Dịch COVID-19: Không có ca nhiễm mới nhưng thêm 2 ca dương tính trở lại

29/04/2020 19:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến 18 giờ ngày 29/4, Việt Nam đã tròn 13 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Số ca mắc COVID-19 vẫn là 270 người, trong đó có 130 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Ra mắt cuốn sách 'Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống COVID-19'

Ra mắt cuốn sách 'Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống COVID-19'

Cuốn sách "Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống COVID- 19" do Nhà xuất bản Lao động xã hội biên soạn và in ấn sẽ được phát hành vào ngày 30/4/2020, đúng dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020). Đây là thông tin do ông Phùng Huy Cường, quyền Tổng Giám đốc, quyền Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lao động xã hội cho biết tại cuộc gặp mặt báo chí giới thiệu cuốn sách diễn ra sáng 29/4, tại Hà Nội.

Tuy nhiên, Việt Nam lại ghi nhận thêm 2 ca bệnh dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh, đó là ca bệnh thứ 130 và 50. Hiện cả 2 bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Chú thích ảnh
Khu vực cách ly nếu có trường hợp nghi nhiễm COVID-19 hoặc có lịch trình đi qua vùng có ổ dịch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Trong đó, bệnh nhân thứ 130 là ca phức tạp. Bệnh nhân là nam giới 30 tuổi, nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 ngày 23/3. Bệnh nhân được điều trị ổn định, công bố khỏi bệnh ngày 30/3, sau đó tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Đến ngày 4/4, bệnh nhân xét nghiệm cho kết quả dương tính lại sau 6 lần âm tính liên tiếp. Ngày 19/4, bệnh nhân tiếp tục có kết quả xét nghiệm dương tính lại sau 7 lần âm tính. Các xét nghiệm ngày 25-26/4 tiếp tục cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân thứ 50 là nam, 50 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ngày 13/3. Đây là ca bệnh rất nặng, phải thở máy qua nội khí quản, nhưng đã được điều trị khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố ra viện ngày 14/4, nhưng vẫn được tiếp tục theo dõi thêm 14 ngày tại bệnh viện theo quy định. Đến ngày 21/4, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính lại sau 5 lần âm tính liên tiếp. Tuy vậy, kết quả xét nghiệm ngày 24/4 và ngày 27/4 lại cho kết quả dương tính.

Đến thời điểm 18h ngày 29/4, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 42.057. Trong đó, số người cách ly tập trung tại bệnh viện là 323; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 6.643; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 35.091.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 10 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với SARS-CoV-2 là 4 ca.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm