Cảnh sát Malaysia điều tra phi công lái chuyến bay MH370 mất tích

15/03/2014 10:56 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Malaysia chuyển hướng điều tra phi công Zaharie Ahmad Shah và cơ phó Fariq Abdul Hamid sau khi có những thông tin cho rằng hệ thống liên lạc của máy bay đã được tắt có chủ ý bởi người đã được đào tạo chuyên nghiệp và am hiểu kỹ thuật hàng không.

Phi công Zaharie Ahmad Shah, 53 tuổi là người có kinh nghiệm lâu năm với hơn 18.000 giờ bay và cơ phó Fariq Abdul Hamid, 27 tuổi là mục tiêu điều tra của cảnh sát trong bối cảnh chuyến may MH370 đã mất tích tròn một tuần mà không có bất kỳ dấu vết rõ ràng nào.

Cơ trưởng chuyến bay MH370, Zaharie Ahmad Shah và cơ phó Fariq Abdul Hamid

Cảnh sát Malaysia cho biết các nhân viên điều tra sẽ tập trung vào tiểu sử, tâm lý của phi công, cuộc sống gia đình cũng như những mối liên quan có thể có với việc máy bay mất tích. Trong những ngày kể từ khi chuyến bay MH370 từ Kuala Lumpur bỗng nhiên mất tích, có thông tin nói rằng cơ trưởng Shah đam mê máy bay đến mức thiết lập một hệ thống giả lập bay tại nhà còn cơ phó Hamid từng mời phụ nữ vào buồng lái máy bay.

Việc khám xét nhà của hai phi công lái máy bay mất tích có thể sẽ được tiến hành như một phần của cuộc điều tra. Vào ngày hôm qua (14/3), nguồn tin từ quan chức Mỹ nói rằng hệ thống liên lạc của máy bay đã được tắt có chủ ý bởi người có kinh nghiệm hàng không. Đường bay sau đó của chiếc Boeing 777 dường như đã được thay đổi chỉ có thể từ phi công đã được đào tạo bài bản.

Trong khi chưa có bằng chứng nào cho thấy các phi công đã có những hành vi phạm pháp, Giám đốc hãng hàng không Malaysia thừa nhận cảnh sát đang chuyển hướng điều tra đến các phi công. Cũng có khả năng phi công buộc phải thay đổi lộ trình bay do bị đe dọa.

Theo một lãnh đạo nhà thờ Hồi giáo địa phương, Hamid là một phi công mẫu mực, một người tốt và điềm tĩnh. Ông Asrah mô tả cha mẹ của Hamid đã bị quẫn trí vì sự biến mất không dấu vết của con trai. Cộng đồng người Hồi giáo ở Malaysia đã tiến hành cầu nguyện cho số phận của phi công và những hành khách mất tích.

Căn hộ của cơ phó Fariq Abdul Hamid gần Kuala Lumpur

Hamid, 27 tuổi là con trai của một quan chức cấp cao trong tiểu bang Selangor. Cơ phó chuyến bay MH370 gia nhập vào hãng hàng không Malaysia vào năm 2007. Với 2.763 giờ bay, Hamid vừa mới được điều khiển máy bay Boeing 777 với vai trò là cơ phó. Người hàng xóm trong khu vực nói rằng Hamid đã lập kế hoạch cho đám cưới. Là người lớn tuổi nhất trong 5 người con của gia đình, Hamid là niềm tự hào của gia đình.

Cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah làm việc tại Malaysia Airlines từ năm 1981 và đã có hơn 18.000 giờ bay. Những hình ảnh trên Facebook cho thấy Shah sở hữu một bộ sưu tập máy bay điều khiển từ xa ba gồm máy bay trực thăng và máy bay đổ bộ.

Sinh ra ở miền Bắc Penang, cơ trưởng chuyến bay MH370 là một người chăm chỉ, nhiệt tình và có tài nấu nướng. Ông từng đưa lên YouTube một số đoạn video hướng dẫn sử dụng điện hiệu quả hơn hay làm cách nào để cách cửa sổ chống thấm nước.

Một tiếp viên của hãng hàng không Malaysia nói rằng Shah là một người tốt, thân thiện và có ý thức. Trả lời câu hỏi về việc cơ trưởng Shah có một thiết bị lái máy bay ở nhà, Giám đốc điều hành Jauhari Yahya nói rằng tất cả các phi công đều được tự do làm theo những sở thích riêng.

Đăng Nguyễn
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm