CẬP NHẬT: Rơi máy bay chở cầu thủ Brazil, tuyên bố quốc tang 3 ngày, tìm thêm 1 người sống sót

29/11/2016 17:51 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 29/11 theo giờ Việt Nam, một máy bay chở các cầu thủ bóng đá cất cánh từ Brazil đã bị rơi tại không phận Colombia. Hiệp hội hàng không dân sự Colombia xác nhận có 81 hành khách trên máy bay vào thời điểm xảy ra tai nạn.

19h45. Chính phủ Brazil vừa tuyên bố để quốc tang trong 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay chở đội bóng Chapecoense Real của Brazil gặp nạn tại thị trấn La Union của Colombia vào đêm trước.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Brazil Michel Temer đã bày tỏ lòng thương tiếc, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Ông cũng cho biết giới chức ngoại giao và hàng không nước này đang tích cực hỗ trợ đội bóng cũng như giúp xoa dịu nỗi đau của gia đình các nạn nhân. 

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Chapecoense Ivan Tozzo cũng bày tỏ nỗi đau buồn sau khi chiếc máy bay chở đội bóng của câu lạc bộ gặp nạn, nhấn mạnh đây là một "nỗi đau khủng khiếp". 


Cả đội chụp tấm hình kỷ niệm trước khi lên máy bay. Ảnh:D.M

Cùng ngày, giới chức Colombia cho biết đã tìm thêm được một người còn sống, nâng số người may mắn thoát nạn trong thảm kịch trên lên 6 người. Cơ quan quản lý nguy cơ thảm họa của Colombia xác nhận nạn nhân sống sót thứ 6 là cầu thủ Helio Hermito Zampier Neto, đồng thời cho biết không loại trừ khả năng có thể tìm thấy thêm những người còn sống. 

Trước đó, lực lượng cứu hộ nước này đã tìm được 6 người còn sống, tuy nhiên một người đã tử vong sau đó. Theo các kênh truyền hình Brazil, trong số những người may mắn thoát nạn có 3 cầu thủ của câu lạc bộ Chapecoense Real, gồm hậu vệ Alan Ruschel, cầu thủ Marcos Danilo Padilla và thủ môn dự bị Jackson Follmann. 

17h15. Thông tin mới nhất của lực lượng an ninh Colombia công bố ngày 29/11 khẳng định, 76 trong tổng số 81 hành khách trên máy bay chở đội bóng Chapecoense Real của Brazil gặp nạn tại thị trấn La Union, Colombia vào đêm trước, đã thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 25 nạn nhân. Tuy nhiên, hoạt động tìm kiếm buộc phải tạm ngừng do thời tiết xấu và sẽ được nối lại ngay khi có thể.

Phát biểu với báo giới, ông Jose Gerardo Acevedo, người đứng đầu cảnh sát địa phương tại Colombia, cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm được 6 người còn sống, tuy nhiên một người đã tử vong sau đó. Theo các kênh truyền hình Brazil đưa tin, trong số những người may mắn thoát nạn có 3 cầu thủ của câu lạc bộ Chapecoense Real, gồm hậu vệ Alan Ruschel, thủ môn Danilo và thủ môn dự bị Jackson Follmann.

Trong tuyên bố mới nhất, Chapecoense Real cho hay vẫn chưa thể xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến đội bóng cho đến khi có thông tin chính thức từ giới chức Colombia.

16h30. Theo Hãng thông tấn AP số người thiệt mạng là 76, chỉ 5 người sống sót trong vụ việc. AP dẫn nguồn cảnh sát Colombia cho biết thông tin trên, đồng thời khẳng định trong 81 người trên máy bay, 22 cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Brazil Chapecoense Real, 9 người là thành viên tổ bay.

Theo tờ Mirror, phi công của máy bay đã mở nắp đậy để nhiên liệu chảy ra ngoài và kịp thời ngăn chặn một vụ nổ lớn sau khi máy bay rơi.

16h. 25 thi thể được tìm thấy. Từ hiện trường, Thị trưởng thành phố Medellin xác nhận: "Hiện tại, lính cứu hỏa cho biết 25 người đã chết", ông Federico Gutierrez nói. "Đây là một thảm kịch. Chúng tôi đã nhìn thấy chiếc máy bay bị gãy làm đôi".


Hình ảnh từ hiện trường, chiếc máy bay bị gãy đôi vỡ tan nhiều mảnh

15h30. Ủy ban Hành động Khẩn cấp COE và sân bay Jose Maria Cordova de Rionegro gửi đi thông cáo báo chí nói chiếc máy bay xấu số đã phát tín hiệu khẩn cấp lúc 22h ngày 28/11 (giờ địa phương). Khi đó, máy bay đang ở không phận vùng đô thị Ceja và La Union. Theo thông cáo, chiếc máy bay đã thông báo về một sự cố liên quan đến hệ thống điện.

Trong khi đó, ông Elkin Ospina, thị trưởng thị trấn La Ceja gần hiện trường, cho biết: "Dường như máy bay đã hết nhiên liệu".

15h15. Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) ngày 29/11 đã quyết định ngừng toàn bộ trận đấu bóng đá và các hoạt động liên quan sau khi chiếc máy bay chở đội bóng Chapecoense Real của Brazil gặp nạn.


Logo của đội bóng Chapecoense được cho là xuất hiện ở hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Twitter

Thông cáo của CONMEBOL nêu rõ toàn bộ các hoạt động của liên đoàn này sẽ tạm ngừng cho đến khi có thông tin thêm về vụ tai nạn máy bay trên. Cũng theo thông cáo, Chủ tịch CONMEBOL, ông Alejandro Dominguez đang trên đường tới Medellin, gần nơi máy bay gặp nạn, để tìm hiểu thêm thông tin.

15h03. Theo tin mới nhất, có ít nhất 25 nạn nhân thiệt mạng sau vụ tai nạn. Trong số 15 người bị thương, 8 người được xác nhận ở tình trạng an toàn.


Hình ảnh chiếc máy bay mang số hiệu CP-2933 của hãng hàng không Lamia trước khi gặp sự cố. Ảnh: Mirror

14h57. Chiếc máy bay mang số hiệu CP-2933, chở các cầu thủ đội Chapecoense của Brazil đã bị gẫy làm đôi sau khi gặp tai nạn ở Colombia, nhiều nguồn tin truyền thông địa phương cho hay.

14h40. Hai người sống sót đầu tiên được tiết lộ danh tính, gồm hậu vệ Alan Ruschel và thủ môn Danilo.

Người sống sót thứ 3 được xác nhận là tiếp viên hàng không Ximena Suárez. Cô đã được đưa tới bệnh viện và hiện đã ở "tình trạng ổn định".


Alan Ruschel (phải) và Danilo tươi cười khi ngồi cạnh nhau trong bức ảnh được cho là chụp trước khi máy bay cất cánh. Ảnh: Mirror

Chiếc máy bay, do hãng hàng không Lamia của Venezuela điều hành, được cho là chở theo 72 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn.


Các thành viên đội ChapecoenseReal tại giải đấu COPA 2016. Ảnh: AFP

Cơ quan hàng không dân sự của nước này đã ngay lập tức thành lập một ban chỉ huy xử lý vụ việc tại sân bay, El Universo báo cáo. Thị trưởng thành phố lân cận Medellín nói rằng mạng lưới bệnh viện của thành phố đã được cảnh báo và các quan chức của Cục Quản lý rủi ro đã được cử tới hiện trường.

Việc tiếp cận hiện trường hiện tại chỉ có thể thực hiện qua đường bộ vì lý do thời tiết, hãng hàng không cho biết qua mạng xã hội Twitter.


Các thành viên đội bóng Chapecoense và những người có mặt trên chuyến bay xấu số. Ảnh: RT

Ít nhất 6 người đã được xác nhận sống sót trong vụ rơi máy bay ngày 29/11 (theo giờ Việt Nam) ở thị trấn La Union, Colombia. Được biết, trên máy bay có 72 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn.

Theo các hãng truyền thông, máy bay này đang trên lộ trình tới sân bay Medellin của Colombia thì bị rơi ở thị trấn La Union. Sân bay Jose Maria Cordova de Rionegro đã xác nhận máy bay mang số hiệu CP2933 chở đội tuyển bóng đá Chapecoense Real của Brazil. Cổng thông tin điện tử Mi Oriente cho biết nguyên nhân máy bay rơi là do bị tụt nhiên liệu vào khoảng 22h15 giờ địa phương tại Cerro Gordo thuộc La Union.

Đội tuyển Chapecoense Real đang trên đường dến dự trận chung kết giải Copa Sudamerica với Atletico Nacional tại Medellin vào ngày 30/11 tới.

Theo các hãng truyền thông, máy bay này đang trên lộ trình tới sân bay Medellin của Colombia thì bị rơi ở thị trấn La Union và ít nhất 10 người bị thương đang được sơ tán khỏi hiện trường.


Khu vực xảy ra vụ tai nạn

Sân bay Jose Maria Cordova de Rionegro đã xác nhận máy bay mang số hiệu CP2933 chở đội tuyển @ChapecoenseReal đã bị rơi song chắc chắn có người sống sót. Cổng thông tin điện tử Mi Oriente cho biết nguyên nhân máy bay rơi là do bị tụt nhiên liệu vào khoảng 22h15 giờ địa phương tại Cerro Gordo thuộc La Union.


Cảnh sát và cứu thương đã nhanh chóng được điều tới hiện trường. Ảnh: RT

Đội tuyển @ChapecoenseReal đang trên đường đến Medellin đấu trận chung kết giải Copa Sudamerica với Atletico Nacional vào ngày 30/11 tới.

Vân Anh - Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm