Cảnh người dân KĐT Linh Đàm, Hà Nội rồng rắn xếp hàng lấy nước sạch

16/10/2019 08:14 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều tối 15/10/2019, người dân tại các tòa nhà KĐT Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn phải gọi xe téc cung cấp nước sạch dịch vụ, do nguồn nước sạch sông Đà có mùi và màu khác lạ.

Khuyến cáo người dân Hà Nội không sử dụng nước từ nguồn nước sạch sông Đà để nấu ăn, uống

Khuyến cáo người dân Hà Nội không sử dụng nước từ nguồn nước sạch sông Đà để nấu ăn, uống

Ngày 15/10, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết, liên quan đến việc nguồn nước sinh hoạt của người dân tại các khu vực Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai… có mùi khét nồng nặc, có váng dầu, UBND thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo.

Tuy nhiên UBND thành phố đã khuyến cáo trong thời gian này, khi Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà chưa súc xả, thau được toàn bộ hệ thống nước tại các bể của gia đình, khu chung cư, các bể tăng áp, mọi người dân có sử dụng nước thuộc vùng do Công ty Cổ phần Viwaco, Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Đông cung cấp, chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống.

Người dân tạm thời nên dùng nước chai, bình do các đơn vị khác cung cấp khi nấu ăn, uống.

Chú thích ảnh
Hình ảnh người dân KĐT Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) "rồng rắn" xách xô chậu đi lấy nước sạch từ téc nước dịch vụ đã đang diễn ra trong gần một tuần nay
Chú thích ảnh
Bà và cháu nội cùng đi mua nước sạch về sử dụng sau khuyến cáo của UBND Thành phố Hà Nội
Chú thích ảnh
Hình ảnh những người già gắng sức bê những bình nước sạch về sinh hoạt đã diễn ra gần tuần nay ở KĐT Linh Đàm, bởi nguồn nước máy từ nguồn nước sạch sông Đà có mùi và màu khác lạ
Chú thích ảnh
Cảnh xếp hàng của người dân với những bình nước ở KĐT Linh Đàm chiều tối 15/10/2019
Chú thích ảnh
 Đến tối muộn, vẫn còn nhiều người dân sinh sống ở KĐT Linh Đàm xếp hàng lấy nước sinh hoạt từ xe téc nước dịch vụ
Chú thích ảnh
Đâu đâu cũng thấy hình ảnh những người dân tay xách nước về ở khu đô thị Linh Đàm
Chú thích ảnh
 Bác Nguyễn Thị Hiền, sinh sống ở phòng 1030 tòa HH1A đang rửa rau bằng chính xô nước vừa lấy được ở phía dưới sân chung cư Linh Đàm

  Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm