Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ tranh cử tổng thống Mỹ

11/04/2015 10:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sau rất nhiều đồn đoán, ngày 10/4, hai nguồn tin thân cận với chiến dịch vận động của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết bà đã quyết định ra tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2016 và sẽ chính thức công bố quyết định này trong ngày 11/4.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời các cố vấn của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cho biết dự kiến bà sẽ đưa ra tuyên bố này trên tài khoản mạng xã hội Twitter cá nhân.

Người phát ngôn của bà Hillary Clinton, ông Nick Merrill nói rằng chiến dịch vận động tranh cử của cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Hillary Clinton dự kiến được bắt đầu ngay tuần tới khi bà đến bang Iowa. Bà Clinton sẽ trở thành ứng cử viên đầu tiên của đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.


Bà Hillary Clinton. Ảnh: Reuters

Nếu được chọn làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ đại diện cho một chính đảng lớn ra tranh cử tổng thống. Trong cuộc bầu cử năm 2008, bà Hillary Clinton cũng tham gia chạy đua để trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ, song thất bại trước ông Barack Obama. Tuy nhiên, hiện nay bà được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất của đảng này.

Kết quả thăm dò mới nhất của NBC/WSJ cho thấy nữ chính khách này nhận được sự ủng hộ của 44% cử tri Mỹ, trong khi tỷ lệ phản đối là 36%. Trong nội bộ phe Dân chủ, có tới 86% số người được hỏi nói rằng họ có thể ủng hộ bà Hillary Clinton.

Trước đó, hai ứng cử viên của đảng Cộng hòa là Thượng nghị sĩ bang Kentucky Rand Paul và Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz đã chính thức tuyên bố sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. Tuy nhiên, một ứng cử viên sáng giá khác của đảng Con voi là ông Jeb Bush, em trai của cựu Tổng thống George W. Bush, vẫn “án binh bất động”.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm