Đại sứ Du lịch Lý Xương Căn sẽ được xem xét gia hạn nhiệm kỳ

01/08/2019 15:21 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Thị Thanh Hương  cho biết sẽ xem xét gia hạn nhiệm kỳ Đại sứ du lịch cho ông Lý Xương Căn thêm 3 năm nữa sau khi hết nhiệm kỳ vào tháng 12/2020 tới.

Ông Lý Xương Căn: Từ hậu duệ Lý Thái Tổ đến Đại sứ du lịch Việt Nam toàn cầu

Ông Lý Xương Căn: Từ hậu duệ Lý Thái Tổ đến Đại sứ du lịch Việt Nam toàn cầu

Ngay sau cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, tân Đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Xương Căn (tên tiếng Hàn là Lee Chan Kun) đã dành cho PV báo Thể thao & Văn hóa một cuộc gặp trước khi về Hàn Quốc nhận quyết định chính thức làm Đại sứ Du lịch Việt Nam.

Mới đây, Văn phòng Xúc tiến Du lịch Việt Nam đầu tiên tại Hàn Quốc do Đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Xương Căn thành lập vừa chính thức khai trương ngày 28/6 tại Seoul, Hàn Quốc.

Ông Lý Xương Căn (tên tiếng Hàn là Lee Chang Kun), là hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ tại Hàn Quốc. Ông được Bộ VH,TT&DL bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 3 năm (từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2020).

Chú thích ảnh
Ông Lý Xương Căn (thứ tư từ trái sang) tại Văn phòng Xúc tiến du lịch VN tại Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Niên

Liên quan đến Đại sứ Du lịch Lý Xương Căn, tại cuộc họp báo thường kỳ quý 2 năm 2019 sáng nay (1/8) có ý kiến cho rằng cần tôn vinh ông là Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc đến trọn đời. 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Thị Thanh Hương cho hay, theo quy chế bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam là có thời hạn. Với ông Lý Xương Căn, Tổng cục Du lịch Việt Nam đánh giá cao những hoạt động và đóng góp của ông trong thời gian qua, đồng thời tin tưởng rằng việc gia hạn thêm nhiệm kỳ cho ông Lý Xương Căn thêm 3 năm nữa là hoàn toàn có khả năng.

Tuy nhiên, việc tôn vinh hoặc bổ nhiệm ông Lý Xương Căn là Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc trọn đời thì chưa có trong quy định của Bộ. 

Hoài An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm