Chùm ảnh: TP.HCM thực hiện nghiêm chỉ đạo không tập trung đông người

27/03/2020 10:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu tạm ngưng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, tiệm game, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (công suất từ 30 người trở lên), cơ sở làm đẹp, cắt tóc, phòng gym… đến hết ngày 31/3 và khuyến cáo người dân không tập trung đông người tại các địa điểm công cộng.

TP.HCM không tập trung đông người nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19

TP.HCM không tập trung đông người nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tạm ngưng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, tiệm game, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (công suất từ 30 người trở lên), cơ sở làm đẹp, cắt tóc, phòng gym… đến hết ngày 31/3.

Ghi nhận tại một số địa bàn tập trung đông các cơ sở vui chơi giải trí và nơi công cộng, người dân đã chấp hành nghiêm chỉ đạo trên.

Chú thích ảnh
 Sau yêu cầu tạm dừng kinh doanh nhiều lĩnh vực, đường phố Thành phố Hồ Chí Minh vắng vẻ hơn rất nhiều so với trước. Ảnh: Thành Chung - TTXVN
Chú thích ảnh
Các nhà hàng trên đường Lê Quý Đôn (quận 3) đã tạm ngừng kinh doanh. Ảnh: Thành Chung - TTXVN
Chú thích ảnh
Hai nhà hàng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3) đã tạm ngừng kinh doanh theo chỉ đạo. Ảnh: Thành Chung - TTXVN
Chú thích ảnh
Khu vực chợ đêm tại chợ Bến Thành (quận 1) vắng vẻ so với trước. Ảnh: Thành Chung - TTXVN
Chú thích ảnh
Một nhà hàng lớn trên đường Bùi Viện (quận 1) đã tạm ngừng kinh doanh. Ảnh: Thành Chung - TTXVN
Chú thích ảnh
Ảnh: Thành Chung - TTXVN
Chú thích ảnh
Phố đi bộ Bùi Viện (quận 1) vắng vẻ do các nhà hàng, quán bar đã đóng cửa. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm