Dịch COVID-19: Lập 30 điểm chốt đường bộ tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô

02/04/2020 11:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy Hà Nội và UBND thành phố Hà Nội, từ tối 1/4, Công an Hà Nội phối hợp Sở Giao thông Vận tải Hà Nội triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ ra vào Thủ đô và các tuyến đường sắt, đường sông để tuần tra, kiểm soát, giám sát việc thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch COVID-19.

Dịch bệnh do chủng mới virus corona: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chuẩn bị kỹ các điều kiện cách ly 950 công dân Việt Nam trở về từ vùng có dịch

Dịch bệnh do chủng mới virus corona: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chuẩn bị kỹ các điều kiện cách ly 950 công dân Việt Nam trở về từ vùng có dịch

Chiều 5/2, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra tại Trung đoàn 59 thuộc Sư đoàn bộ binh 301 (Chương Mỹ, Hà Nội) và Trung tâm Giáo dục thường xuyên thuộc Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) về công tác chuẩn bị đón tiếp, cách ly 950 công dân Việt Nam trở về từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Theo đó, các lực lượng thực hiện các nhiệm vụ đã phối hợp Sở Y tế Hà Nội tổ chức xét nghiệm nhanh COVID-19; kiểm tra, dừng hoạt động xe bus, taxi, xe ôm, xe công nghệ, xe khách liên tỉnh; bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 05 của UBND thành phố Hà Nội; xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm theo quy định.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trực chốt tại cầu Chương Dương, hướng từ trung tâm sang Gia Lâm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại chốt số 13 ở khu vực Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, đường cao tốc Hà Nội – Hòa Bình, Đội Cảnh sát giao thông số 11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Nội) đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ giám sát cách ly xã hội.

Cùng với công tác đảm bảo an ninh trật tự, các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra đo thân nhiệt của tất cả các lái xe, người ngồi trên xe ô tô qua đây. Trong trường hợp người ngồi trên xe thân nhiệt cao bất thường hơn so với quy định, sẽ nhanh chóng được đưa về khu vực đảm bảo an toàn y tế, phòng chống dịch COVID-19. Đối với những người thân nhiệt bình thường sẽ tiếp tục di chuyển.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng cũng kiểm soát việc vận chuyển hàng hóa, phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tình trạng lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để vận chuyển, buôn bán hàng lậu, nhất là những mặt hàng nằm trong diện thiết yếu, y tế, phục vụ an sinh xã hội. Đối với những trường hợp vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng sẽ lập hồ sơ kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Chú thích ảnh
Các lực lượng chức năng đang triển khai tại chốt kiểm soát tại cầu Thanh Trì. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Trung tá Bùi Xuân Phương, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội cho biết: Trong thời gian từ 21 giờ - 23 giờ 30 phút ngày 1/4, tổ công tác đã kiểm tra 15 phương tiện với 30 lái xe, người ngồi trên xe ô tô. Qua kiểm tra, tất cả những người này đều đảm bảo an toàn về thân nhiệt theo quy định, không phát hiện trường hợp nào có thân nhiệt cao bất thường, nghi ngờ nhiễm COVID-19. Những mặt hàng liên quan đến vận chuyển trên xe đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo Trung tá Bùi Xuân Phương, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 05 của UBND thành phố Hà Nội, Đội Cảnh sát giao thông số 11 sẽ tiếp tục triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tăng cường thực hiện nhiệm vụ tuần tra, chốt trực tại các điểm, giám sát hiệu quả việc cách ly xã hội; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Trong quá trình làm nhiệm vụ, các lực lượng chức năng đảm bảo thực hiện nghiêm tất cả những biện pháp bảo vệ an toàn cho bản thân và người được kiểm tra trên đường.

Cùng với chốt số 13, các chốt còn lại cũng triển khai hiệu quả yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, giám sát việc cách ly xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội nhằm phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Nguyễn Hoàng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm