Công an vào cuộc vụ chợ thuốc Hapulico đồng loạt treo biển 'không bán khẩu trang'

04/02/2020 14:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết đang phối hợp với cơ quan công an kiểm tra việc kêu gọi "không bán khẩu trang".

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị rút giấy phép kinh doanh các hiệu thuốc tăng giá khẩu trang

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị rút giấy phép kinh doanh các hiệu thuốc tăng giá khẩu trang

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Trong những ngày gần đây xuất hiện tình trạng nhiều cửa hàng tại chợ thuốc Hapulico đồng loạt treo biển "không bán khẩu trang, nước rửa tay", Cục quản lý thị trường Hà Nội sẽ phối hợp với công an kiểm tra, xử lý các trường hợp trên.

Nếu phát hiện hiệu thuốc nào còn hàng trong kho mà không bán thì trường hợp đó sẽ bị xử lý nghiêm.

Chú thích ảnh
Ảnh: Dân Trí

Theo khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế, với những người khỏe mạnh không tiếp xúc với bệnh nhân hoặc người nghi nhiễm, thì có thể đeo khẩu trang thông thường ở chỗ đông người. Khẩu trang y tế thì dùng 1 lần còn với khẩu trang vải thì có thể giặt hàng ngày, dùng xong một ngày người dân có thể giặt phơi khô và hôm sau lại tiếp tục dùng.

Theo VTV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm