Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chọn thời gian, lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc giao thông

15/02/2021 16:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), mùng 4 Tết Nguyên đán Tân Sửu (15/2), thời tiết tốt nên người tham gia giao thông đông, nhất là tại một số tuyến đường huyết mạch, cao tốc và những điểm có lễ hội, đền, chùa. Theo ghi nhận của Cục Cảnh sát giao thông, vào hồi 13 giờ, chiều Ninh Bình đi Hà Nội tại nút giao Cao Bồ trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, lưu lượng phương tiện tăng.

Mùng 4 Tết Tân Sửu, 31 vụ tai nạn giao thông cướp đi 19 sinh mạng

Mùng 4 Tết Tân Sửu, 31 vụ tai nạn giao thông cướp đi 19 sinh mạng

Ngày 15/2 (tức mùng 4 Tết Tân Sửu), cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 19 người, bị thương 24 người. Đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông. 

Đại úy Đinh Vạn Sơn, Phó Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, vào hồi 14 giờ 45 phút, trên tuyến cao tốc này đã xuất hiện thêm điểm ùn mới tại km 188, nút giao Thường Tín mật độ giao thông đông.

Chú thích ảnh
Tắc đường ở Hà Nội

Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường công tác phân luồng, điều hòa giao thông, nhất là tại các cửa ngõ vào trung tâm các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Hà Nội - Ninh Bình.

Cục khuyến cáo người tham gia giao thông chủ động sắp xếp công việc, chọn thời gian, lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc giao thông. Nếu phải di chuyển trong điều kiện ùn tắc, cần kiên nhẫn, chú ý nhường nhịn, tuân thủ sự điều tiết, chỉ huy giao thông của lực lượng chức năng.

Chu Thanh Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm