Dịch Covid-19: Bình Dương ghi nhận thêm 12 người dương tính với SARS-CoV-2

17/06/2021 21:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương thông báo trong ngày 17/6 đã ghi nhận thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.

Cháu bé 5 tuổi ở Nghệ An dương tính với SARS-CoV-2

Cháu bé 5 tuổi ở Nghệ An dương tính với SARS-CoV-2

Chiều 17/6, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, tỉnh ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, 6 trường hợp dương tính tại ổ dịch Tân Phước Khánh (4 người làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam House Wares); 4 trường hợp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Puku Việt Nam (Khu Công nghiệp Đồng An 1,  phường Bình Hòa,  thành phố Thuận An) đã được cách ly từ trước và 2 trường hợp tại phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An.

Chú thích ảnh
Tiểu đoàn Hóa học 38 (Bộ Tham mưu) và lực lượng Quân y (Cục Hậu cần) thuộc Quân đoàn 4 bắt đầu phun xịt khử khuẩn tại Công ty Trách nhiệm hựu hạn Puku và các khu vực trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Văn Hướng - Tuấn Anh/TTXVN

Theo đại diện ngành y tế tỉnh, dịch đang có diễn biến lây trong cộng đồng. Đáng quan tâm, ổ dịch tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, được phát hiện ngày 13/6, sau đó lây sang các ổ dịch tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam House Wares (phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An) và phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên. Đến trưa 17/6, ngành y tế ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khu phố 7, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một. Như vậy, liên quan đến ổ dịch này có 26 ca mắc COVID-19.

Tại ổ dịch ở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Puku Việt Nam có một ca mắc COVID-19; tuy nhiên đến chiều 17/6, ngành y tế tiếp tục ghi nhận 4 trường hợp F1 (được cách ly trước đó tại Khu cách ly thị xã Bến Cát) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tại Bình Dương đã có 89 ca mắc COVID-19; trong đó, tính riêng đợt dịch thứ 4 ghi nhận 44 ca trong cộng đồng tại nhiều ổ dịch. Đáng lo ngại, nhiều ổ dịch lây lan từ người lao động tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

Chú thích ảnh
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương thực hiện xét nghiệm các mẫu gộp tầm soát tất cả công nhân tại Công ty Housr Wares. Ảnh: Văn Hướng -TTXVN

Đại diện ngành y tế tỉnh Bình Dương nhận định, dịch còn diễn biến phức tạp là do lượng công nhân lao động, chuyên gia làm việc, đi lại rất nhiều giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Do đó, ngành y tế cảnh báo nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xâm nhập và lây lan trong cộng đồng là rất cao.

Trước hình hình trên, ngành y tế Bình Dương đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai các trạm (chốt ) kiểm soát dịch tại các tuyến đường, cửa ngõ ra, vào tỉnh; tăng cường năng lực lấy mẫu, xét nghiệm khẳng định, xét nghiệm sàng lọc cộng đồng; chuẩn bị kế hoạch tiêm chủng vaccine đợt 3; mở rộng các khu cách ly tập trung; mở rộng và thành lập bệnh viện dã chiến mới; tăng cường hoạt động tuyên truyền để người dân nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K đúng theo quy định.

Chí Tưởng - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm