Đà Nẵng hạ thủy thêm tàu cá đi Hoàng Sa

15/05/2014 14:42 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 14/5 tại Khu đóng tàu Âu thuyền Thọ Quang - Đà Nẵng, một tàu hậu cần và đánh bắt xa bờ đã được hạ thủy để vươn ra ngư trường Hoàng Sa.

Tàu mang số hiệu ĐNa 90611 TS do ông Trần Toàn, sinh năm 1959 (trú tổ 42 phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) làm chủ.

Tàu được đóng trong vòng hai tháng rưỡi, với tổng kinh phí 3,2 tỷ đồng. Tàu có công suất 850 CV, 2 máy, tốc độ 12 hải lý/giờ, chiều dài 24m, rộng 5,4m, cao 3,2 m, và 18 hầm đựng đá. Tàu chở tối đa tổng cộng 70 tấn gồm dầu, đá, nhu yếu phẩm, thu mua khoảng 20 đến 70 tấn thuỷ hải sản. Mỗi chuyến đi của tàu có thể kéo dài từ 10 đến 15 ngày.

Tàu sẽ vươn khơi vào ngày 20/5 tới, sau khi tiếp tục được hoàn thiện và lắp đặt các thiết bị liên lạc hiện đại. Đây là tàu hậu cần thứ hai của gia đình ông Toàn, sau chiếc tàu đầu tiên hạ thủy vào tháng 3/2012.

Ông Trần Toàn chia sẻ: “Tôi hy vọng rằng, thêm một tàu hậu cần nghề cá gần 1.000 mã lực này, chúng tôi sẽ góp phần giúp ngư dân đánh bắt trên vùng biển chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam, có thêm niềm tin và nghị lực để bám ngư trường, bám biển”.

Bà Lê Thị Hà, Phó Chủ tịch phường Thuận Phước cho biết, đây là tàu hậu cần thứ hai của phường Thuận Phước hạ thủy trong năm 2014. Trước đó, tàu của ông Trần Lúi mang ký hiệu ĐNa 90571-TS, công suất 815 cũng đã được hạ thủy thành công vào tháng 3/2014.

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm