Dịch COVID-19: Hưng Yên bàn giao 220 công dân trở về từ Cộng hòa Pháp hoàn thành cách ly

16/08/2020 16:09 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/8 tại cơ sở cách ly tập trung số 1 Trung đoàn bộ binh 126 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hưng Yên đã bàn giao 220 công dân  trở về địa phương sau khi hoàn thành cách ly tập trung. Đây là đợt thứ 7 tỉnh Hưng Yên thực hiện cách ly tập trung đối với những người từ nước ngoài trở về.   

Dịch COVID-19 đến sáng ngày 16/8: Thế giới có 21.600.638 ca bệnh, 768.603 ca tử vong

Dịch COVID-19 đến sáng ngày 16/8: Thế giới có 21.600.638 ca bệnh, 768.603 ca tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h45 ngày 16/8 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 21.600.638 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 768.603 ca tử vong. Số ca bình phục là 14.321.853 ca.

Các công dân nói trên có địa chỉ thuộc 43 tỉnh, thành phố trong cả nước, trở về chủ yếu từ Cộng hòa Pháp, hạ cánh ở sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) ngày 2/8 và được Trung đoàn 126 phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên tiếp nhận, bố trí nơi ăn, ở chu đáo, bảo đảm đầy đủ các điều kiện sinh hoạt và phòng chống dịch bệnh.

Các công dân hằng ngày đều được thăm khám, theo dõi và tư vấn sức khỏe. Công tác phun khử trùng được Trung đoàn thực hiện thường xuyên, đúng quy định.

Các công dân được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính, không có biểu hiện gì bất thương, đều có sức khỏe tốt, vui vẻ phấn khởi, hợp tác tốt với lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly.

Chú thích ảnh
Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung

Tại buổi bàn giao, các công dân được tặng quà của UBND tỉnh và nhận giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly. Tỉnh Hưng Yên yêu cầu các công dân trở về nơi cư trú tiếp tục cách ly tại gia đình và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid -19 theo quy định của Bộ Y tế. Ngay sau khi bàn giao, Trung đoàn 126 đã tổ chức phun khử khuẩn và làm tốt mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho đợt tiếp nhận cách ly tiếp theo.

           Mai Ngoan - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm