Dịch COVID-19: Bốn ca bệnh tại Đà Nẵng đã được chữa khỏi và xuất viện

10/08/2020 14:24 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 10/8, bác sỹ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, bệnh viện vừa điều trị thành công 4 bệnh nhân COVID-19 số: 423, 424, 441, 442. Sau nhiều lần xét nghiệm, các bệnh nhân được công nhận hoàn toàn khỏi bệnh và đã xuất viện vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 10/8.

Thêm một bệnh nhân mắc COVID-19 và một ca được công bố khỏi bệnh trong ngày 17/7

Thêm một bệnh nhân mắc COVID-19 và một ca được công bố khỏi bệnh trong ngày 17/7

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 17/7 Việt Nam đã có thêm một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, đó là chuyên gia Nga - người này đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 

Theo bác sỹ Lê Thành Phúc, các bệnh nhân này đã 4 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 nên có thể khẳng định là đã khỏi bệnh. Sau khi hoàn tất các thủ tục ra viện và thu dọn đồ đạc, các bệnh nhân đã được xe  đưa về tận nhà. Sau đó, các bệnh nhân tiếp tục cách ly đủ 14 ngày có sự giám sát trực tiếp của nhân viên y tế.

Trong số 4 ca bệnh trên, có 3 người ở Đà Nẵng, riêng ca bệnh số 441 đã được đưa về quê ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, bệnh nhân số 423 (nữ, 41 tuổi, nhân viên Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng) và bệnh nhân số 424 (nữ, 58 tuổi, nhân viên Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng) được Bộ Y tế công bố vào ngày 27/7. Còn bệnh nhân số 441 (nữ, 43 tuổi, là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng) và bệnh nhân số 442 (nữ, 55 tuổi, là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng) được Bộ Y tế công bố vào ngày 29/7.

Chú thích ảnh
Bác sỹ Lê Thành Phúc (ngoài cùng bên phải) chúc mừng các bệnh nhân được xuất viện. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, đến 8 giờ ngày 10/8, thành phố đang điều trị cho 257 ca bệnh COVID-19; đến nay đã có nhiều ca âm tính từ 1- 4 lần. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang điều trị cho 58 ca bệnh; trong đó 8 ca bệnh có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2, 5 ca bệnh có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 và 4 ca bệnh có kết quả âm tính lần 3.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm