Cứu nạn tàu cá TH 90282 TS va chạm với tàu Annie Gas 09: Bàn giao 4 thi thể thuyền viên còn lại cho gia đình

14/06/2020 21:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn thuyền viên trong vụ va chạm giữa tàu cá TH 90282 TS với tàu Annie Gas 09 khiến tàu cá này bị chìm tại khu vực cách phao số 0 Hải Phòng 43 hải lý về phía Nam Đông Nam (xảy ra ngày 9/6), lúc 17 giờ 10 phút ngày 14/6, các cơ quan chức năng đã đưa 4 thi thể thuyền viên còn lại vào cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực I (Hải Phòng) để tiến hành làm thủ tục bàn giao cho gia đình.

Cứu nạn một thuyền viên bị thương khi đánh bắt hải sản tại khu vực quần đảo Trường Sa

Cứu nạn một thuyền viên bị thương khi đánh bắt hải sản tại khu vực quần đảo Trường Sa

Sáng 12/6, tàu cứu hộ SAR27-01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa thuyền viên Đỗ Văn Dự (37 tuổi, quê Quảng Ngãi) bị chấn thương khi đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa về Cảng Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) an toàn để chuyển đi điều trị.

Các nạn nhân được tìm kiếm và đưa vào bờ lần này gồm: Phạm Văn Sỹ (sinh năm 1965), Tô Văn Hùng (sinh năm 1979), Phạm Văn Tình (sinh năm 1972) và Vũ Văn Trường (sinh năm 1984), đều quê ở huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Sau khi thi thể các thuyền viên được đưa lên bờ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ với số tiền 2 triệu đồng/trường hợp nhằm chia sẻ sự mất mát, đau thương với thân nhân gia đình các thuyền viên không may tử nạn.

Trong ảnh: Cơ quan chức năng bàn giao thi thể 4 thuyền viên tử nạn cho gia đình. Ảnh: TTXVN
Cơ quan chức năng bàn giao thi thể 4 thuyền viên tử nạn cho gia đình. Ảnh: TTXVN

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, khoảng 9 giờ 30 ngày 9/6, tại khu vực biển cách phao số 0 Hải Phòng 43 hải lý về phía Nam Đông Nam, tàu cá TH 90282 TS đã bị chìm sau sự cố va chạm với tàu Annie Gas 09 làm 7 thuyền viên trên tàu rơi xuống nước. Sau tai nạn, tàu Annie Gas 09 kịp thời cứu được 2 thuyền viên là Phạm Thế Đệ và Vũ Văn Dương; thuyền viên Nguyễn Văn Thân tử vong.

Ngay khi nhận thông tin, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan khẩn trương chủ động phối hợp triển khai, tổ chức việc tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích, đồng thời xử lý và khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên.

Trong ảnh: Thượng tá Nguyễn Văn Hiển- Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 1 trao quà hỗ trợ thân nhân 4 thuyền viên tử nạn. Ảnh: TTXVN
 Thượng tá Nguyễn Văn Hiển- Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 1 trao quà hỗ trợ thân nhân 4 thuyền viên tử nạn. Ảnh: TTXVN

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 điều động tàu CSB 8003 khẩn trương lên đường tham gia cùng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực I tiếp tục triển khai thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên còn lại.

Hoạt động tìm kiếm nạn nhân mất tích gặp phải điều kiện thời tiết bất lợi do ảnh hưởng của cơn bão số 1 có tên quốc tế là NURI, lực lượng cứu nạn tại hiện trường gồm các tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 411 và SAR 273 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực I, tàu CSB 8003, tàu Annie Gas 09 và lực lượng tàu cá do các địa phương Thanh Hóa, Hải Phòng huy động đã chạy đua với thời gian để triển khai công tác tìm kiếm trước khi bão NURI gây ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực hiện trường.

Huệ - Thường/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm