Đến lượt Thái Bình kêu gọi 'giải cứu' nông sản

15/03/2021 16:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày này, cùng với nhiều địa phương trên cả nước, nông dân tỉnh Thái Bình đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID -19.

Dịch Covid-19: Thu mua, tiêu thụ nông sản phải bảo đảm an toàn

Dịch Covid-19: Thu mua, tiêu thụ nông sản phải bảo đảm an toàn

Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn số 1083/BCT-TTTN đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản trên địa bàn.

Trước thực tế này, tỉnh Thái Bình đang kêu gọi chung tay “giải cứu” bắp cải cho bà con nông dân. Sau 4 ngày phát động, Hội nông dân tỉnh đã kêu gọi được 17 đơn vị, doanh nghiệp tham gia giải cứu với tổng số lượng bắp cải đã được tiêu thụ là 40 tấn.

Chú thích ảnh
Người dân xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thu hoạch bắp cải để chuyển đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Bắp cải của người dân xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình còn tồn đọng được các đơn vị, tổ chức, cá nhân “giải cứu”
Chú thích ảnh
Xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình còn khoảng 60 tấn bắp cải chưa tiêu thụ được
Chú thích ảnh
Nhiều diện tích bắp cải tại xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã quá kỳ thu hoạch

 Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm