Cơ phó chuyến bay MH370 đã dự định kết hôn

17/03/2014 10:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ phó chuyến bay MH370 mất tích, Fariq Abdul Hamid đã dự định kết hôn với một nữ phi công cũng trong Malaysia Airlines Nadira Ramli.

Theo thông tin từ tờ Daily Express, bạn gái và cũng là vợ sắp cưới của cơ phó Fariq Abdul Hamid là một phi công nằm trong biên chế hãng hàng không Malaysia. Nadira Ramli, 26 tuổi là con gái có cha từng là phi công cấp cao của Malaysia Airlines.

Cơ phó Fariq Abdul Hamid và bạn gái lâu năm Nadira Ramli

Nadira Ramli hiện đang chăm sóc mẹ của Ramid tại một khách sạn không được xác định ở Kuala Lumpur. Bà đã suy sụp sau khi con trai biến mất và rời nhà riêng trước sự quan tâm của giới truyền thông.

Theo Daily Express, Nadira Ramli được Malaysia Airlines cho tạm nghỉ một tháng trong khi giới chức Malaysia ráo riết tìm kiếm vị trí chiếc máy bay Boeing 777 cùng 239 hành khách và phi hành đoàn mất tích.

Cơ phó Hamid trước đây học cùng trường dạy lái máy bay Langkawi với Nadira Ramli. Cả hai đã quen biết nhau được hơn 9 năm. Daily Express cho biết Nadira khá bình tĩnh trước thông tin bạn trai mất tích, cô là chỗ dựa tinh thần cho mẹ của Hamid.

Nadira Ramli cũng là một phi công trong biên chế Malaysia Airlines

Cha mẹ của Nadira đều là những nhân vật cấp cao tỏ ra giận dữ với báo chí và truyền thông vì đã phóng đại các thông tin máy bay mất tích. Họ cũng không cho rằng Hamid và cơ trưởng chuyến bay MH370 có chủ ý thay đổi lộ trình máy bay.

Mọi nỗ lực phỏng vấn chú của cơ phó Hamid,  Aziz Daud đã không thành công khi ông thẳng thừng từ chối và tuyên bố sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào trừ khi có sự yêu cầu của cảnh sát.

Hai phi công trên chuyến bay MH370 đang trở thành tâm điểm cuộc điều tra của cảnh sát Malaysia với những thông tin cho rằng hệ thống liên lạc của máy bay bị cố tình vô hiệu hóa bởi một người dày dạn kinh nghiệm với máy bay Boeing 777.

Đăng Nguyễn
Theo The Star

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm