CẬP NHẬT Thế giới chào đón Năm mới 2017: Màn pháo hoa đỉnh nhất thế giới ở Sydney

31/12/2016 20:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Gạt đi những lo ngại sau một loạt vụ tấn công khủng bố trên khắp thế giới trong năm qua, người dân trên khắp thế giới lại háo hức tham gia các hoạt động chào đón thời khắc giao thừa, để đón chào, chúc mừng năm mới 2017 với những niềm hy vọng mới. 

Tổng thống Nga Putin, Donald Trump... gửi thông điệp chúc mừng Năm Mới

Trước thềm Năm mới 2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổng kết năm 2016 của nước Nga là một năm đầy "khó khăn", nhưng cũng đã gặt hái nhiều thành công. Ông gửi tới người dân lời chúc mừng đất nước, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào nhân dân.

Theo truyền thống, ở thời khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới, Tổng thống Putin đã gửi lời chúc mừng Năm Mới tới người dân ở miền Đông đất nước Nga, nơi mà theo múi giờ quốc tế, đã thực sự "chạm" vào Năm Mới 2017. Trong lời chúc được phát sóng tới mọi người dân Nga ở miền Đông đất nước, Tổng thống Putin khẳng định nước Nga đã không ngừng nỗ lực, đã tin tưởng vào chính mình và đã gặt hái nhiều thành công. Ông khẳng định năm 2016, nước Nga đã tái khẳng định vị thế của mình trong việc giải quyết các điểm nóng trên thế giới, trong đó có Syria. Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng rằng Năm Mới 2017 sẽ mang lại hòa bình và thịnh vượng cho nước Nga.

Trong ngày cuối cùng của năm 2016, trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã gửi thông điệp chúc mừng Năm Mới tới tất cả mọi người. 

Tổng thống đắc cử Trump sẽ đón Năm mới 2017 tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của gia đình ông ở Biển Palm, bang Florida. Ông sẽ tổ chức một bữa tiệc riêng với hàng trăm khách mời trong đó có cả tài tử phim hành động Sylvester Stallone. 

Từ Thái Lan, Nhà Vua mới Maha Vajiralongkorn đã kêu gọi đoàn kết trong thông điệp đầu tiên chào đón Năm Mới. Đây là lần thứ 2 Nhà Vua mới của Thái Lan phát biểu trước công chúng. 

Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình tối 31/12, Nhà Vua Maha Vajiralongkorn nêu rõ "dù đất nước đang phải đối mặt với vấn đề gì, nếu hợp tác với nhau, Thái Lan có thể vượt qua mọi tình huống". Ông cảm ơn người dân đã thể hiện lòng trung thành đối với Nhà Vua quá cố Bhumibol Adulyadej. 

Do Thái Lan vẫn đang trong quá trình để tang Nhà Vua Bhumibol Adulyadej nên màn trình diễn pháo hoa hàng năm chào đón Năm mới ở thủ đô Bangkok sẽ không diễn ra trong năm nay.

Khoảng 22h giờ Việt Nam, đất nước Hàn Quốc và Nhật Bản cũng chính thức bước sang những giây phút đầu tiên của Năm mới 2017.


Pháo hoa đón mừng năm mới ở Nhật Bản

Sydney, Australia rực sáng trong đêm giao thừa

Australia đón năm mới bằng màn bắn pháo hoa trên Nhà hát opera Sydney và Cầu cảng Sydney. Hơn một triệu người đã tụ tập để ngắm nhìn màn trình diễn. Ước tính, 13,5 tấn pháo hoa với khoảng 2.000 hiệu ứng đã được sử dụng cho màn trình diễn đón năm mới 2017.


Màn trình diễn pháo hoa tại Sydney luôn là một trong những màn bắn pháo hoa được chờ đợi nhiều nhất thế giới bởi sự hoành tráng và nghệ thuật đỉnh cao của nó.

Pháo hoa tưởng nhớ huyền thoại âm nhạc thế giới qua đời trong năm 2016

Trước màn trình diễn pháo hoa chính vào đúng thời điểm chuyển giao giữa năm cũ 2016 và năm mới tại nhà hát Opera và cầu Harbour của thành phố Sydney, Australia là màn trình diễn pháo hoa sớm, đồng thời mang tính tổng duyệt. 

Màn bắn pháo hoa sớm dài 8 phút mang chủ đề tưởng nhớ những huyền thoại âm nhạc thế giới qua đời trong năm 2016.


Sydney rực sáng trong ánh pháo hoa tiễn năm 2016 chào đón 2017

Nhiều nước chính thức bước sang Năm mới 2017 

Sau khi 3 quốc đảo Samoa, Tonga và Kiribati ở Thái Bình Dương đón Năm mới, New Zealand đã có màn pháo hoa rực rỡ đón chào Năm mới 2017. 

Tại New Zealand, rất đông người dân đã đổ về tòa tháp Sky Tower để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ trong tiếng nhạc sôi động đón chào Năm mới 2017. 


Màn trình diễn ở Sky Tower, Auckland, New Zealand sử dụng 500 kg pháo hoa, kéo dài 5 phút 20 giây, được chứng kiến bởi hàng chục nghìn người

Tiếp sau New Zealand, bữa tiệc đón chào Năm mới sẽ diễn ra tại Australia. Khoảng 1,5 triệu người đã đổ về Sydney, thành phố lớn nhất của Australia, để đón xem các màn pháo hoa chào mừng năm mới lớn nhất trên thế giới. Lượng người năm nay đông hơn bình thường do ngày đầu năm mới rơi vào thời gian cuối tuần, cùng với điều kiện thời tiết ấm áp. 


Trình diễn pháo hoa từ tháp Sky tại thành phố Auckland. Ảnh: Getty

Giới chức bang New South Wales cũng khuyến khích người dân tiến hành các hoạt động thường nhật cũng như tận hưởng không khí háo hức, chờ đón năm mới mà không lo sợ các mối đe dọa khủng bố, do đã có lực lượng an ninh dày đặc trên các tuyến đường. Các nhà tổ chức Australia hứa hẹn sẽ có màn trình diễn pháo hoa lớn nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 quả.

Những màn bắn pháo hoa rực rỡ sẽ được tổ chức tại các nước và không khí đón năm mới đang tràn ngập trên đường phố và trong mỗi gia đình.

Australia, theo truyền thống, năm nay tiếp tục tổ chức một trong những lễ bắn pháo hoa chào mừng năm mới lớn nhất trên thế giới tại thành phố Sydney bất chấp mối lo ngại khủng bố. 

Ước tính khoảng 1,5 triệu người sẽ tới Sydney, thành phố lớn nhất của Australia, để đón xem các màn pháo hoa vào lúc giao thừa. Lượng người năm nay đông hơn bình thường do ngày đầu năm mới rơi vào thời gian cuối tuần, cùng với điều kiện thời tiết ấm áp. 


Năm nào, thành phố Sydney cũng tổ chức lễ bắn pháo hoa chào mừng năm mới lớn nhất trên thế giới

Giới chức bang New South Wales cũng khuyến khích người dân tiến hành các hoạt động thường nhật cũng như tận hưởng không khí háo hức, chờ đón năm mới mà không lo sợ các mối đe dọa khủng bố, do đã có lực lượng an ninh dày đặc trên các tuyến đường. 

Trong khi đó tại Nhật Bản, những bà nội trợ đã đổ ra các chợ để mua cá ngừ và cua - những mặt hàng đắt đỏ, cùng các món ăn đặc biệt khác để chuẩn bị cho bữa cơm tất niên sum vầy. 

Không giống như năm ngoái, khi các hoạt động chào mừng năm mới đều lắng xuống sau khi xảy loạt vụ tấn công khủng bố tại Paris (Pháp) khiến 130 người thiệt mạng, năm nay, "kinh đô ánh sáng" sẽ lại tổ chức bắn pháo hoa đón chào năm mới, song với sự cảnh giác cao độ khi có gần 100.000 cảnh sát được triển khai đảm bảo an ninh.


Paris sẽ lại lung linh trong ánh pháo hoa, bất chấp nỗ lo khủng bố

Tại New York, Mỹ, ước tính hơn 1 triệu người sẽ tập trung tại Quảng trường Thời đại, để chứng kiến lễ thả quả cầu pha lê truyền thống chào đón năm mới.

Tương tự, tại các hành phố lớn khác như Moskva (Nga), London (Anh)... người dân cũng đang háo hức đón chờ những hoạt động tưng bừng trong đêm giao thừa, với những màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp.


Việc chuẩn bị cho lễ đón năm mới ở Quảng trường Thời đại, Mỹ đã hoàn tất

Còn tại Brazil, ước tính khoảng 2 triệu người sẽ tham dự các bữa tiệc trên bãi biển Copacabana của thành phố Rio de Janeiro. 

Tại châu Á, các thành phố lớn như Hongkong, Bắc Kinh của Trung Quốc hay Singapore cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2016.


Hoa giấy tung bay sặc sỡ trên Quảng trường Thời đại trong lễ tổng duyệt đón năm mới ngày 29/12. Ảnh: EPA/ TTXVN

Nơi đón năm 2017 sớm nhất thế giới: Samoa

Tính theo giờ Việt Nam, Nhà nước Độc lập Samoa nằm ở Nam Thái Bình Dương sẽ là vùng đất đầu tiên trên thế giới đón Năm mới 2017 - vào lúc 17 giờ ngày 31/12/2016, trong khi cư dân ở thành phố Honolulu (Hawaii, Mỹ) phải tới 24 tiếng sau mới bước sang thời khắc giao thừa.

Với tổng diện tích 2.934km2, quốc gia nằm ở phía Tây quần đảo Samoa này được mệnh danh là “thiên đường nơi hạ giới", do sở hữu phong cảnh đẹp bậc nhất khu vực Nam Thái Bình Dương và rất đa dạng, với nhiều núi lửa, hang động, thác nước, những bờ biển xanh trong hút tầm mắt và bờ cát trắng trải dài, xum xuê những tán dừa. 

Du khách đến Samoa không chỉ có cơ hội khám phá những khu rừng nhiệt đới mà còn có thể tìm mua được nhiều sản phẩm thủ công độc đáo ở địa phương. Người dân nơi đây luôn thân thiện và niềm nở với khách thập phương. Họ có cuộc sống đơn giản, chủ yếu nhờ vào những nguồn tài nguyên sẵn có trên đất liền và từ biển.

Thảo Nhi (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm