Đăng thông tin bài thuốc 'thất sơn thần dược' chữa Covid-19, lương y bị phạt 7,5 triệu đồng

17/07/2021 22:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 17/7, Công an tỉnh Sóc Trăng đã quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông Hà Hoàng Vũ (62 tuổi, lương y), ngụ ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng vì đã cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.

Cập nhật dịch Covid-19 tối 17/7: Ghi nhận 405 ca trong ngày, Bình Dương cấp bách chống dịch

Cập nhật dịch Covid-19 tối 17/7: Ghi nhận 405 ca trong ngày, Bình Dương cấp bách chống dịch

Tối 17/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương thông tin, trong ngày 17/7, trên địa bàn tỉnh ghi nhận số ca dương tính với SARS-CoV-2 cao kỷ lục với 405 ca.

Trước đó, ông Vũ lên mạng facebook với tài khoản Vạn Quang Vu và “quảng cáo” có bài thuốc thất sơn thần dược của đức thầy chữa được COVID-19.

Phát hiện việc làm này của ông Vũ, lãnh đạo UBND huyện Châu Thành đã đề nghị cơ quan Công an huyện vào cuộc và làm rõ hành vi của ông này, báo cáo đến Công an tỉnh Sóc Trăng để cơ quan này ban hành quyết định xử phạt theo thẩm quyền.

Nhận quyết định xử phạt, ông Vũ đã thừa nhận sai phạm của mình và hứa sẽ không tái phạm.

Ngoài bị phạt tiền, Công an tỉnh Sóc Trăng còn buộc ông Vũ gỡ bỏ thông tin sai sự thật quy định tại khoản 3, điều 101 Nghị định 15 ngày 3-2-2020 của Chính phủ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm