Đang truy bắt đối tượng dùng dao đâm thượng úy cảnh sát ở Hà Đông

25/01/2016 17:43 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) -  Chiều 25/1, Đại tá Vương Tiến Dũng, trưởng Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết: Công an quận Hà Đông đang khẩn trương truy bắt Nguyễn Tiến Đức (25 tuổi, ở Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) là đối tượng đã dùng dao đâm Thượng úy Ngô Đức Bình – Tổ trưởng tổ cảnh sát trật tự Công an phường Văn Quán, quận Hà Đông, vào sáng 25/1.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào 7 giờ 45 ngày 25/1 tại đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông. Vào thời điểm trên, tổ cảnh sát trật tự Công an phường Văn Quán làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị trong giờ cao điểm tại nút giao Trần Phú – Chiến Thắng (Hà Đông).

Trong khi làm nhiệm vụ, phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Sau khi bỏ chạy không thành, hai thanh niên đèo nhau bằng xe máy vi phạm giao thông đã lăng mạ tổ công tác. Tiếp đó, khi tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ, đối tượng cầm lái đã rút dao đâm Thượng úy Ngô Đức Bình – Tổ trưởng tổ cảnh sát trật tự Công an phường Văn Quán. Sau đó, đối tượng này đã bỏ chạy.

Dọc đường, đối tượng còn cầm dao khống chế một nam sinh viên đi xe máy, bắt người này chở về phía làng Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội).

Sau khi vụ việc xảy ra, Thượng úy Ngô Đức Bình đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu; tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, đưa thanh niên ngồi sau xe máy về trụ sở. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người cầm dao tấn công cảnh sát là Nguyễn Tiến Đức (25 tuổi, ở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội). Lúc xảy ra vụ việc, Đức chở Nguyễn Duy Hiển (32 tuổi, ở cùng xã) đi uống thuốc cai nghiện ma túy.

Hiện, Cơ quan Công an đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Duy Hiển và đang khẩn trương truy bắt Nguyễn Tiến Đức./.

Hạnh Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm