Chiều tối và đêm 17/7, vùng núi Bắc Bộ có mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm

17/07/2020 16:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hội tụ gió trên cao tiếp tục tồn tại trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Tối và đêm 17/7 ở vùng núi Bắc Bộ có mưa dông rải rác; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-50mm/12 giờ, có nơi trên 80mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Nắng nóng gay gắt không làm chùn bước phụ huynh

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Nắng nóng gay gắt không làm chùn bước phụ huynh

Thời tiết 2 ngày diễn ra Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020 - 2021 của thành phố Hà Nội trong nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất tới 38 độ, việc này ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của thí sinh.

Từ đêm 19/7 đến ngày 22/7, mưa dông ở Bắc Bộ tăng lên, riêng các tỉnh trung du và vùng núi có khả năng xảy ra mưa to đến rất to (mưa tập chung từ chiều tối đến sáng hôm sau). Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1. 

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, ở nước ta, hiện tượng gió lốc thường xảy ra trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 8. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, lốc xoáy thường xảy ra vào mùa Hè, nhất là ở những vùng sát biển. Lốc cũng như vòi rồng xảy ra rất đột ngột và hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn, không thể dự báo được. Các dấu hiệu nhận biết khi có lốc: bầu trời đổi mầu đen, mây di chuyển nhanh, xoắn lại với nhau tạo thành hình nón; xuất hiện các tiếng gầm rú.

Trong những ngày nắng nóng, khi có mây dông xuất hiện, người dân cần theo dõi chặt chẽ và có biện pháp để đề phòng thiệt hại do lốc gây ra. Khi bất ngờ gặp lốc xoáy, người dân cần nhanh chóng tìm nơi dất trũng thấp, nằm sát xuống đường; trú vào cống, nhảy xuống hố....; tắt, cắt tạm thời các thiết bị điện, đài để tránh bị điện giật, hỏa hoạn; không chạy cùng hướng với đường đi của lốc xoáy; tìm chỗ trú ẩn an toàn trong nhà, núp dưới một vật nặng và giữ chặt nó. Nơi an toàn nhất là tầng hầm hoặc tầng trệt của công trình kiến trúc bằng bê tông. Người dân không nên đứng gần, trú tránh dưới cây to; căn nhà thô sơ, cột điện... để tránh bị va đập, đè bẹp hoặc điện giật.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ có mưa và dông. Ảnh: Internet

Dự báo chi tiết đêm 17 và ngày 18/7, phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng Lai Châu-Điện Biên 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, vùng núi phía Bắc 33-36 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt;. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm