Cảnh giác với tội phạm trong thời điểm dịch bệnh COVID-19

02/04/2020 15:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 2/4, trao đổi với phóng viên TTXVN, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, hoạt động tội phạm trộm, cướp tài sản diễn biến rất phức tạp. Người dân cần đặc biệt cảnh giác, chấp hành nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế tối đa việc ra đường nhất là thời điểm buổi tối.

Bộ trưởng Bộ Công an: Xử lý nghiêm tội phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19

Bộ trưởng Bộ Công an: Xử lý nghiêm tội phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19

Chiều 31/3, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ra Công điện số 02/CĐ-BCA-V01 gửi Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Khám phá nhanh hai vụ cướp táo tợn

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, mới đây đơn vị đã phối hợp với Công an quận Tân Phú và Công an tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Bình Thuận khám phá nhanh hai vụ cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gây hoang mang dư luận. Trước đó như TTXVN đã đưa tin, tối 27/3, hai đối tượng cầm súng và dao xông vào cửa hàng Bách Hóa Xanh (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú), uy hiếp nhân viên cửa hàng và cướp đi số tiền hơn 70 triệu đồng, một CPU máy tính. Vào cuộc điều tra, Công an đã xác định được những đối tượng liên quan đến vụ cướp.

Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ hai đối tượng là Lê Quốc Bảo (sinh năm 1996, quê Quảng Ngãi, ngụ quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) và vợ là Tạ Ngọc Cao Phương My. Bảo khai nhận mình là kẻ điều khiển xe máy hôm gây án và cầm dao uy hiếp nhân viên cửa hàng để cướp tài sản. Từ lời khai của Bảo, ngày 31/3, Công an bắt giữ Lê Quang Phú (sinh năm 1997, quê Quảng Ngãi, ngụ quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh). Công an xác định Phú là kẻ giúp sức, cùng Bảo đi phi tang CPU máy tính và biển số xe giả gắn vào xe gây án.

Tiếp tục truy xét, ngày 1/4, Công an bắt giữ Nguyễn Hữu Việt (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Bình Thuận) tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, là đối tượng mang súng uy hiếp nhân viên cửa  hàng Bách Hóa Xanh để cướp tài sản. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 đối tượng Bảo, Phú, Việt để điều tra về hành vi cướp tài sản; tiếp tục củng cố chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng My (vợ của Bảo). Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng rulo màu trắng và 6 viên đạn, 2 con dao, 2 xe máy và 3 triệu đồng.

Ngoài ra, một vụ cướp táo tợn khác cũng được Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an quận Bình Thạnh khám phá ngày 1/4. Theo đó, vào đêm ngày 30/3, hai đối tượng Hữu Hoàng Giang (sinh năm 2002, quê Bạc Liêu, ngụ Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh) và Lê Tấn Thành (quê Đà Nẵng, ngụ Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh) đi xe máy rảo qua nhiều tuyến phố. Tới số nhà 42 Đặng Thùy Trâm, quận Bình Thạnh, hai đối tượng phát hiện một phụ nữ đi xe máy một mình liền nhanh chóng áp sát, đạp ngã nạn nhân và uy hiếp cướp xe máy và điện thoại. Táo tợn hơn, hai đối tượng đã lột quần áo của nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng nạn nhân chống trả quyết liệt nên bất thành. Sau đó, chúng tẩu thoát và đem bán xe máy lấy 6 triệu đồng để tiêu xài. Ngày 1/4, Công an bắt giữ hai đối tượng Giang và Thành.

Chú thích ảnh
Tang vật một vụ án cướp tài sản. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN

Tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm

Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, từ hai vụ cướp táo tợn trên nhận thấy, hai nhóm đối tượng đều lợi dụng ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 để thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể, trong vụ cướp tại cửa hàng Bách Hóa Xanh, trước khi gây án 2 ngày, 3 đối tượng Bảo, Phú, Việt đã bàn bạc, phân công nhiệm vụ và nhận định, do dịch bệnh nên đường sá vắng người, nhiều hàng quán đóng cửa. Những cửa hàng bán thực phẩm vẫn hoạt động nhưng số khách mua hạn chế nên nhóm đối tượng đã đi khảo sát nhiều nơi và chọn địa điểm thực hiện vụ cướp là cửa hàng Bách Hóa Xanh ở phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú.

Ngoài ra, qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận lý do phạm tội là do Việt đang nợ tiền. Cả ba đối tượng này đều đang thất nghiệp, không có thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nảy sinh ý định cướp để lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Thượng tá Nguyễn Đăng Nam nhận định, nhóm đối tượng này có thể không phải là những kẻ tội phạm chuyên nghiệp mà do túng quẫn mà thực hiện hành vi phạm tội.

Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế làm rõ vụ việc tung tin đồn thất thiệt liên quan dịch COVID-19. Ảnh: Mai Trang-TTXVN

Còn ở vụ cướp tại quận Bình Thạnh thì thể hiện, hai đối tượng Giang và Thành là hai kẻ lang thang không nghề nghiệp, đã lợi dụng việc đường sá vắng vẻ do dịch bệnh COVID-19 nên thường xuyên đi rảo khắp các đường phố tìm nạn nhân. Chúng thường nhằm vào các phụ nữ đi xe một mình ở thời điểm tối muộn. Từ vụ việc này, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và nếu phải ra ngoài thì tránh thời điểm đêm tối, không nên đi một mình.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam cho biết, ngay từ khi dịch bệnh COVID-19 mới bùng phát, Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhận định các nhóm tội phạm gia tăng hoạt động do ảnh hưởng hoặc lợi dụng tình hình dịch bệnh. Phòng Cảnh sát Hình sự nói riêng và Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói chung đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có tăng cường tuần tra kiểm soát; rà soát các đối tượng hình sự, gọi răn đe; tăng cường công tác xây dựng cơ sở, nắm tình hình…

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cần tập trung phòng ngừa dịch COVID-19 nhưng không lơ là công tác phòng chống tội phạm. Các tổ công tác 363 và các lực lượng khác thuộc Công an thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, ngăn chặn không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để phạm tội, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật, hủy hoại tài sản. Đối với các hành vi làm lây lan dịch COVID-19 cho người, cộng đồng, phải được điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. Người dân cần chấp hành nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt bản thân nâng cao tinh thần cảnh giác với tội phạm trộm, cướp tài sản.

Thành Chung/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm