Cần bảo vệ những y bác sĩ tận tụy nơi tuyến đầu phòng dịch

09/04/2020 09:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn)- Các bệnh viện tuyến đầu đang ngày đêm phòng chống dịch, song thiếu thốn nhiều vật dụng bảo hộ, cần sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp và xã hội trong giai đoạn cam go này.

Thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Tính đến ngày 8/4, cả nước đã có thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh lên 126 người.

Chỗ có dịch bệnh là nơi mọi người chạy đi, còn nhân viên y tế thì chạy đến. Tất thảy họ đều đang can trường phòng dịch bảo, vệ sức khỏe cộng đồng, bất chấp nguy cơ lây nhiễm. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW (cơ sở Đông Anh), nơi đang điều trị nhiều bệnh nhân covid-19 nhất cả nước, các y bác sĩ đang làm việc 16-18 tiếng/ngày. Bệnh nhân thứ 116, bác sĩ đầu tiên nhiễm Covid-19 của viện, từng tận tụy cấp cứu các ca nặng suốt hai tháng không về nhà.

Quả cảm chiến đấu với “giặc” Covid-19, song các y bác sĩ lại đang rất thiếu thốn vật dụng bảo hộ, khẩu trang y tế... Hiện, nhiều nhân viên y tế vòng ngoài đang phải đeo khẩu trang vải, nhường khẩu trang y tế cho bác sĩ trực chiến vòng trong.

Chú thích ảnh
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đồng lòng cùng tuyến đầu phòng dịch

Bảo vệ các y bác sĩ tận tụy nơi tuyến đầu phòng dịch là nhiệm vụ cấp thiết của toàn xã hội thời điểm này. Bộ Y tế mới đây kêu gọi người dân hãy dành khẩu trang y tế cho tuyến đầu phòng dịch. Nếu các y bác sĩ mắc bệnh có thể gây ra thiệt hại “kép”: Làm tăng danh sách nhiễm và giảm khả năng ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch. Thực tế qua câu chuyện Bệnh viện Bạch Mai cho thấy, nếu bác sĩ bị cách ly, bệnh viện đóng cửa, bệnh nhân sẽ khó khăn.

Tiếp sức cho các bệnh viện trong cuộc chiến chống dịch COVID, Quỹ Thù Lao HĐQT Dược Hậu Giang mới đây đã hỗ trợ 2,5 tỷ đồng cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW (cơ sở Đông Anh), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và Đại học Y Hà Nội.

Để bảo vệ sức khỏe các y bác sĩ, Dược Hậu Giang còn trao 5.504 chai gel rửa tay khô kháng khuẩn Bioskin cho các bệnh viện điều trị Covid-19 và nhiều trang thiết bị cho Bộ Y tế, trị giá 100 triệu đồng. Tính đến thời điểm này, doanh nghiệp đã tiếp sức hơn 8,2 tỷ đồng cho ngành y tế phòng dịch và con số sẽ chưa dừng lại.

Chú thích ảnh
Bên cạnh việc đồng hành cùng ngành y tế, Dược Hậu Giang cũng chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho người lao động trong mùa dịch

Nếu các cá nhân và doanh nghiệp đều quyết tâm "không để ai phải ở lại phía sau", làm hậu phương vững chắc thì đó sẽ là nguồn cổ vũ tinh thần tuyệt vời cho các y bác sĩ nơi tuyến đầu yên tâm hơn, lạc quan hơn trong cuộc chiến chống dịch. Bất cứ đóng góp nào dù nhỏ bé cũng có ý nghĩa lớn lao với ngành y tế lúc này.

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm