Citigroup đánh giá cao triển vọng kinh tế Việt Nam

01/09/2008 07:05 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Mỹ Citigroup vừa công bố báo cáo về kinh tế vĩ mô của Việt Nam, trong đó có những nhận định lạc quan về nền kinh tế Việt Nam.

Theo Citigroup, mặc dù kinh tế Việt Nam hiện gặp một số khó khăn nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn không mất lòng tin vào triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam. Tổng vốn FDI vào Việt Nam trong tháng 7 lên tới 44,5 tỷ USD và theo Citigroup, luồng vốn FDI vào Việt Nam có thể dễ dàng tăng 60% trong năm nay, vượt quá tốc độ tăng kỷ lục của năm 1995.

Citigroup cũng dự báo thâm hụt thương mại của Việt Nam sẽ giảm nhờ nhập khẩu giảm mạnh. Tuy nhiên Citigroup cũng cảnh báo Việt Nam về nguy cơ xuất khẩu giảm, đầu tư không hiệu quả tiếp tục dẫn đến lạm phát tăng và tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm