Đánh bom liên tiếp ở miền Nam Thái Lan, gần 60 người thương vong

25/05/2014 10:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ít nhất 3 người thiệt mạng và 55 người bị thương trong một loạt vụ đánh bom xảy ra ngày 24/5 tại khu vực miền Nam đầy bất ổn của Thái Lan, làm dấy lên sự quan ngại về sự ổn định của quốc gia Đông Nam Á này sau cuộc đảo chính của quân đội hôm 22/5 vừa qua.

Báo "Bưu điện Bangkok" dẫn nguồn tin cảnh sát và quân đội cho biết các vụ tấn công được ghi nhận tại 3 tỉnh có đông người Hồi giáo sinh sống là Pattani, Yala và Narathiwat, trong khi tiếng súng cũng vang lên tại ít nhất một khu vực.

Theo người phát ngôn quân đội khu vực miền Nam, Đại tá Piamote Prom-In, các vụ đánh bom xảy ra tại khu vực tập trung đông người dân mua sắm trước giờ giới nghiêm (22 giờ), làm 3 người chết và 55 người bị thương. Trong khi đó, tại quận Muang của Pattani, đã xảy ra ít nhất 13 vụ nổ liên tiếp trong tối 24/5. Mục tiêu của các vụ tấn công gồm 3 cửa hàng mua sắm thuộc chuỗi 7-Eleven, văn phòng Sở điện lực tỉnh (PEA), một trạm điện và một cây xăng. Quận Muang rơi vào tình trạng mất điện sau vụ tấn công này, trong khi cảnh sát cho biết đã có tiếng súng nổ gần văn phòng PEA.


Hiện trường vụ đánh bom ở Pattani (Nguồn: AP)

Hiện chưa có thông tin chi tiết về số thương vong cũng như tổ chức đứng đằng sau các vụ nổ xảy ra tại Muang. Tuy nhiên, sự nghi ngờ tập trung vào các tay súng Hồi giáo cực đoan, thường tiến hành các cuộc tấn công tương tự ở miền Nam Thái Lan trong hơn một thập kỷ qua nhằm đòi quyền tự trị tại khu vực. Các hoạt động chống đối do các lực lượng này tiến hành đã khiến hơn 6.000 người thiệt mạng và chủ yếu là dân thường.

* Quân đội siết chặt kiểm soát thông tin sau vụ đảo chính

Liên quan tới tình hình Thái Lan sau cuộc đảo chính, ngày 24/5, quân đội thông báo Quốc vương Thái Lan đã được thông báo về cuộc đảo chính do Hội đồng duy trì an ninh và trật tự quốc gia tiến hành. Trong một tuyên bố, quân đội Thái Lan cho biết đã 2 lần trình thư lên Quốc vương thông qua Văn phòng Thư ký vào các ngày 20 và 22/5, thông báo về tuyên bố áp đặt tình trạng thiết quân luật và thực hiện đảo chính. Văn phòng trên xác nhận Quốc vương đã được báo cáo về những diễn biến mới nhất liên quan tới cuộc đảo chính.

Trong một động thái liên quan, quân đội Thái Lan đã cho triệu tập các chính trị gia, học giả và chủ bút các tờ báo trong nước nhằm siết chặt quản lý truyền thông cũng như định hướng thông tin sau cuộc đảo chính. Theo hãng tin Reuters, trong ngày 24/5, đã có 18 chủ bút các tờ báo trong nước được triệu tập trình diện trước quân đội. Trong khi đó, quân đội cũng hủy một số hội nghị giữa lãnh đạo các tổ chức thương mại của nhà nước và tư nhân, các quan chức cấp cao các Bộ Thương mại, Tài chính, Năng lượng với lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo một quan chức cấp cao, quân đội Thái Lan sẽ tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế và chính trị trong thời gian sớm nhất nhất có thể để đưa đất nước trở lại ổn định.

Hiện chính quyền quân sự Thái Lan vẫn phải đối mặt với sự phản đối của các nhóm chống đảo chính. Tại thành phố Chiang Mai, nơi có đông người dân ủng hộ gia đình cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra  và anh trai bà là ông Thaksin, vào tối 24/5, khoảng 200 người đã xuống đường phản đối cuộc đảo chính do quân đội tiến hành bất chấp lệnh giới nghiêm. Quân đội đã giải tán lực lượng biểu tình và bắt giữ ít nhất 6 người.

Tại một cuộc họp tại Chiang Mai cùng ngày, quân đội Thái Lan đã lệnh cho cảnh sát và các quan chức địa phương dẹp bỏ quan điểm chống quân đội hoặc phải đối mặt với sự thuyên chuyển. Trước đó, quân đội cũng đã đóng cửa các đài phát thanh tại thành phố có quan điểm ủng hộ gia đình Shinawatra, bắt giữ 16 thủ lĩnh biểu tình địa phương.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm