Dịch COVID-19: Bệnh nhân số 36 và 52 đã âm tính với virus SARS-CoV-2

28/04/2020 14:51 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cả 2 bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được cơ sở y tế theo dõi nhằm tránh trường hợp tái nhiễm.

Dịch COVID-19: Thế giới có 3.059.298 ca nhiễm bệnh, 211.219 ca tử vong

Dịch COVID-19: Thế giới có 3.059.298 ca nhiễm bệnh, 211.219 ca tử vong

Theo trang thống kê toàn cầu worldometers.info, tính đến 7h30 sáng 28/4, trên thế giới có tổng cộng 3.059.298 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 211.219 ca tử vong. Số trường hợp phục hồi là 813.789 người.

Theo thông tin từ từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận, kết quả xét nghiệm mới nhất từ Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, nữ bệnh nhân số 36 đã âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó vào chiều 24/4, kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang về bệnh nhân số 36 đang được cách ly theo dõi tại Trung tâm điều trị COVID-19 tỉnh Bình Thuận là dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Ngày 11/3, Viện Pasteur Nha Trang đã có kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm từ tỉnh Bình Thuận, trong đó, bệnh nhân số 36 (64 tuổi, ngụ tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, giúp việc cho bệnh nhân số 34) dương tính với SARS-CoV-2 và được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân số 36 có 3 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 10/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận công bố bệnh nhân số 36 khỏi bệnh và được đưa đến Trung tâm Điều trị COVID-19 tỉnh Bình Thuận để tiếp tục theo dõi 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

virus SARS-CoV-2, covid-19, bệnh nhân âm tính
Ảnh: TTXVN

Trong thời gian theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Điều trị COVID-19 tỉnh Bình Thuận, bệnh nhân số 36 có xét nghiệm âm tính 2 lần. Đến lần thứ 3 vào ngày gần hết thời gian cách ly, kết quả xét nghiệm dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân số 36 đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Điều trị COVID-19 tỉnh.

Tính đến tối 27/4, Bình Thuận liên tiếp 45 ngày không ghi nhận thêm trường hợp mắc COVID-19.

Vào ngày 28/4, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh Ninh Văn Chủ thông tin: Sau khi được công bố khỏi bệnh song lại tái dương tính, đến ngày 27/4, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân mắc COVID-19 số 52 đã âm tính với virus SARS-CoV-2. Riêng bệnh nhân số 149 vẫn cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính số 2 tỉnh Quảng Ninh và sau ba ngày liên tiếp 13, 14, 15/4, có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, ngày 16/4, hai bệnh nhân số 52 và 149 đã được công bố khỏi bệnh nhưng vẫn tiếp tục được cách ly tại Bệnh viện này để theo dõi thêm. Đến ngày 21/4, hai bệnh nhân này có kết quả dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2.

Nữ bệnh nhân số 52 (24 tuổi, địa chỉ tổ 2, khu 4B, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) là hành khách trên chuyến bay VN0054, ngày 9/3, từ London (Anh) về Việt Nam, cùng chung chuyến bay với bệnh nhân số 46. Bệnh nhân được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 13/3 và cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính số 2 tỉnh Quảng Ninh.

virus SARS-CoV-2, covid-19, bệnh nhân âm tính
Ảnh: TTXVN

Nam bệnh nhân số 149 (40 tuổi, trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội, là lao động tự do tại bang Hessen - Đức), đáp chuyến bay về Vân Đồn (Quảng Ninh) ngày 23/3 và được cách ly tại thành phố Uông Bí (Quảng Ninh). Bệnh nhân được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 23/3 và cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính số 2 Quảng Ninh.

Trước đó, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân số 52 và số 149 có diễn biến phức tạp. Cụ thể, kết quả xét nghiệm với virus SARS-CoV-2 của bệnh nhân số 52 dương tính vào các ngày 13, 18, 23/3; âm tính vào các ngày 26, 28/3 nhưng dương tính trở lại vào các ngày 30/3, 2/4, 5/4 và lại âm tính trở lại trong các lần xét nghiệm ngày 13, 14, 15/4 và được công bố khỏi bệnh vào ngày 16/4. Đến ngày 21/4, bệnh nhân lại bị tái dương tính.

Trường hợp bệnh nhân số 149, sau 13 ngày cách ly và điều trị, ngày 5/4, bệnh nhân đã có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, đến ngày 8/4, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân lại dương tính và âm tính trở lại trong 3 lần xét nghiệm vào các ngày 13, 14, 15/4. Theo đó, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Song bệnh nhân lại tái dương với virus SARS-CoV-2 vào ngày 21/4.

Văn Đức - Nguyễn Thanh (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm