Di tích lịch sử Lam Kinh 'hút' khách du lịch

12/10/2016 11:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - 9 tháng qua, Ban quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh đã đón và phục vụ hơn 74.000 lượt khách đến tham quan, riêng tháng 9, tháng diễn ra Lễ hội Lam Kinh, đã đón được 30.000 lượt khách.

Lễ hội Lam Kinh năm nay diễn ra từ ngày 21 đến 23/9 (tức ngày 21, 22, 23/8 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử Lam Kinh (Thọ Xuân). Phần lễ được tổ chức theo nghi thức cổ truyền của dân tộc với Lễ khai đền, Lễ khai mạc và Lễ tạ. Phần hội có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi, trò diễn dân gian đặc sắc tiêu biểu, thi đấu các môn thể thao dân tộc, quảng bá dịch vụ lữ hành gắn với Khu Di tích Lam Kinh, Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Du lịch biển Sầm Sơn...


Màn múa rồng trong lễ khai hội Lam Kinh. Ảnh: Hoa Mai

Để thu hút được hàng vạn khách du lịch, Ban quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh đã xây dựng đội ngũ thuyết minh viên từng bước chuyên nghiệp, giỏi về nghiệp vụ, hiểu biết giá trị sâu sắc của di tích để phục vụ giới thiệu tuyên truyền quảng bá. Tiếp tục vận hành trạm ngân hàng dữ liệu văn hoá phi vật thể các dân tộc Việt Nam tại Lam Kinh và trang Web ditichlamkinh.vn nhằm tuyên truyền quảng bá sâu rộng hơn nữa đối với nhân dân cả nước...

Thời gian tới, Ban quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh xúc tiến phương án đổi tên và kiện toàn cơ cấu tổ chức của Ban quản lý thành Trung tâm bảo tồn Di tích Lam Kinh – Thanh Hóa và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá thu hút ngày càng đông khách đến tham quan di tích.

Thảo Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm