Đà Nẵng xây dựng thành phố an toàn, không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

23/07/2019 14:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 23/7, tại thành phố Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Tham vấn về thành phố Đà Nẵng an toàn – không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

Người nhặt rác dưới đáy biển Đà Nẵng

Người nhặt rác dưới đáy biển Đà Nẵng

Bán đảo Sơn Trà được ví như viên ngọc quý của thành phố Đà Nẵng và luôn thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, ngắm cảnh mỗi ngày. Trong đó, anh Đào Đặng Công Trung, một người dân Đà Nẵng đã có cách thể hiện tình yêu của mình với viên ngọc này theo một cách đặc biệt, đó là tình nguyện nhặt rác làm sạch Sơn Trà gần 10 năm nay.

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng cho biết: Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để nâng cao kiến thức cho các hội viên, phụ nữ và nhân dân trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Các cấp Hội tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng, với 722 địa chỉ tin cậy; 6 Ban Chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình; 188 tổ nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 47 câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình”; 6 câu lạc bộ cha mẹ học sinh phòng, chống bạo lực gia đình; 16 câu lạc bộ “Nam giới tiên phong trong phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.

Đồng thời, Thành Hội cũng đã tổ chức các hội thi, diễn đàn giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, chiến dịch chung tay phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, thu hút sự tham gia nhiệt tình của hội viên phụ nữ, nam giới tại cộng đồng khu dân cư…

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề như: Công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tại thành phố Đà Nẵng; giải pháp chống bạo lực gia đình; tác động của mạng xã hội hiện nay trong phòng chống bạo lực; thực trạng bạo lực học đường và phương pháp giải quyết; vai trò của lực lượng công an trong giải quyết các vụ việc liên quan đến bạo lực phụ nữ và trẻ em; hiệu quả từ chương trình giáo dục kỹ năng phòng, ngừa bạo lực cho học sinh tại các trường trên địa bàn thành phố…

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng

Hội thảo cũng đã đưa ra các tiêu chuẩn xây dựng thành phố an toàn – không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”, cụ thể như: Đà Nẵng là nơi phụ nữ và trẻ em gái có thể hưởng không gian và cuộc sống công cộng mà không sợ bị tấn công; nơi phụ nữ và trẻ em gái không bị phân biệt đối xử và các quyền kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của họ được bảo đảm; phụ nữ và trẻ em gái có thể tham gia vào quá trình ban hành chính sách có ảnh hưởng đến cộng đồng nơi họ sinh sống; chính quyền địa phương bảo đảm quyền của người dân bao gồm cả phụ nữ và trẻ em gái.

Theo thống kê của các ngành chức năng, tại thành phố Đà Nẵng, trong giai đoạn 2016-2018 đã xảy ra 464 vụ bạo lực gia đình và 38 vụ bạo lực, xâm hại trẻ em. Tính chất vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em ngày càng nghiêm trọng và phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội; nạn nhân bị bạo lực, xâm hại xảy ra ở nhiều độ tuổi, đặc biệt có cả những trẻ em tuổi mầm non. Hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức, gây tổn thương nặng nề đến cả thể chất và tinh thần trẻ em.

Võ Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm