Đêm 17/6 Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông kèm thời tiết cực đoan

17/06/2021 19:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 17/6, Bắc Bộ không mưa; Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Thời tiết miền Bắc duy trì nắng nóng gay gắt, đề phòng sốc nhiệt

Thời tiết miền Bắc duy trì nắng nóng gay gắt, đề phòng sốc nhiệt

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày 17/6, ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Để phòng, tránh hiệu quả với tình hình thời tiết cực đoan, Ban Chỉ huy về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về mưa lớn, dông lốc, thông tin kịp thời để người dân chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người, tài sản và sản xuất; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố; hỗ trợ kịp thời người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ

Dự báo đêm 17 và ngày 18/6, phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; riêng Lai Châu - Điện Biên 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3.Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; phía Nam 34-37 độ C.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, ngày nắng, riêng chiều tối có mưa rào, dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 30-33 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32 -35 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4-5. Vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4-5.

Diệu Thúy - TTXVN  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm