Cần xử phạt nghiêm hành vi vi phạm luật phòng chống tác hại thuốc lá

31/05/2018 09:42 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tỷ lệ nam giới hút thuốc lá ở nước ta đã giảm nhưng vẫn thuộc nhóm 15 nước có số người hút thuốc cao nhất thế giới. Luật Phòng chống tác hại thuốc lá cùng các quy định xử phạt đã có hiệu lực từ nhiều năm nay nhưng tình trạng vi phạm vẫn diễn ra khá phổ biến trong khi việc xử lý hành vi còn gặp nhiều khó khăn.

Mỗi năm, có 40.000 người Việt Nam tử vong sớm do thuốc lá?

Mỗi năm, có 40.000 người Việt Nam tử vong sớm do thuốc lá?

Một báo cáo thống kê cho thấy, mỗi năm, có 40.000 người Việt Nam tử vong sớm do thuốc lá và con số này có thể tăng lên 70.000 người vào những năm tới. Cũng tại báo cáo này, thì có tới 45,3% nam giới Việt Nam hút thuốc lá trong đó có một tỷ lệ đáng kể người nghèo hút thuốc.

Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm