Đà Nẵng: Mỗi hộ gia đình đi chợ 3 ngày/ lần

11/08/2020 14:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 11/8, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản số 1400/SCT-KTA-TMT về việc đề nghị khẩn trương thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hoạt động này nhằm thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ trong thành phố.

VIDEO: Đà Nẵng đã kiểm soát được các ổ dịch COVID-19

VIDEO: Đà Nẵng đã kiểm soát được các ổ dịch COVID-19

Hiện các ổ dịch COVID-19 ở Đà Nẵng và tâm dịch ở Bệnh viện Đà Nẵng đã được kiểm soát, khống chế, hạn chế được lây lan ra cộng đồng.

Theo đó, UBND các quận, huyện có trách nhiệm chủ trì tổ chức triển khai phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn theo phương án: mỗi hộ gia đình cứ 3 ngày được đi chợ 1 lần. Theo phương án này, mỗi hộ gia đình sẽ được phát 5 thẻ vào chợ/ 15 ngày (bao gồm thẻ ngày chẵn và thẻ ngày lẻ). Mỗi thẻ vào chợ chỉ có giá trị sử dụng 1 lần, tại bất cứ chợ nào trên địa bàn toàn thành phố Đà Nẵng.

Ban quản lý các chợ sẽ thu thẻ khi người dân vào chợ và lưu trữ theo từng ngày, để phục vụ quá trình điều tra dịch tễ khi cần thiết. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 12/8 đến khi có chủ trương mới của thành phố.

Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện và Công ty Quản lý và Phát triển các chợ thành phố Đà Nẵng tiếp tục tăng cường kiểm soát, bố trí chốt kiểm soát tại các chợ, hướng dẫn các tiểu thương và người mua sắm không tập trung đông người, chấp hành nghiêm túc quy định giãn cách xã hội; đồng thời, kiên quyết không cho vào chợ và xử lý những trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với công văn này, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã ban hành mẫu Thẻ vào chợ với các thông tin cơ bản như: tên đại diện hộ gia đình, địa chỉ, số điện thoại, ngày đi chợ... Thẻ ngày chẵn màu hồng, thẻ ngày lẻ màu xanh da trời, thẻ này sẽ được các UBND phường, xã in và cấp cho từng hộ dân.

Chú thích ảnh
Không khí mua bán tại chợ Đống Đa (Đà Nẵng). Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Chị Bùi Thị Thu Nga (trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) cho biết, hoàn toàn ủng hộ phương pháp đi chợ “chẵn, lẻ” này, vì sẽ giúp đảm bảo giãn cách, hạn chế tiếp xúc gần trong chợ, mọi người dân đều yên tâm hơn. Thông thường, chị chỉ đi chợ 2 lần/tuần nên việc quy định cho đi chợ tối đa 3 lần/tuần không ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình chị.

Theo Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Hà Bắc, đây là chủ trương chung của toàn thành phố. Còn trong thực tế triển khai chính quyền địa phương các cấp từ quận huyện, phường xã, tổ dân phố phụ trách quản lý địa bàn, cung cấp phiếu đầy đủ cho từng hộ dân, kể cả đối với sinh viên, người lao động ngoại tỉnh... Quy định này góp phần siết chặt giãn cách xã hội tại các chợ, mà vẫn đảm bảo cho mỗi người dân được cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm.

Trước đó, vào sáng 10/8, tại buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho rằng, người dân thành phố cần thực hiện cách ly tốt hơn nữa. Cụ thể, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết: “Người dân ra ngoài vẫn có lúc đông, đặc biệt ở chợ, bài toán giãn cách ở chợ tương đối phức tạp. Tôi đã yêu cầu Sở Công Thương làm thế nào để người dân đi chợ từ 2 đến 3 lần/tuần thôi, nên chia theo ngày chẵn - lẻ”.

Quốc Dũng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm