Cảnh báo ngập úng tại Hà Nội và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ

22/08/2020 10:57 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong sáng 22/8, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa đến mưa to. Đặc biệt tại các quận Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, có nơi 50mm.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại Bắc Bộ

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 3/8, các tỉnh ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây sẽ ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,2m đến 0,4m; đặc biệt tại các tuyến đường: Mạc Thị Bưởi, Vân Hồ (quận Hai Bà Trưng); Thụy Khuê, Trích Sài (quận Tây Hồ); Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Thái Hà, Láng, Nguyễn Khuyến, Trần Quý Cáp (quận Đống Đa); Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Phùng Hưng, Nguyễn Hữu Huân, Đường Thành - Bát Đàn (quận Hoàn Kiếm); Đội Cấn, Trấn Vũ, Chu Văn An, Ngọc Hà - Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình); Nguyễn Khang, Nghĩa Đô, Tô Hiệu, Trần Bình, khu vực Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy); Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Vương Thừa Vũ (quận Thanh Xuân); Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm (quận Long Biên); Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm).

Ngày 22/8, khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam đi qua khu vực Bắc Trung Bộ, hội tụ gió lên đến mực 5000m duy trì trên khu vực vùng núi Bắc Bộ, trong sáng và đêm 22/8, khu vực Bắc Trung Bộ và vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ). Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1.

Chú thích ảnh
Ngiều tuyến phố trên quận Hoàn Kiếm bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Trong sáng 2/8, khu vực Bắc Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa như: Bạch Thông (Bắc Kạn) 56,9mm; Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 42,8mm; Bắc Mê (Hà Giang) 41,6mm... Trong trưa và chiều 22/8, Bắc Bộ tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Hoàng Nam/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm