ.

19 trường hợp mới được công bố ngụ ở quận 8 (7 ca), quận 10 (1), quận 12 (2), huyện Hóc Môn (3), Tân Phú (1), Bình Tân (4), Gò Vấp (1).

Chú thích ảnh

Bé 3 tuổi ở Hà Tĩnh dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 16/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có cháu bé 3 tuổi.

Cụ thể, bệnh nhân H.T.T (SN 1969, trú tổ 4, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) là F1 của BN 10556. Bệnh nhân T.N.S.S (SN 2019, trú thôn 5, xã Quang Diệm, Hương Sơn) là F1 của BN 10887, cả 2 trường hợp đã được cách ly tập trung. Như vậy, từ ngày 4/6, Hà Tĩnh ghi nhận 69 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

TP Vinh: Ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 

Đêm 15/6, Sở Y tế Nghệ An cho biết, thành phố Vinh ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ( nam, sinh 1989, có địa chỉ thường trú phường Hưng Dũng, thành phố Vinh). Đây là trường hợp thứ 2 được phát hiện tại thành phố Vinh.

Trong các ngày 2 và 6/6/2021, người này đã đến các địa điểm: quán ăn đối diện nội thất ô tô Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh; tắm biển ở Cửa Lò; dự đám cưới tại khách sạn SUMER thành phố Vinh; quán cà phê Highland.

Tối 8/6/2021, người này xuất hiện triệu chứng sốt 38,5 độ C; sáng 09/6/2021 đi làm tại cơ quan; 13 giờ 30 phút ngày 09/6/2021 đi khám tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh. Sáng 10/6/2021, người này đi làm bình thường, đến tối tiếp tục sốt cao. Sáng 11/06/2021, người này đi làm trong người thấy mệt mỏi, đến 10 giờ 30 phút xin về nhà.

Chiều 15/6/2021, người này tiếp tục sốt cao, vào Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông khám. Tại phòng khám sàng lọc, bệnh nhân được làm test nhanh cho kết quả dương tính với SARS- CoV-2. Sau đó, Bệnh viện Cửa Đông chuyển bệnh nhân đến cách ly, điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An).

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An lấy mẫu, làm xét nghiệm, đến 22 giờ ngày 15/6/2021 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Nghệ An: Phong tỏa 3 khối phường Hưng Dũng sau khi phát hiện trường hợp thứ 2 dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN

92 ca mắc Covid-19 từ 18 giờ ngày 15/6 đến 6 giờ ngày 16/6

Tính từ 18 giờ ngày 15/6 đến 6 giờ ngày 16/6 , Việt Nam ghi nhận thêm 92 ca mắc Covid-19, trong đó có 91 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (61 ca), Thành phố Hồ Chí Minh (19 ca), Bắc Ninh (9 ca), Hà Tĩnh (2 ca).

Cụ thể, một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh là ca bệnh 11284 (nam, 51 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Nhật Bản) từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay NH891 ngày 13/6 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 14/6, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ

91 ca ghi nhận trong nước gồm có:

Ca bệnh từ 11213-11214 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh, là F1 của các bệnh nhân 10085, 10556. Kết quả xét nghiệm ngày 15/6, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2; hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

Chú thích ảnh
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Các ca bệnh từ 11215-11223 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh; trong đó có 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 3 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca là F1 của bệnh nhân 10811. Kết quả xét nghiệm ngày 14-15/6, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Các ca bệnh từ 11224-11283, 11286 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Các ca bệnh 11285, 11287-11304 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó 13 ca là các trường hợp F1, 5 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy tính đến 6 giờ ngày 16/6, Việt Nam có 11.304 ca mắc COVID-19, trong đó 9.657 ca ghi nhận trong nước; 1.647 ca nhập cảnh.

Số mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 8.087 ca, trong đó có 1.765 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Chú thích ảnh
5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện. Ảnh: TTXVN

Tính đến 16/6 có thêm thành phố Đà Nẵng qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Tổng cộng, 24 tỉnh, thành phố: Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đà Nẵng đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Từ 29/4 đến nay đã có hơn 2,1 triệu mẫu xét nghiệm được thực hiện cho 4,8 triệu lượt người.

Theo Cục khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, tính đến sáng 16/6, Việt Nam đã có 4.543/11.304 ca mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh; 61 ca tử vong do liên quan đến COVID-19.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị, hiện có 343 bệnh nhân có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần một; 99 bệnh nhân âm tính lần hai; 55 bệnh nhân âm tính lần ba.

Cả nước hiện có 182.462 người đang được theo dõi sức khỏe (cách ly); trong đó, 2.045 người cách ly tập trung tại Bệnh viện; 36.846 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 182.462 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Liên quan đến thông tin tiêm chủng, trong ngày 15/6 đã có thêm 95.421 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Tính đến 16 giờ ngày 15/6, đã có gần 1,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19 được thực hiện. Trong đó, 63.636 người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân không chủ quan, lơ là, luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch; tuyệt đối tuân thủ "Khuyến cáo 5K + Vaccine"; liên hệ với đường dây nóng Bộ Y tế: 1900.9095 để được tư vấn khi cần thiết.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp phòng bệnh chủ động rất quan trọng. Tuy nhiên, người đã được tiêm vaccine COVID-19 vẫn rất cần ý thức được tầm quan trọng của việc hạn chế các hành vi nguy cơ, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Thảo Nhi - P.V/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm