Dịch Covid-19 ngày 24/10: Đắk Lắk ghi nhận nhiều chùm ca bệnh ở nhiều địa bàn

24/10/2021 21:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước. Mời quý vị độc giả chú ý theo dõi.

Dịch Covid-19 ngày 22/10: Hà Nam phát hiện 418 ca dương tính tại khu cách ly trong đợt dịch mới

Dịch Covid-19 ngày 22/10: Hà Nam phát hiện 418 ca dương tính tại khu cách ly trong đợt dịch mới

Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước. Mời quý vị độc giả chú ý theo dõi.

 

Xem thêm các thông tin về dịch bệnh Covid-19 TẠI ĐÂY

 

Tiếp tục cập nhật

 

Thêm 34 ca dương tính với SARS-CoV-2, Phú Thọ thành lập Bệnh viện dã chiến số 2

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, từ 18 giờ ngày 23/10 đến 18 giờ ngày 24/10, tỉnh Phú Thọ ghi nhận thêm 34 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong đó thành phố Việt Trì có 19 ca, thị xã Phú Thọ 5 ca, huyện Phù Ninh 9 ca và Lâm Thao có 1 ca.

Như vậy, từ ngày 14/10 đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 376 ca mắc COVID-19. Kể từ ngày 21/10 đến nay, số lượng các ca F0 tăng lên do tỉnh Phú Thọ tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng trong toàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 5024 F1 (trong đó 270 trường hợp cách ly tập trung và 4.754 trường hợp cách ly tại nhà); có 22.262 trường hợp F2; 7.181 trường hợp F3 đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ thì toàn tỉnh Phú Thọ ở cấp độ 2; thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Tam Nông ở cấp độ 2; các huyện còn lại cấp độ 1. Có 1 xã cấp độ 4 là xã Chu Hóa (thành phố Việt Trì).

Trong ngày 24/10, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức tiêm 56.791 mũi vaccine, trong đó có 55.449 mũi thứ nhất, 1.342 mũi thứ hai. Đến nay, toàn tỉnh đã tiêm 733.467 mũi vaccine phòng COVID19, đạt 61,1% số người dân trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19. Các biện pháp phòng, chống dịch tiếp tục được tỉnh Phú Thọ triển khai thực hiện quyết liệt và đã có nhiều cách làm hay, được đánh giá cao.

Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 24 10, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sang lọc cho người dân phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Ngày 24/10, UBND tỉnh Phú Thọ quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến số 2 để điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô 220 giường bệnh tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Việt Trì, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì. Bệnh viện dã chiến có chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, cách ly, điều trị các trường hợp mắc bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều hành trực tiếp của Sở Y tế Phú Thọ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh...

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và căn cứ tình hình thực tiễn tại xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì với số ca F0 tăng nhanh, ngày 23/10, Sở Y tế Phú Thọ có văn bản về việc thành lập và đưa vào hoạt động Trạm Y tế lưu động để thực hiện nhiệm vụ quản lý, chăm sóc, điều trị, vận chuyển các trường hợp F0 tại nhà trên địa bàn xã Chu Hóa.

Các F0 điều trị tại nhà được cán bộ y tế trực tiếp kiểm tra sức khỏe, tối thiểu 2 lần/ngày; được bố trí sẵn một chai ô-xy y tế tại nhà, được phát “Túi thuốc An sinh điều trị F0 tại nhà”... Trạm Y tế lưu động gồm 3 bác sỹ tăng cường từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, 3 y sỹ hoặc điều dưỡng tăng cường từ Trung tâm Y tế thành phố Việt Trì; chia làm 3 tổ hoạt động, mỗi tổ gồm 1 bác sỹ và 1 điều dưỡng hoặc y sỹ.

Đắk Lắk ghi nhận nhiều chùm ca bệnh COVID-19 ở nhiều địa bàn

Chiều 24/10, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ 16 giờ ngày 23/10 đến 16 giờ ngày 24/10 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 98 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 3.159 trường hợp. Đáng lo ngại, các chùm ca bệnh trong cộng đồng đều ghi nhận số lượng lớn người mắc ở nhiều địa phương khác khau.

Cụ thể, từ một bệnh nhân đầu tiên trong cộng đồng, sau vài ngày truy vết, xét nghiệm trên diện rộng đã ghi nhận các ổ dịch có số lượng bệnh nhân lớn trong cộng đồng. Đó là chùm ca bệnh tại buôn Ea Nho, xã Chư Kpô, huyện Krông Búk đến nay có 121 ca mắc. Chùm ca bệnh tại Buôn Ciêt, Ea Tiêu, Cư Kuin có 36 ca mắc. Chùm ca bệnh tại Xã Bình Hòa và thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana có 14 ca mắc. Chùm ca bệnh phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ với 68 ca mắc; Phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột có 27 ca mắc; Chùm ca bệnh tại phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột với 44 ca mắc… Hiện chính quyền các địa phương và lực lượng y tế đang triển khai truy vết, xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng để khoanh vùng các ổ dịch.

Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 24 10, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Lẫy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho người dân thành phố Buôn Ma Thuột sau khi ghi nhận chùm ca bệnh trong cộng đồng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Theo thống kê, trong từ 11-24/10, toàn tỉnh đã ghi nhận 911 trường hợp mắc mới, đây là con số ghi nhận cao nhất từ trước đến nay. Trong đó có 671 ca mắc phát hiện trong cộng đồng, chiếm 73,7% số ca mắc phát hiện trong 14 ngày.

Diễn biến dịch bệnh tại tỉnh Đắk Lắk ngày càng phức tạp với số ca mắc và ổ dịch tăng nhanh, tuy nhiên tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 đang ở mức thấp nên nguy cơ cao dịch bùng phát mạnh trong cộng đồng trong thời gian tới. Tính đến ngày 19 giờ, ngày 23/10, toàn tỉnh Đắk Lắk đã tiêm 502.896 liều vaccine trên tổng số 1.362.176 đối tượng đích (trên 18 tuổi), trong đó tiêm mũi 1 là 404.711 liều (đạt 29,71%) và tiêm đủ 2 mũi là 98.185  liều (đạt 7,21%).

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, số ca mắc mới trong cộng đồng trong tuần tăng cao kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay tại tỉnh. Các chùm ca bệnh mới xuất hiện rất phức tạp và không rõ nguồn lây. Các chùm ca bệnh trong 14 ngày vừa qua bùng phát chủ yếu có liên quan đến các chợ, tiểu thương tại chợ, đặc biệt là chợ đầu mối, việc truy vết các trường hợp có liên quan khó kiểm soát vì lượng người ra/vào chợ mỗi ngày rất đông. Các chùm ca bệnh tại buôn đồng bào dân tộc vẫn xuất hiện rải rác, nguy cơ lây lan trên diện rộng.

Để ngăn chặn dịch lây lan mạnh trong cộng đồng, ngành y tế Đắk Lắk tiếp tục xét nghiệm sàng lọc, phát hiện sớm người mắc trong cộng đồng để kịp thời triển khai cách ly, khoanh vùng, điều trị phù hợp. Các cơ quan chức năng chuẩn bị sẵn sàng cphương án đáp ứng nhanh với tình huống dịch có thể xảy ra với số lượng ca mắc tăng nhanh; phương án điều trị phù hợp để giảm các trường hợp tử vong.

Tính đến chiều 24/10, tỉnh Đắk Lắk đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 cho 1.949 bệnh nhân; có 22 ca tử vong do dịch bệnh này.

Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 24 10, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Lẫy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho người dân thành phố Buôn Ma Thuột sau khi ghi nhận chùm ca bệnh trong cộng đồng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Ngày 24/10, cả nước có 4.045 ca mắc mớí, 1.314 ca khỏi bệnh

Bộ Y tế cho biết, từ 17 giờ ngày 23/10 đến 17 giờ ngày 24/10, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.045 ca mắc mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 4.028 ca ghi nhận trong nước (tăng 667 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố; có 1.599 ca trong cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh (966 ca), Bình Dương (524 ca), Đồng Nai (429 ca), An Giang (297 ca), Sóc Trăng (296 ca), Đắk Lắk (193 ca), Bạc Liêu (155 ca), Tây Ninh (132 ca), Trà Vinh (113 ca), Long An (88 ca), Kiên Giang (83 ca), Tiền Giang (78 ca), Hà Giang (68 ca), Bình Thuận (51 ca), Cần Thơ (48 ca), Gia Lai (44 ca), Khánh Hòa (43 ca), Cà Mau (42 ca), Đồng Tháp (41 ca), Thanh Hóa (38 ca), Phú Thọ (34 ca), Thừa Thiên Huế (32 ca), Nghệ An (27 ca), Quảng Nam (17 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (16 ca), Vĩnh Long, Bến Tre (mỗi địa phương 15 ca), Hà Nội (14 ca), Quảng Ngãi, Bình Phước (mỗi địa phương 12 ca), Nam Định, Quảng Bình, Ninh Thuận, Bình Định (mỗi địa phương 11 ca), Kon Tum (10 ca), Đà Nẵng (9 ca), Bắc Ninh, Lâm Đồng (mỗi địa phương 8 ca), Hà Nam (6 ca), Đắk Nông (5 ca), Bắc Giang, Phú Yên (mỗi địa phương 3 ca), Hải Dương, Quảng Trị, Lai Châu, Tuyên Quang (mỗi địa phương 2 ca), Bắc Kạn (1 ca).

Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 24 10, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Đồng Nai 176 ca, Tiền Giang 78 ca, Phú Thọ 41 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Sóc Trăng 296 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 217 ca, Đắk Lắk 193 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.544 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 888.940 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 9.027 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 884.177 ca, trong đó có 803.161 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 16 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố. Hồ Chí Minh (425.121 ca), Bình Dương (228.840 ca), Đồng Nai (61.532 ca), Long An (34.227 ca), Tiền Giang (15.626 ca).

Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 24 10, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Lẫy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho người dân thành phố Buôn Ma Thuột sau khi ghi nhận chùm ca bệnh trong cộng đồng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 24/10 là 1.314 ca, nâng số ca được điều trị khỏi lên 805.978 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.899 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ là 2.045 ca; thở ô xy dòng cao HFNC 405 ca; thở máy không xâm lấn 80; thở máy xâm lấn 350 ca; ECMO 19 ca.

Trong ngày cũng ghi nhận 53 ca tử vong, trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh (30 ca), Bình Dương (12 ca), Đồng Nai (5 ca), Long An, An Giang (mỗi địa phương 2 ca), Tây Ninh, Bạc Liêu (mỗi địa phương 1 ca).

Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 68 ca/ngày.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.673 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ, Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong 24 giờ qua, cả nước đã thực hiện 89.574 xét nghiệm cho 186.901 lượt người; từ 27/4/2021 đến nay đã xét nghiệm 21.639.660 mẫu cho 59.163.726 lượt người.

Trong ngày 23/10, cả nước có 936.739 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 72.929.311 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 51.883.474 liều, tiêm mũi 2 là 21.045.837 liều.

Hà Nội ghi nhận 16 ca dương tính, trong đó có 7 ca tại ổ dịch huyện Quốc Oai

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 23-10 đến 18h ngày 24-10, trên địa bàn thành phố ghi nhận 16 ca dương tính, trong đó có 9 ca đã được cách ly và 7 ca tại cộng đồng.

Các bệnh nhân (BN) được phân bố tại 7 quận, huyện: Quốc Oai (5), Hoàn Kiếm (5), Đống Đa (2), Gia Lâm (1), Hà Đông (1), Nam Từ Liêm (1), Sơn Tây (1) và phân bố theo các chùm ca bệnh, ổ dịch: Ổ dịch tại huyện Quốc Oai (7), chùm liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (5), chùm ho sốt thứ phát (4). Cụ thể:

Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 24 10, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Nhân viên y tế xã Tân Phú đến kiểm tra thân nhiệt và theo dõi y tế với 2 trường hợp trở về từ Tp HCM đang thực hiện cách ly tại nhà. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

7 BN tại ổ dịch tại huyện Quốc Oai:

BN1: N.P.N, nữ, sinh năm 1981, ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Ngày 21-10, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, sốt nhẹ. Ngày 23-10, BN đi test nhanh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai có kết quả dương tính, sau đó, Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai lấy mẫu gửi CDC Hà Nội khẳng định, kết quả dương tính.

BN2: N.T.T, nữ, sinh năm 1984, ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Ngày 23-10, bệnh nhân được làm test nhanh dương tính, sau đó lấy mẫu gửi CDC Hà Nội khẳng định, kết quả dương tính.

BN3: P.D.M, nam, sinh năm 1966, ở phường Phú La, quận Hà Đông. Ngày 23-10, bệnh nhân được làm test nhanh dương tính, sau đó lấy mẫu gửi CDC Hà Nội khẳng định, kết quả dương tính.

BN4: N.H.T, nam , sinh năm 1963, ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Ngày 23-10, bệnh nhân được làm test nhanh dương tính, sau đó lấy mẫu gửi CDC Hà Nội khẳng định, kết quả dương tính.

BN5: T.Q.V, nam, sinh năm 1979, ở xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai. Ngày 23-10, bệnh nhân được làm test nhanh dương tính, sau đó lấy mẫu gửi CDC Hà Nội khẳng định, kết quả dương tính.

BN6: N.Đ.Đ, nam, sinh năm 1977, ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai.

Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 24 10, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Tân Phú đến kiểm tra, giám sát hộ gia đình có 2 trường hợp trở về từ Tp Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ngày 23-10, bệnh nhân được làm test nhanh dương tính, sau đó lấy mẫu gửi CDC Hà Nội khẳng định, kết quả dương tính.

BN7: Đ.T.Q, nam, sinh năm 1964, ở phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây. Bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với 6 bệnh nhân trên. Ngày 24-10, bệnh nhân được làm test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu chuyển Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây khẳng định, kết quả dương tính.

5 BN thuộc chùm liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức:

BN1: V.V.H, nam, sinh năm 1986, ở xã Quảng Lăng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Bệnh nhân là người nhà chăm người bệnh tại Khoa Ung bướu - Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức từ ngày 24-9. Ngày 2-10, BN được chuyển cách ly tại Chương Mỹ, ngày 24-10 có kết quả xét nghiệm dương tính.

BN2: N.V.Đ, nam, sinh năm 1987, ở xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Bệnh nhân là người nhà chăm người bệnh tại Khoa Ung bướu - Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức từ ngày 24-9. Ngày 2-10, BN được chuyển cách ly tại Chương Mỹ, ngày 24-10 có kết quả xét nghiệm dương tính.

BN3: B.N.H, nam, sinh năm 1976, ở xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Bệnh nhân là người nhà chăm người bệnh tại khoa Ung bướu - Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức từ ngày 21-8. Ngày 3-10, BN được chuyển cách ly tại Chương Mỹ, ngày 24-10 có kết quả xét nghiệm dương tính.

BN4: N.S.T, nam, sinh năm 1972, ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Bệnh nhân là người nhà chăm người bệnh tại Khoa Ung bướu - Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức từ ngày 13-9. Ngày 2-10, BN được chuyển cách ly tại Chương Mỹ, ngày 24-10 có kết quả xét nghiệm dương tính.

BN5: P.K.L, nam, sinh năm 1986, ở phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. BN là người nhà chăm người bệnh tại Khoa Ung bướu - Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức từ ngày 21-9. Ngày 2-10, BN được chuyển cách ly tại Chương Mỹ, ngày 24-10 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 24 10, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

4 BN thuộc chùm ho sốt thứ phát:

BN1: N.Đ.S, nam, sinh năm 1996, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Bệnh nhân là F1 (làm cùng salon tóc Mẹ Ớt) của BN T.V.H, ngày 23-10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

BN2: P.V.S, nam, sinh năm 1998, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Bệnh nhân là F1 (làm cùng salon tóc Mẹ Ớt) của BN T.V.H, ngày 23-10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

BN3: Đ.T.N, nữ, sinh năm 1986, ở xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm. Bệnh nhân là F1 của BN P.Đ.T, ngày 20-10 được cách ly và xét nghiệm âm tính. Ngày 22-10, BN được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

BN4: N.D.K.M, nam, sinh năm 2020, ở phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm. BN là F1 (con) của BN N.X.Q  (dương tính ngày 22-10 tại tỉnh Phú Thọ). Ngày 24-10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27-4 đến nay) là 4.166 ca; trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.615 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.551 ca.

Tây Ninh: Thêm 252 ca dương tính với SARS-CoV-2

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ 18 giờ ngày 23/10 đến 11 giờ ngày 24/10, Tây Ninh ghi nhận 252 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 250 ca phát hiện qua test sàng lọc, 2 ca trong khu cách ly tập trung và nhập cảnh.

Những ca dương tính hiện đang được ngành Y tế điều tra truy vết, vì vậy, thông tin có thể thay đổi sau khi kết thúc điều tra. Đề nghị người dân tuân thủ các quy định, hướng dẫn phòng chống dịch của địa phương nơi cư trú; thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Tính từ đầu vụ dịch đến ngày 23/10, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ghi nhận 10.784 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2; có 1.377 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị. Tính đến ngày 23/10, toàn tỉnh có 146 ca.

Luỹ kế, đến ngày 23/10/2021, toàn tỉnh tiêm được 1.201.245 liều/1.338.690 liều vaccine phòng COVID-19 được phân bổ, trong đó, tiêm mũi 1 được 842.941 liều; mũi 2 là 358.304 liều.

Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 24 10, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Hướng dẫn người dân khai báo y tế. Ảnh: TTXVN

Bến Tre: Có 12 ca mắc COVID-19, trong đó 2 người từ ngoài tỉnh trở về

Từ 18 giờ ngày 23/10 đến 11 giờ ngày 24/10/2021, tỉnh có 12 ca mắc COVID-19. Tổng số ca mắc toàn tỉnh là 2.179 ca. Trong đó ra viện 1.942 ca, 52 ca tử vong.

Trong số các ca mắc có 8 ca ghi nhận trong tỉnh gồm: 6 ở Mỏ Cày Nam, 1 ở Chợ Lách phát hiện trong cộng đồng; 1 ghi nhận khu cách ly. 2 ca còn lại là trường hợp người ngoài tỉnh về địa phương.

 2 ca còn lại đều đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Minh Đức, được xét nghiệm tầm soát cho kết quả dương tính. Các ca mắc đều ghi nhận trong tỉnh, tại cộng đồng.

Tổng số người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 trong toàn tỉnh Bến Tre là 712.535, trong đó người tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 63,76% dân số từ 18 tuổi trở lên, tiêm đủ 2 mũi đạt 8,9%.

Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 24 10, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Xã Sài Sơn (Quốc Oai) phong tỏa 10 hộ dân ở gần 2 ca nghi ngờ dương tính

Ngày 24-10, thông tin từ UBND huyện Quốc Oai cho biết, huyện đã chỉ đạo xã Sài Sơn phong tỏa tạm thời 10 hộ gia đình xung quanh khu vực có 2 ca nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, vào lúc 16h30 ngày 23-10, Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai tiếp nhận bệnh nhân N.T.P.N, sinh năm 1981, địa chỉ thường trú tại thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, có triệu chứng ho, sốt đến khám bệnh. Bệnh viện tiến hành test nhanh 3 lần bệnh nhân đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Chồng chị N là anh N.Q.T, sinh năm 1981, thực hiện test nhanh cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi xác nhận 2 trường hợp nghi ngờ dương tính với Covid-19, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội; phối hợp với lực lượng chức năng địa phương rà soát được 20 người có liên quan để lấy mẫu xét nghiệm và khuyến cáo họ tự theo dõi sức khỏe tại nhà….

Chú thích ảnh
Xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai) phong tỏa tạm thời khu vực có 2 ca nghi ngờ

Huyện cũng yêu cầu xã Sài Sơn phong tỏa tạm thời khoảng 10 hộ gia đình xung quanh khu vực nhà các bệnh nhân; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để người dân trong xã biết rõ, chủ động khai báo và có biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả, không để dịch lây lan ra cộng đồng...

Nhiều người dương tính dù đã tiêm 2 mũi vaccice, Bình Phước siết quản lý người vào tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ký ban hành công văn hỏa tốc về quản lý, giám sát phòng, chống dịch COVID-19, trong đó siết chặt hơn đối với người từ các tỉnh, thành phố khác vào địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, cho biết qua giám sát 2.700 người đến, về từ các tỉnh, thành phố trong khu vực từ ngày 12 đến 22/10, tỉnh đã ghi nhận 63 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 37 người đã tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 (chiếm 58,7%), 19 người đã tiêm mũi 1 nhưng vẫn mắc COVID-19.

Mặt khác, Bình Phước cho rằng tỷ lệ tiêm vaccine trên địa bàn tỉnh còn thấp, mới chỉ đạt 62,4% dân số từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 và 12,2% tiêm mũi 2.

Ngoài ra, thời gian qua trên địa bàn ghi nhận 21 nhân viên y tế nhiễm COVID-19 dù đã tiêm 2 mũi vaccine.

Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 24 10, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Lấy mẫu test nhanh COVID-19. Ảnh: Thanh Vân-TTXN

Từ thực tế trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ký ban hành quy định quản lý, giám sát đối với người đến địa bàn tỉnh để phòng, chống COVID-19.

Theo đó, những người đến từ tỉnh, thành cấp độ 1 đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong thời gian quy định sẽ được vào tỉnh; người chưa tiêm hoặc tiêm 1 mũi theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện 5K.

Trường hợp đến từ cấp độ dịch cấp 2, 3 đủ 2 liều vaccine, hoặc khỏi bệnh thì theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, xét nghiệm PCR ngày thứ nhất và ngày thứ 7; người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ phải cách ly y tế tập trung, hoặc cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm PCR ngày thứ nhất và ngày thứ 7.

Đối với người đến địa bàn từ các tỉnh, thành cấp độ 4, trong vùng phong tỏa, hoặc F1 đã tiêm 2 mũi vaccine phải cách ly y tế tập trung hoặc tại nhà 7 ngày và theo dõi 7 ngày tiếp theo, thực hiện xét nghiệp PCR ngày thứ nhất và ngày thứ 7. Nười chưa tiêm đủ mũi thì phải cách ly y tế tập trung 14 ngày, tiếp tục theo dõi tại nhà 14 ngày; xét nghiệm PCR ngày thứ nhất và ngày thứ 7.

Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 24 10, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Thực hiện đo kiểm tra thân nhiệt cho công nhân. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Như vậy, với quy định này, tỉnh Bình Phước đã siết chặt hơn trong việc kiểm soát người vào địa phương so với công văn ngày 16/10/2021.

Đến nay Bình Phước ghi nhận 1.583 ca nhiễm COVID-19, trong đó 1.436 ca đã được điều trị khỏi bệnh.

Hiện tỉnh Bình Phước đang tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh tại các địa bàn giáp ranh với tỉnh Bình Dương và Đắk Nông. Trên tuyến biên giới giáp với Campuchia, Bình Phước duy trì 65 chốt, nhằm đảm bảo an ninh biên giới và kiểm soát người xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 21.620 ca

Trong số các ca COVID-19 đang điều trị ở nước ta, chỉ còn gần 3.000 bệnh nhân nặng, trong đó có 469 ca phải thở máy, can thiệp ECMO; 18 tỉnh đã 2 tuần chưa có F0 trong cộng đồng, lây nhiễm thứ phát; Bình Dương chữa khỏi hơn 99% bệnh nhân COVID-19...

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 884.895 ca mắc COVID-19, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.986 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 880.149 ca, trong đó có 801.847 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 01/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn.

+ Có 17 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Kon Tum, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM (424.155), Bình Dương (228.316), Đồng Nai (61.103), Long An (34.139), Tiền Giang (15.548).

Chú thích ảnh
Chỉ còn 469 bệnh nhân COVID-19 phải thở máy, ECMO

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

(Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn)

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 23/10 là 1.338 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 804.664

2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.977 ca, trong đó:

- Thở oxy qua mặt nạ: 2.109

- Thở oxy dòng cao HFNC: 399

- Thở máy không xâm lấn: 95

- Thở máy xâm lấn: 358

- ECMO: 16

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 70 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.620 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

- So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 90.829 xét nghiệm cho 184.542 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 21.550.086 mẫu cho 58.976.825 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 71.889.209 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 51.157.792 liều, tiêm mũi 2 là 20.731.417 liều.

PV/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm