Dịch COVID-19: 34 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

20/05/2020 19:23 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến 18 giờ ngày 20/5 không có thêm ca mắc mới. 184 ca mắc bệnh từ bên ngoài sau khi nhập cảnh đã được cách ly ngay. 

Việt Nam đón ngày thứ 34 không có ca lây nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng

Việt Nam đón ngày thứ 34 không có ca lây nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dich COVID-19 cho biết: Tính từ 6 h ngày 16/4 đến 6h ngày 20/5, Viêt Nam bước vào ngày thứ 34 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã 34 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số đã ghi nhận 324 trường hợp mắc COVID-19.

7.945 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó, 331 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 5.187 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 2.427 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trong ảnh: Các lực lượng chuyên môn tiến hành kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc ban đầu cho 116 công dân Việt Nam trở về từ Philippines. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
 Các lực lượng chuyên môn tiến hành kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc ban đầu cho 116 công dân Việt Nam trở về từ Philippines. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Đến thời điểm này, 264/324 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 82% tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước ta. 60 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 9 cơ sở y tế tuyến Trung ương và tuyến tỉnh. 

Đến chiều 20/5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, 3 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 5 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên.

Bệnh nhân số 91 ( nam phi công người Anh) hiện không sốt, mạch và huyết áp ổn định, chức năng phổi cải thiện, đang tiếp tục thở máy. Thời gian tới, bệnh nhân sẽ chuyển từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh sang Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị hồi sức tích cực.

Bệnh nhân số 278 được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh hiện tỉnh táo, tự sinh hoạt cá nhân, giảm ho, không sốt, mạch, huyết áp bình thường, thở oxy mũi.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm