Đêm 23/8, vùng núi Bắc Bộ đề phòng các rủi ro do mưa lớn

23/08/2020 19:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 23/8, hội tụ gió trên mực 1500m trên khu vực vùng núi Bắc Bộ đang có xu hướng hoạt động yếu dần. Tuy vậy, ảnh hưởng của hội tụ gió này vẫn tiếp tục gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to về đêm tại các khu vực Tây Bắc, Việt Bắc của Bắc Bộ, lượng mưa từ 15-30mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ từ đêm 16/8 đến đêm 18/8

Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ từ đêm 16/8 đến đêm 18/8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5.000 m hoạt động mạnh dần lên, từ đêm 16/8 đến ngày 20/8, ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 100-250 mm/đợt), riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 150-300 mm/đợt).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hội tụ gió Tây Nam nên ở khu vực Tây Nguyên, Bắc và Trung Trung Bộ, chiều tối và tối 23/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1.

Trong ảnh: Người dân đi lại rất khó khăn do sạt lở đất tại thị xã Sa Pa. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Người dân đi lại rất khó khăn do sạt lở đất tại thị xã Sa Pa. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Dự báo các khu vực đêm 23/8: Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-27 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 21-24 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-27 độ C.

Hoàng Nam/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm