Cập nhật dịch Covid-19 tối 27/7: Vĩnh Long, Bình Dương yêu cầu người dân không ra đường sau 18h

27/07/2021 22:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long yêu cầu, từ ngày 27/7 đến hết ngày 1/8/2021, người dân không ra đường trong khoảng thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau.

Cập nhật dịch Covid-19 tối 26/7: Hà Nội ghi nhận 64 ca dương tính SARS-CoV-2 trong ngày

Cập nhật dịch Covid-19 tối 26/7: Hà Nội ghi nhận 64 ca dương tính SARS-CoV-2 trong ngày

Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước. Mời quý vị độc giả chú ý theo dõi.

Xem thông tin Covid-19 tại đây

(Tiếp tục cập nhật)

Theo đó, một số trường hợp cần thiết gồm: cấp cứu; lực lượng làm công tác phòng, chống dịch và phòng, chống thiên tai; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh; lực lượng phát hành báo; công nhân vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật; phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện "1 cung đường - 2 điểm đến" và phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu; cửa hàng bán lẻ xăng dầu; trường hợp cấp thiết khác tùy theo tình hình thực tế.

Người dân không đi chợ, mua hàng thiết yếu trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 5 giờ, đồng thời phải đảm bảo giãn cách, đi chợ theo khung thời gian của phiếu mua hàng được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.

Tương tự, UBND tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu người dân trên địa bàn tỉnh không được ra đường; các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, ngưng hoạt động trong thời gian từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, thời gian thực hiện từ 18 giờ ngày 28/7 cho đến khi có thông báo mới.

Như vậy tới nay, có 11 tỉnh yêu cầu người dân không ra đường sau 18h là Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước và 8 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Chú thích ảnh
TP. Hồ Chí Minh siết chặt, hạn chế tối đa mật động lưu thông trên đường. Ảnh: TTXVN

Hà Nội thêm 21 F0, tổng số ca mắc trong ngày là 76

Từ 12-18h ngày 27/7, Hà Nội ghi nhận 21 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 76 người, trong đó, 45 ca tại cộng đồng và 31 ca tại khu cách ly.

Chùm ca bệnh ho sốt thứ phát tại cộng đồng (11 trường hợp)

- V.T.H.N, nữ, sinh năm 1988 và N.V.A.K, nam, sinh năm 2014. Hài bệnh nhân là 2 mẹ con, địa chỉ tại Mai Động, Hoàng Mai, là F1 của bệnh nhân N.T.T. Ngày 26/7, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- N.D.Q, nam, sinh năm 1970, địa chỉ Phùng Xá, Thạch Thất, là F1 của bệnh nhân P.L.H. Ngày 25/7, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- L.V.N, nam, sinh năm 1977, địa chỉ Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, là người sống trong khu vực phong tỏa liên quan đến BN101216. Ngày 27/7, có triệu chứng và được lấy mẫu lấy mẫu cho kết quả dương tính.

- G.Q.A, nữ, sinh năm 1994, địa chỉ Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, là F1 của bệnh nhân P.T.T.T. Ngày 26/7, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- V.M.H. nữ, sinh năm 2002, địa chỉ Xuân Nôn, Đông Anh, là F1 của bệnh nhân T.T.T.Đ. Ngày 26/7, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- Đ.V.S, nam, sinh năm 1997, địa chỉ Lĩnh Nam, Hoàng Mai, là F1 của bệnh nhan T.Q.M. Ngày 25/7, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- H.T.C, nữ, sinh năm 1986, địa chỉ Xuân Mai, Chương Mỹ, là người làm cùng phân xưởng và là F1 của bệnh nhân Đ.T.L. Ngày 26/7, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- H.L.H, nữ, sinh năm 2001, địa chỉ Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, là F1 của bệnh nhân L.T.S. Ngày 26/7, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- L.V.T.Đ, nam, sinh năm 2010 và L.H.D, nữ, sinh năm 2006, là 2 anh em, địa chỉ ở Nguyễn Du, Hai Bà Trưng. Hai bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa do liên quan đến BN101216. Ngày 26/7, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Chú thích ảnh
Tối 27/7/2021, Hà Nội ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN

Chùm ca bệnh liên quan sàng lọc người sốt, ho (1 trường hợp)

- V.M.H, nam, sinh năm 2007, địa chỉ ở Xuân Nộn, Đông Anh, là con của bệnh nhân N.T.T.Đ. Ngày 26/7, được lấy mẫu xét nghiệm cùng mẹ do có triệu chứng và có kết quả dương tính.

Các ca bệnh ghi nhận tại khu cách ly (tổng cộng 9 trường hợp)

- P.M.T, nam, sinh năm 1969, địa chỉ Nhân Chính, Thanh Xuân, là F1 và được cách ly tập trung từ ngày 20/7. Ngày 26/7, có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- T.H.A, nam, sinh năm 1978, địa chỉ Mai Động, Hoàng Mai, là F1 và được cách ly tập trung từ 18/7. Ngày 25/7, có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- H.N.Q, nữ, sinh năm 2012, địa chỉ An Thượng, Hoài Đức, là F1 và được cách ly tập trung từ ngày 19/7. Ngày 25/7, có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- N.T.A, nam, sinh năm 1983, địa chỉ Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, là F1 và được cách ly tập trung từ ngày 23/7. Ngày 25/7, có triệu chứng được lấy mẫu XN cho kết quả dương tính.

Chùm ca bệnh liên quan BV Phổi Hà Nội (5 trường hợp)

- Đ.M.L, nam, sinh năm 1992, địa chỉ Nhân Chính, Thanh Xuân, là người nhà vào chăm sóc bệnh nhân tại khoa Nội 3 BV Phổi từ 21/7.

- P.T.H, nữ, sinh năm 1986, địa chỉ Đức Giang, Hoài Đức, là nhân viên y tế làm việc tại Khoa Nội 3.

- V.Đ.N, nam, sinh năm 1940, quê quán Vụ Bản, Nam Định, là bệnh nhân nội trú tại khoa Nội 3 từ ngày 8/7.

- T.T.T, nữ, sinh năm 1959, là BN nội trú tại khoa Nội 3 từ 1/6

- N.T.D, nam, sinh năm 1956, địa chỉ Trương Định, Hai Bà Trưng, là bệnh nhân nội trú tại khoa Nội 3 từ ngày 19/7. Ngày 26/7, 5 bệnh nhân trên được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) là 870 ca, trong đó, số ca cộng đồng là 533 người và 337 ca là đối tượng đã được cách ly.

Chú thích ảnh

Thêm 5.149 ca, tổng số mắc trong ngày là 7.913

Bản tin dịch COVID-19 tối 27/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 5.149 ca mắc COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh là 4.469 ca. Tổng số mắc trong ngày hôm nay là 7.913 ca. Trong ngày có 1.602 bệnh nhân khỏi.

Tính từ 6h đến 19h ngày 27/7 có 5.149 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (4.469), Đồng Nai (120), Long An (75), Bình Dương (79), Đồng Tháp (154), Cần Thơ (54), Bình Thuận (45), Đà Nẵng (26); Phú Yên (23), Sóc Trăng (22), Hà Nội (19), Ninh Thuận (13), Vĩnh Phúc (11), Gia Lai (5), Đắk Nông (5), Bình Định (4), Huế (4), Quảng Nam (3), Hậu Giang (3), Quảng Ngãi (3), Kon Tum (2), Lạng Sơn (2), Kiên Giang (2), Thái Nguyên (1), Bạc Liêu (1), Thanh Hóa (1), Lâm Đồng (1), Hà Tĩnh (1), Đắk Lắk (1) trong đó có 525 ca trong cộng đồng.

Trong ngày 27/7 có 7.913 ca mắc mới, trong đó 02 ca nhập cảnh và 7.911 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (6318), Đồng Tháp (303), Đồng Nai (239), Bình Dương (166), Tây Ninh (144), Long An (75), Vĩnh Long (73), Cần Thơ (71), Tiền Giang (63), Bến Tre (60), Phú Yên (60), Bà Rịa - Vũng Tàu (52); Bình Thuận (45), An Giang (43), Khánh Hoà (26), Đà Nẵng (26), Hà Nội (23), Sóc Trăng (22), Kiên Giang (13), Ninh Thuận (13), Đắk Lắk (12), Vĩnh Phúc (11), Hậu Giang (10), Bình Định (8 ), Huế (6), Gia Lai (5), Đắk Nông (5), Trà Vinh (3), Quảng Nam (3), Quảng Ngãi (3), Kon Tum (2), Lạng Sơn (2)Cà Mau (1), Thái Nguyên (1), Bạc Liêu (1), Thanh Hóa (1), Lâm Đồng (1), Hà Tĩnh (1) trong đó có 1.063 ca trong cộng đồng.

Như vậy, tính đến chiều ngày 27/7, Việt Nam có tổng 114.260 ca mắc, trong đó có 2.203 ca nhập cảnh và 112.057 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 110.487 ca, trong đó có 20.172 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế quận Đống Đa lấy mẫu cho các trường hợp liên quan đến ca dương tính tại ngõ Lệnh Cư, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan trưa 26/7/2021. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 Hơn 6.000 nhân lực y tế chi viện TP. HCM chống dịch

Bộ Y tế cho biết đến thời điểm này đã có hơn 6.000 nhân lực y tế chi viện có mặt tại TP Hồ Chí Minh, đồng hành cùng thành phố trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. 

Đến thời điểm này, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tiếp nhận 2 đợt chi viện nhân lực với tổng số 3.969 người, trong đó, 700 bác sĩ, 1.553 điều dưỡng, 78 Kỹ thuật viên, 9 nhân viên y tế khác và 1.629 sinh viên.

Cụ thể: Đợt 1, thành phố đã tiếp nhận 3.671 người, gồm: 612 bác sĩ, 1362 điều dưỡng, 68 kĩ thuật viên  và 1.629  sinh viên.

Đợt 2, thành phố tiêp nhận 289 người, gồm: 88 bác sĩ, 191 điều dưỡng và 10 kĩ thuật viên.

Số nhân lực này, hiện đã được phân bổ về các cơ sở y tế tùy theo cấp độ chuyên môn phù hợp với tính chất công việc: điều trị bệnh nhân COVID nặng, các bệnh viện thu dung dã chiến và các địa phương phục vụ công tác truy quét, xét nghiệm nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Ngoài lực lượng chi viện trên, vẫn còn nhiều đoàn đã đăng kí và đang chờ lệnh, sẵn sàng có mặt tại TP Hồ Chí Minh sớm nhất có thể.

Quỹ vaccine phòng COVID-19 nhận được 8.242 tỷ đồng

Theo Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19, tính đến 17h00 ngày 27/7 quỹ đã tiếp nhận được 8.242 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi). Số tiền đã chuyển vào quỹ kể trên do 486.199 tổ chức, cá nhân tham gia đóng.

Để bảo đảm minh bạch, công bằng, Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã công khai đầy đủ các đơn vị, tổ chức, bao gồm cả những đơn vị đã chuyển tiền hoặc đã cam kết nhưng sẽ chuyển sau. Các đơn vị doanh nghiệp đã chuyển tiền đóng góp đều có xác nhận rõ ràng, thống kê đầy đủ.

Long An yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ 18h - 6h

UBND tỉnh Long An có công văn 7427/UBND-VHXH về việc tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau 08 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường và khó dự báo; số ca bệnh ghi nhận hàng ngày liên tục tăng và ở mức rất cao. Vì thế, tại công văn 7427/UBND-VHXH, tỉnh Long An yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18h00 đến 06h00 (hàng ngày)...

Đối với việc đi mua lương thực, thực phẩm thiết yếu: các địa phương triển khai việc phát “Phiếu mua hàng thiết yếu” theo hộ gia đình, theo ngày chẵn - lẻ, chia theo khung giờ đi mua để giảm thiểu tối đa mật độ tiếp xúc giữa người với người (mỗi khung giờ tối đa là 02 giờ).

Chú thích ảnh
Tổ Covid cộng đồng ở Long An. Ảnh minh hoạ: Báo Long An

Hà Nội thêm 36 ca, trong đó 26 ca tại cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội thông tin thêm 36 ca mắc mới trên địa bàn tính từ 7 giờ -12 giờ ngày 27/7, trong đó 26 ca tại cộng đồng và 10 tại khu cách ly tập trung.

26 ca mắc tại cộng đồng:

Chùm ca bệnh liên quan BV Phổi Hà Nội

BN N.M.N., nam, sinh năm 1986; địa chỉ: Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, là nhân viên phòng công nghệ thông tin làm việc tại BV Phổi Hà Nội. Ngày 26/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Chùm ca bệnh ho sốt thứ phát tại cộng đồng (22 trường hợp)

- Trường hợp từ 2 đến 6: N.V.A., nam, sinh năm 2015; N.N.B.A., nữ, sinh năm 2016; T.T.T., nữ, sinh năm 1993; T.T.S., nữ sinh năm 1957; N.V.H., nam, sinh năm 1955. Cả 5 trường hợp đều là người trong cùng gia đình, địa chỉ tại Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. Cả 5 trường hợp đều là F1 của BN T.N.L. (được phát hiện qua sàng lọc người sốt ho), ngày 27/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- Trường hợp từ 7-8: N.T.T., nam, sinh năm 2009; N.T.L., nữ, sinh năm, 1947. Cả 2 trường hợp đều ở ngõ 364 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai là khu vực phong tỏa (liên quan đến BN N.V.H. phát hiện qua sàng lọc người sốt, ho), ngày 26/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- Trường hợp từ 9-17: N.V.Q., nam, sinh năm 1996; L.N.T.T., nữ, sinh năm 2020; B.K.N., nữ, sinh năm 2005; Đ.H.H., nam, sinh năm 1973; N.T.H., nữ, sinh năm 1994; L.V.S., nam, sinh năm 1992; N.V.T., nam, sinh năm 1993; N.O.N., nữ, sinh năm 1987; P.T.T., nữ sinh năm 1953. Cả 9 trường hợp trên đều là người sinh sống trong khu vực phong tỏa tại ngõ 179/169 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai (liên quan đến BN T.Q.M. phát hiện qua sàng lọc người sốt, ho). Ngày 26/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- Trường hợp từ 18-23: V.T.P., nữ, sinh năm 1999, địa chỉ Đức Thắng, Bắc Từ Liêm; N.V.T., nam, sinh năm 1997, địa chỉ: Minh Khai, Bắc Từ Liêm; H.T.D.L., nữ, sinh năm 1997, địa chỉ Thị trấn Phùng, Đan Phượng; N.T.A., nữ, sinh năm 1996, địa chỉ Phú Đô, Nam Từ Liêm; P.D.C., nam, sinh năm 1995, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm; L.T.N., nữ, sinh năm 1999, địa chỉ: Cam Thượng, Ba Vì. Tất cả 6 trường hợp trên đều là F1 của BN L.T.S. (phát hiện qua xét nghiệm người sốt ho), làm việc tại công ty Artex Vina (địa chỉ: Cầu Diễn, Nam Từ Liêm). Ngày 26/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.Chùm ca bệnh liên quan sàng lọc người sốt, ho (3 trường hợp).

- Trường hợp từ 24-25: T.T.H., nữ, sinh năm 2001; T.T.A., nữ sinh năm 1950. Cả 2 bệnh nhân đều ở tại địa chỉ Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì (cùng gia đình với các trường hợp ghi nhận ở trên). Ngày 26/7 được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc đối tượng người sốt, ho cho kết quả dương tính.

- Trường hợp 26: N.T.T., nam, sinh năm 1988, địa chỉ: Bách Khoa, Hai Bà Trưng. Ngày 23/7 BN có triệu chứng sốt ho, ngày 26/7 được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.

Chú thích ảnh
Tòa nhà Zone B Park 5 - Vinhomes Times city tạm thời không để cư dân rời khỏi nơi cư trú từ 9h sáng ngày 27/7. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

10 ca tại các khu cách ly tập trung:

Chùm ca bệnh tại B6 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng

BN V.N.B., nữ, sinh năm 2015, địa chỉ tại Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng. BN Là F1 của BN72540, đã được cách ly tập trung. Ngày 25/7 có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Chùm ca bệnh liên quan người về từ TP Hồ Chí minh

- N.V.T., nam, sinh năm 1990. Địa chỉ: Giáp Bát, Hoàng Mai. BN Là F1 là phụ xe chở BN.T.T.N.A. (là người về từ TP Hồ Chí Minh về Hà Nội ngày 11/7) từ Bến xe Giáp Bát về Nam Định ngày 13/7; được chuyển cách ly tập trung từ ngày 13/7. Ngày 26/7 BN xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- L.H.A., nam, sinh năm 2001; địa chỉ: Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân là F1, là con của BN H.T.M.C., được cách ly từ ngày 22/7. Ngày 26/7, bệnh nhân xuất hiện ho, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Chùm ca bệnh liên quan người ho sốt thứ phát

Đ.T.T., nữ, sinh năm 1981, địa chỉ: Nguyễn Du, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là hàng xóm, sống trong khu vực phong tỏa liên quan đến BN101216 (phát hiện qua sàng lọc người sốt ho). Ngày 25/7 có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

-P.T.H., nữ, sinh năm 1956; N.T.H.. nam, sinh năm 2004. Cả 2 bệnh nhân là 2 bà cháu, đều ở tại Thịnh Liệt, Hoàng Mai; là F1 của BN101258 (được phát hiện qua sàng lọc người sốt ho), đã được cách ly tập trung. Ngày 26/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Chú thích ảnh

Chùm ca bệnh liên quan hiệu thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ 

- L.T.M., nữ, sinh năm 1953, địa chỉ: Thụy Khuê, Tây Hồ. BN Là F1 của BN N.T.T.L. (có liên quan đến nhà thuốc Đức Tâm), được cách ly tập trung từ 22/7. Ngày 26/7 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- N.T.N., nam, sinh năm 1970, địa chỉ: Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, địa chỉ: BN là nhân viên làm tại nhà thuốc 5G, 95 Láng Hạ (thuộc khu vực phong tỏa), được cách ly tập trung từ ngày 19/7. Ngày 26/7 có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- L.X.H., nam, sinh năm 1993, địa chỉ: Ô Chợ Dừa, Đống Đa. BN là F1 của các BN72759, BN78651, đã được chuyển cách ly tập trung. Ngày 25/7 xuất hiện sốt và ho được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Chùm ca bệnh tại Tân Mai, Hoàng Mai

- N.X.C., nam, sinh năm 1974, địa chỉ: Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm. BN Là F1 của BN72723 (làm cùng công ty), được cách ly tập trung từ ngày 22/7. Ngày 25/7 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 849 ca, trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 521 ca, số mắc là trường hợp đã được cách ly 328 ca.

Thêm 1.955 người mắc Covid-19 tại TP.HCM xuất viện

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), thành phố có tổng cộng 67.289 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố (chưa tính số ca nhiễm đã công bố sáng ngày 27/7 là 1.849 người). Trong đó, 66.985 trường hợp nhiễm trong cộng đồng và 304 người nhập cảnh.

Trong ngày 26/7, TP.HCM có thêm 1.955 người xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch xâm nhập vào Việt Nam của thành phố lên 16.659.

Hà Nội thêm 19 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 27/7, Sở Y tế Hà Nội cho biết, TP đã ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 13 trường hợp tại cộng đồng và 6 tại khu cách ly tập trung thuộc 9 chùm ca bệnh.

4 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt cộng đồng

BN D.T.H.V, nữ, sinh năm 1959, địa chỉ E5 tập thể Trung Tự, Đống Đa. Ngày 21/7, bệnh nhân xuất hiện sốt cao liên tục, mệt mỏi vào Bệnh viện Đại học Y khám và xét nghiệm PCR lần 1 (âm tính). Ngày 26/7, bệnh nhân tiếp tục vào Bệnh viện Đại học Y khám lại do vẫn còn sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 (dương tính).

BN N.C.T, nam, sinh năm 1988, số 7 ngõ 213 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, là F1 (con rể) của D.T.H.V. Hàng ngày, bệnh nhân có đưa con đến nhà mẹ vợ và ngày 26/7 đưa mẹ vợ đi khám tại Bệnh viện Đại học Y cũng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

BN T.N.L, nam, sinh năm 1949, Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. Bệnh nhân có tiền sử ho mãn tính 23 năm nay. Hai ngày 25-26/7, bệnh nhân ho tăng, tức ngực, test nhanh kháng nguyên tại Bệnh viện Nông nghiệp (dương tính), 26/7 được  lấy mẫu xét nghiệm PCR (dương tính).

BN T.T.T.Đ, nữ, sinh năm 1980, Xuân Nộn, Đông Anh, là công nhân làm tại cụm công nghiệp Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội. Ngày 26/7, bệnh nhân có triệu chứng ho sốt, được TTYT huyện Đông Anh test nhanh (dương tính), sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR (dương tính).

3 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt thứ phát

BN N.T.L, nữ, sinh năm 2019, số 32, ngõ 2/15/50 Đại Cát, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, là F1 (con) của L.T.S, tiếp xúc lần cuối ngày 25/7, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 26/7 kết quả dương tính.

BN N.T.T, nữ, sinh năm 1988, số 11 tập thể nhà Dầu, Khâm Thiên, Đống Đa là F1 của L.T.S (làm cùng công ty ARTEX VINA tiếp xúc làn cuối ngày 23/7). Ngày 26/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

BN G.X.Đ, nam, sinh năm 2000, số 4 ngõ 80 Tu Hoàng, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, là F1 làm cùng công ty với L.T.S tiếp xúc lần cuối ngày 23/7. Ngày 26/7 bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chú thích ảnh
Hà Nội xét nghiệm nhiều người liên quan đến ca bệnh tại số 39 Hàng Bài. Ảnh: TTXVN

1 bệnh nhân thuộc chùm Công ty SEI là T.T.M, nữ, sinh năm 1970, thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh là F1 (nhân viên bộ phận nhân sự công ty SEI) được cách ly tập trung và xét nghiệm 3 lần âm tính, 26/7 lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm Nhà thuốc Đức Tâm 95 - Láng Hạ là L.B.H, nữ, sinh năm 2021, Thụy Khuê, Tây Hồ, là F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm ngày 22/7 (âm tính). Ngày 25/7, bệnh nhân có triệu chứng vào Bệnh viện đa khoa Hà Đông điều trị được lấy mẫu xét nghiệm (dương tính).

2 bệnh nhân thuộc chùm Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng

BN L.V.S, nam, sinh năm 1980, Mộ Lao, Hà Đông có tiền sử làm việc tại khu vực phố Bùi Thị Xuân. Ngày 19/7, bệnh nhân có triệu chứng ho, đau họng, ngày 25/7 vào Bệnh viện đa khoa Hà Đông điều trị được lấy mẫu xét nghiệm (dương tính).

BN N.V.T, nam, sinh năm 1979, thôn 5, Yên Bình, Thạch Thất là F1 đã được xét nghiệm lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly tập trung, ngày 26/7 lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai là T.T.H, nữ, 1960, địa chỉ 53 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân trong khu vực phong tỏa có liên quan đến trường hợp F0. Ngày 23/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (âm tính), ngày 25/7 xuất hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 (dương tính).

2 bệnh nhân thuộc chùm về từ TP Hồ Chí Minh

BN N.D.K, nam, sinh năm 1980, Chu Quyến, Chu Minh, Ba Vì, là F1 của F0 và đã được cách ly từ ngày 12/7 và có kết quả xét nghiệm 2 lần đều âm tính. Ngày 26/7 xét nghiệm lần 3 kết quả dương tính.

BN N.Đ.H, nam, sinh năm 1974, địa chỉ 16 Hàn Thuyên, Hoàn Kiếm. Ngày 25/7, bệnh nhân từ Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh về Bệnh viện 103 bằng xe cứu thương, chiều cùng ngày được chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn điều trị. Ngày 26/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm 90 Nguyễn Khuyến, Đống Đa là V.X.T, nam, snh năm 1955, địa chỉ Trần Phú, thị trấn Thường Tín, Thường Tín, là F1 đã được cách ly và xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 26/7, bệnh nhân xuất hiện ho, mệt mỏi được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 (dương tính).

4 bệnh nhân thuộc chùm Bệnh viện Phổi Hà Nội

BN N.Q.T, nam, sinh năm 1995, số 23B khu hưu trí Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông.

BN C.T.T, nữ, sinh năm 1983, Xâm Xuyên, Hồng Vân, Thường Tín.

Cả hai bệnh nhân là nhân viên y tế của Bệnh viện Phổi Hà Nội, tiếp xúc với các F0 đã được xác định ngày 25-26/7. Ngày 26/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

BN N.T.T, nam, sinh năm 1957, Vân Hội, Phong Vân, Ba Vì, là bệnh nhân điều trị tại khoa nội 6 của Bệnh viện Phổi Hà Nội từ 10/7. Ngày 26/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

BN N.Đ.A, nam, sinh năm 1963, địa chỉ 169A Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, là bệnh nhân điều trị tại khoa nội 3 của bệnh viện từ ngày 14/7. Ngày 26/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chú thích ảnh

Thêm 2.764 ca mắc mới, có 538 ca cộng đồng

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ 30 ngày 26/7 đến 6 giờ ngày 27/7, Việt Nam ghi nhận thêm 2.764 ca mắc mới, trong đó 2 ca nhập cảnh; 2.762 ca ghi nhận trong nước.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh (1.849), Đồng Tháp (149), Tây Ninh (144), Đồng Nai (119), Bình Dương (87), Vĩnh Long (73), Tiền Giang (63),  Bến Tre (60), Bà Rịa - Vũng Tàu (52), An Giang (43), Phú Yên (37), Khánh Hòa (26), Cần Thơ (17), Đắk Lắk (11), Kiên Giang (11), Hậu Giang (7), Hà Nội (4), Bình Định (4), Trà Vinh (3), Thừa Thiên - Huế (2), Cà Mau (1). Trong số này có 538 ca trong cộng đồng.

Tính đến sáng 27/7, Việt Nam có tổng 109.111 ca mắc, trong đó có 2.203 ca nhập cảnh; 106.908 ca mắc trong nước.

Số mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 105.338 ca, trong đó có 18.570 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Nguồn: TTXVN

Có 8/63 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là Yên Bái, Quảng Trị, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Nam Định.

Chín tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, Tuyên Quang.

Theo Cục khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, tính đến sáng 27/7, Việt Nam đã có 21.344 ca mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Hiện, có 126 bệnh nhân nặng đang điều trị ICU; 15 bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO.

Từ 27/4 đến nay đã có 5.364.440 mẫu xét nghiệm được thực hiện cho 15.428.538 lượt người.

Trong ngày 26/7 có 109.234 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 4.746.642 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.323.571 liều, tiêm mũi 2 là 423.071 liều.

* Tính đến 18 giờ 00 ngày 26/7, sau hai ngày kể từ khi Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh có thư ngỏ, đã có hơn 2.000 lượt người đăng ký, trong đó tình nguyện viên ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh có gần 1.900 người; các tỉnh khác hơn 200 người.

Thành phố Hồ Chí Minh chuyển chiến lược sang điều trị, tổ chức khoa học để điều phối hiệu quả các nguồn lực, tập trung cho công tác điều trị, giảm tỷ lệ tử vong.

Chú thích ảnh

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Bệnh viện Phổi Hà Nội tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh thông thường từ 18h ngày 25/7, chuyển các ca nhiễm SARS-CoV-2 lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị. Các bệnh nhân khác được phân luồng chuyển ngay ra 3 bệnh viện khác của Hà Nội gồm Xanh Pôn; Thanh Nhàn và Đức Giang.

Tỉnh Hà Tĩnh đón 814 công dân đang lưu trú, làm việc từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bằng tàu SE14 đã về đến Hà Tĩnh an toàn.

Từ 0 giờ ngày 26/7, thành phố Cần Thơ phong tỏa Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ do liên quan đến chùm ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 26/7, Sở Y tế Tây Ninh có thông báo khẩn về chuyển tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh công lập thành bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân COVID-19.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm