Chủ tịch nước hỏi chuyện thủy điện xả lũ

15/12/2013 18:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 15/12, trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và làm việc tại Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 (xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). 

Tại đây, Chủ tịch nước đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc gây dư chấn động đất, quy trình xã lũ, và công tác di dời dân ở vùng hạ du với BQL Nhà máy thủy điện sông Tranh 2.

Phải đảm bảo an toàn cho đồng bào hạ du

Làm việc với BQL Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2, Chủ tịch nước quan tâm đến vấn đề động đất liên tục từ khi nhà máy thủy điện đưa vào hoạt động. Đại diện nhà máy cho biết: Sau khi xảy ra động đất kích thích, công ty đã thuê tư vấn Nhật Bản quan trắc, các tư vấn đã tính toán và đưa ra mực nước tích trữ trong hồ ở mực 172,5m là an toàn, tuy nhiên Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt mực phải nước dưới 166m. Trong năm nay, số lần động đất giảm cả về số lượng lẫn cường độ so với các năm trước. 

Trong đợt lũ vừa qua, khu vực hạ du của tỉnh Quảng Nam chịu thiệt hại nặng nề do nước lũ dâng cao, nói chuyện với BQL Nhà máy thủy điện sông Tranh 2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết: “Việc phòng chống bão lũ là rất quan trọng, việc cần thiết là phải vạch ra quy trình phòng chống bão lũ, thực hiện xả lũ một cách hợp lý để bà con đồng bào hạ du không phải chịu những thiệt hại”.



Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với BQL Nhà máy thủy điện sông Tranh 2

Chủ tịch nước yêu cầu: đơn vị chủ đầu tư cần tính toán lường trước những tình huống bất ngờ một cách cụ thể,để đảm bảo an toàn quy trình xả lũ. Đối với vùng hạ du, để cho đồng bào an tâm sinh sống, đơn vị cần phải tính đến các phương án lâu dài như chuyển người dân đến khu tái định cư không bị ngập lũ, không thể để người dân cứ mỗi đợt thủy điện xả lũ là phải sống chung với nước lũ.

Song song với những phương án khắc phục cho đồng bào hạ du, Chủ tịch nước cũng mong muốn Nhà máy thủy điện sông Tranh 2 cần có sự hỗ trợ, giúp người dân sống gần thủy điện phát triển kinh tế, vừa đảm bảo sinh thái, môi trường.

Về vấn đề này lãnh đạo Nhà máy thủy điện sông Tranh 2 cho biết: “Lòng hồ thủy điện sông Tranh 2 sắp tới  sẽ triển khai dự án nuôi cá bè giúp dân phát triển kinh tế. Còn đối với việc đảm bảo môi trường sinh thái, chống xói mòn, đơn vị đang cho triển khai trồng lại rừng với giống sao đen”.

Đồng bào cần bình tĩnh

Nhân chuyến làm việc với BQL Nhà máy thủ điện sông Tranh 2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã ghé thăm nhân dân khu tái định cư Sông Tranh 2, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My. Chủ tịch nước đã lắng nghe ý kiến của lãnh đạo, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nơi đây.  Trong đó, lo ngại lớn nhất của đồng bào vẫn là những tác động của thủy điện gây ra.

Trước những băn khoăn của đồng bào, Chủ tịch nước cho biết: “Công trình nhà máy thủy điện là rất cần cho đất nước, đất nước muốn phát triển thì phải có điện, chỉ có điều là quy hoạch thế nào cho đúng, cũng như chính sách chế độ áp dụng cho đồng bào tái định cư vùng thủy điện cho hợp lý… Nếu như quy hoạch có vấn đề thì phải điều chỉnh, sửa chữa, bổ sung, không nên có thái độ phản bác đồng loạt, cứ gặp sự cố gì đó là dẹp hết thủy điện. Điều đó là không tốt, bởi không có điện thì đất nước sẽ nghèo khó, không phát triển. Thế nên bà con nhân dân phải bình tĩnh, cùng với nhà máy thủy điện, chính quyền tìm các giải pháp tháo gỡ hợp lý, đúng đắn”.

Về chính sách, chế độ cho đồng bào khu tái định cư, Chủ tịch nước chỉ đạo: “Nguyên tắc chung trong tái định cư cho đồng bào là cần phải đảm bảo cuộc sống tối thiểu là bằng hoặcphải tốt hơn với nơi ở cũ. Để làm được điều đó phải lấy sản xuất làm gốc, ngày xưa đồng bào chỉ trồng trọt, bây giờ cần hướng dẫn hỗ trợ giống cho bà con chăn nuôi thêm gà, lợn, trâu, bò, nuôi bè cá trong lồng hồ thủy điện.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về thăm đồng bào vùng rốn lũ xã Đại Hưng (huyện Đại Lộc). Tại đây Chủ tịch nước đã đến từng nhà dân để nghe bà con phản ánh những thiệt hại nặng nề do lũ gây ra. 

Ngay sau khi nghe người dân phản ánh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đề nghị Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, lãnh đạo Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan nhanh chóng tìm cách giảm thiệt hại cho người dân do lũ gây ra khi thủy điện xả lũ. Đặc biệt là phải lưu ý, tính toán lại quy trình xả lũ. “Nếu cứ để như hiện nay là không được. Cần phải tính toán lại việc xã lũ của các thủy điện để giảm thiệt hại cho người dân”, Chủ tịch nước nói.

Ngoài ra, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tỉnh Quảng Nam có phương án di dời ngay 83 hộ dân không thể sống chung với lũ được nữa đến khu tái định cư mới. “Tỉnh phải khảo sát và làm nhanh để người dân ổn định cuộc sống. Nếu việc làm tái định cư quá tầm của tỉnh thì phải chủ động đề xuất, có báo cáo đầy đủ gửi trung ương để làm”.

Đăng Khoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm