Chuyện không tưởng: 3 điểm cho 1 môn thi đã có thể vào đại học

04/08/2019 08:14 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - 3 điểm cho 1 môn thi đã có thể vào đại học, chuyện tưởng như phi lý nhưng lại là thực tế đang diễn ra trong mỗi mùa tuyển sinh đại học. Đặc biệt, trong mùa tuyển sinh năm nay, tình trạng phá đáy điểm sàn đã xảy ra khiến xã hội nghi ngại, bức xúc.

Tuyển sinh đại học 2018: Chốt điểm sàn ngành sư phạm

Tuyển sinh đại học 2018: Chốt điểm sàn ngành sư phạm

Chiều nay, ngày 16/7, Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 đã thông báo kết luận về điểm sàn của ngành này.

Trường ĐH Bạc Liêu, hầu hết các ngành đều có điểm sàn 13. Riêng hai ngành chăn nuôi và bảo vệ thực vật có điểm sàn chỉ 12.  Trường ĐH Nội vụ Hà Nội công bố điểm sàn dao động từ 12-17.   Trường ĐH Cửu Long, ngoại trừ hai ngành sức khỏe theo điểm sàn của bộ là 18, các ngành còn lại đều có điểm sàn 12,5.  Trường ĐH Lâm nghiệp với 70 mã ngành đều có điểm sàn 13.

Đây chỉ những trường điển hình trong ố rất nhiều trường đưa ra mức điểm sàn thấp như vậy. Điều đáng nói điểm sàn đã thấp như vậy những đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Như vậy chỉ cần điểm thi 9,25 điểm (hơn 3 điểm/môn thi), thí sinh đã đủ điều kiện xét tuyển ĐH. Đây là mức sàn thấp kỷ lục trong các kỳ tuyển sinh.

Cùng với đó, việc điểm sàn thấp không trở thành cứu cánh cho các trường mà thậm chí tác dụng ngược đến uy tín của những trường đó. Thực tế, hàng trăm nghìn cử nhân thất nghiệp, nhiều em đã phải liên thông ngược đại học lại cao đẳng, thậm chí trung cấp là hệ quả nhãn tiền của việc đào tạo không đi liền với chất lượng. Điều này sẽ gây lãng phí rất lớn cho cả người học và xã hội.

Thực hiện tự chủ theo Luật Giáo dục Đại học, về mặt pháp lý, ấn định điểm sàn xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia là bao nhiêu hoàn toàn do trường ĐH quyết định. Tuy nhiên không nên vì tuyển đủ chỉ tiêu mà hạ điểm sàn quá thấp, điều này đồng nghĩa với việc đánh đổi chất lượng lấy số lượng.

Theo Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm