Cảm ơn những anh hùng chống Covid 19 - Thông điệp ý nghĩa từ Google

19/04/2020 22:14 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cảm ơn những anh hùng chống Covid 19 là thông điệp Google đang đặt trên giao diện Doodle, như một lời tri ân, cảm ơn sự hy sinh và nỗ lực không ngừng của các y bác sĩ và các nhân viên y tế đang ngày đêm chiến đấu với đại dịch Covid-19.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và thế giới cập nhật

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và thế giới cập nhật

Báo Điện tử Thể thao và Văn hóa - TTXVN cập nhật những diễn biến mới nhất của dịch bệnh COVID-19 trong nước và thế giới từ các cơ quan chức năng.

Google chia sẻ: "Trong bối cảnh cả thế giới đối chọi với trận chiến COVID-19 ác liệt, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những y bác sĩ, điều dưỡng viên và các nhân viên phục vụ tại các cơ sở y tế khắp mọi miền. Cảm ơn vì những hi sinh thầm lặng của các anh chị em, bạn bè và cô bác để bảo vệ cộng đồng ngay từ tuyến đầu của cuộc chiến".

Những hi sinh của các bác sĩ trong trận chiến chống đại dịch chết người COVID-19 là vô cùng to lớn.

Cảm ơn những anh hùng chống Covid 19, Tinh hinh dich benh ngay 20/4, Covid 20/4, cảm ơn những anh hùng chống covid 19, Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 20/4
Bệnh nhân COVID-19 số 183 chào và bày tỏ sự cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 trong ngày được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Tại Trung Quốc, nơi khởi phát loại virus chết người này, chỉ tính tới đầu tháng 4/2020, 14 người ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, bao gồm cả bác sĩ Lý Văn Lượng, được công nhận là liệt sĩ hôm 2/4 vì đã hy sinh mạng sống của họ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Trong số những liệt sĩ này có 12 y bác sĩ, một sĩ quan cảnh sát và một nhân viên cộng đồng.

Bác sĩ Lý Văn Lượng là một trong những người đầu tiên cảnh báo về sự nguy hiểm chết người của loại virus xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc, nhưng đã bị 1 số người có trách nhiệm thuộc giới chức phớt lờ. Thậm chí anh đã bị xử lý vì "phát tán thông tin sai lệch". Và bác sĩ đã chết cũng chính bởi loại virus này, cùng với hàng trăm ngàn người khác thế giới.

Truyền thông Trung Quốc cho biết bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời lúc 21h30 ngày 6/2/2020 do virus corona khi mới 34 tuổi. Bác sĩ Lý để lại người vợ đang mang thai cũng bị nhiễm COVID-19.

Tại Italy 100 bác sĩ thiệt mạng vì COVID-19. Liên đoàn bác sĩ quốc gia FNOMCeO của Italy cho biết, chỉ tính tới 9/4 đã có 100 bác sĩ tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này hồi tháng 2.

Người phát ngôn FNOMCeO cho hay: "Thật không may, đã có 100 bác sĩ thiệt mạng vì COVID-19, thậm chí là 101 tính tới thời điểm này".

Tại Indonesia, ngày 5/4, Hiệp hội Bác sĩ Indonesia IDI cho biết, có ít nhất 18 bác sĩ ở quốc gia Đông Nam Á này đã thiệt mạng do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp COVID-19.

Theo người phát ngôn IDI, ông Halik Malik, chỉ tính riêng trong 2 ngày 4 và 5/4, đã có tới 5 bác sĩ tử vong tại thủ đô Jakarta, tỉnh Tây Java, tỉnh Benten và tỉnh Nam Sulawesi do mắc COVID-19. Chỉ riêng thủ đô Jakarta đã ghi nhận 95 ca nhiễm COVID-19 trong đội ngũ nhân viên y tế.

Tại Việt Nam, theo Báo Điện tử Đảng cộng sản, những tháng qua, không khó để chúng ta bắt gặp những hình ảnh "ăn núi, ngủ rừng", vội vàng những bữa cơm chiều, rồi đến những đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ... của đội ngũ y, bác sĩ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nơi tuyến đầu “chống giặc” COVID-19, đã lay động hàng triệu trái tim. Tạm gác lại cuộc sống thường nhật, họ phải xa gia đình, người thân yêu để chiến đấu “chống giặc” COVID-19.

Ngày thường, các bác sĩ vốn đã rất bận, nhưng trong mùa dịch vừa điều trị cho các bệnh nhân cũ, vừa phải tiếp nhận các ca cấp cứu mới. Bên cạnh đó còn kiêm thêm nhiệm vụ trực, đo thân nhiệt, nhắc nhở, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà đeo khẩu trang, rửa tay sát trùng. Có những y, bác sĩ, nhân viên y tế kiêm nhiệm vụ khuân vác, phân phối hàng hóa…

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đang là một trong bệnh viện chủ công trong tuyến đầu điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Với đặc thù của một cơ sở y tế tuyến đầu về bệnh truyền nhiễm, công việc quá tải, làm việc liên tục không có ngày nghỉ là điều đã quá quen thuộc với "người lính áo trắng" nơi đây, thậm chí lây nhiễm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Song, không vì thế mà họ nản lòng. 2 bác sĩ tại Khoa Cấp cứu trong quá trình điều trị cho bệnh nhân đã bị nhiễm COVID-19, chúng ta mới thấy áp lực và căng thẳng của các nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch là như thế nào. Nhưng với họ, tự động viên nhau, nhân viên y tế nhiễm bệnh là chuyện không may.

Biết rằng lạc quan của đội ngũ y, bác sĩ là thế, nhưng mà trong guồng quay của dịch bệnh bác sĩ, y tá và những người phục vụ đã không chỉ vất vả hơn về công tác chuyên môn mà bản thân họ còn phải tập trung cao độ, không có sai sót nào để tránh lây nhiễm chéo cho những người xung quanh. Còn trong tình cảnh họ điều trị, chăm sóc cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19, họ được tính là F1, vì vậy phải cách ly tuyệt đối, gần như không tiếp xúc với người ngoài, đặc biệt không được về nhà. Vì thế, nhiều y bác sĩ không thể có một “nụ hôn” với đứa con thơ, không có câu chuyện vui đùa với con nhỏ hay ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ già…

Dù cuộc chiến chống lại dịch bệnh còn chông gai, con đường đi còn nhiều gian khó, tính mạng các “chiến sĩ áo trắng” đang rình rập và những hy sinh, thiệt thòi đó là để giúp chúng ta kiểm soát được tình hình dịch bệnh, an toàn cho hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Vì vậy, đến thời điểm này, nước ta chưa có trường hợp nào tử vong do COVID-19 gây ra, ngoài ra số lượng người mắc COVID-19 ở Việt Nam thấp hơn nhiều so với nước. Trong cuộc chiến chống đại dịch Việt Nam còn là điểm sáng trên toàn cầu, được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá cao Việt Nam.

Có được kết quả như vậy, là sự hy sinh, nỗ lực quên mình của những “chiến sĩ áo trắng”. Họ là những anh hùng thầm lặng trên mặt trận không tiếng súng. Dân tộc sẽ ghi nhận sự hy sinh cao cả của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế trong cuộc chiến "chống giặc” COVID-19 vô hình này. “Người dân Việt Nam đều rất cảm ơn, tự hào về đội ngũ y, bác sĩ, những “chiến sĩ” trên tuyến đầu chống dịch. Việc điều trị thành công các ca bệnh, chưa để xảy ra trường hợp tử vong không chỉ là niềm mong mỏi, niềm tin, sự tự hào của Ngành Y tế Việt Nam mà còn niềm tự hào của dân tộc Việt Nam” như lời Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng bày tỏ.

**********

Tiếp tục cập nhật

Cập nhật lúc 22h05 ngày 19-4-2020

Thế giới: 2.341.958 người mắc; 160.956 người tử vong, trong đó:

- Hoa Kỳ: 738.923 người mắc;  39.015 người tử vong.

- Italy:175.925 người mắc; 23.227 người tử vong.  

- Tây Ban Nha: 194.416 người mắc; 20.639 người tử vong.

- Pháp: 151.793 người mắc; 19.323 người tử vong.

Việt Nam: 268 trường hợp mắc COVID -19. Ngày thứ 3 liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

Tổng cộng 202 người đã được chữa khỏi, trong đó 16 bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2 đã được chữa khỏi giai đoạn 1 và 186 bệnh nhân tính từ ngày 6/3 đến ngày 19/4 được chữa khỏi giai đoạn 2.

22h00 ngày 19/4: Thế giới 2.359.332 người nhiễm, 161.951 người đã chết

Theo thống kê của trang mạng worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 19/4, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 161.951 người và làm 2.359.332 người nhiễm trên toàn cầu. Trong khi đó, tổng cộng 606.675 người đã bình phục và xuất viện.

Mỹ, tâm dịch của thế giới, xác nhận 740.151 ca mắc, trong đó có 39.068 ca tử vong. Trong khi đó, số ca bình phục và xuất viện tại đây là 68.456 ca. Dịch COVID-19 đang ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế đầu tàu thế giới này. Làn sóng những người biểu tình yêu cầu mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ đang lan rộng trên nhiều bang, trong khi các quan chức liên bang và địa phương vẫn tiếp tục đưa ra cảnh báo thận trọng nhằm ngăn chặn xu hướng gia tăng trở lại của dịch COVID-19. 

Italy, ổ dịch nghiêm trọng thứ hai thế giới, ghi nhận số ca tử vong giảm xuống một nửa so với giai đoạn đỉnh điểm. Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy công bố nước này hiện có 25.007 ca nhập viện với các triệu chứng mắc COVID-19, trong đó số ca phải điều trị tích cực là 2.733 ca, giảm 79 ca. Trong 24 giờ qua, Italy ghi nhận thêm 3.491 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 175.925 ca, trong khi tổng số ca tử vong là 23.227 ca, tăng 482 ca. Số ca hồi phục là 44.927 ca, tăng 2.220 ca.

Tây Ban Nha, xếp thứ 3 trên thế giới về số ca nhiễm và tử vong do COVID-19, công bố số ca tử vong tại nước này giảm mạnh trong 24 giờ qua, xuống còn 410 ca so với 565 ca của một ngày trước đó. Đây là mức tử vong thấp nhất kể từ ngày 22/3, và thấp hơn rất nhiều so với mốc cao nhất 950 ca tử vong ghi nhận trong ngày 2/4, qua đó cho thấy lây nhiễm đang chậm lại sau khi Tây Ban Nha áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt từ giữa tháng 3. Trong khi tổng số ca nhiễm virus được ghi nhận là 195.944, tăng 4.218 ca trong 24 giờ qua. 

Mặc dù giới chức Tây Ban Nha cho rằng nước này đã đạt tới "đỉnh dịch" vào ngày 2/4, song hiện các nhà lãnh đạo vẫn chưa sẵn sàng đề xuất nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc. Thủ tướng Pedro Sanchez thông báo ông sẽ đề nghị quốc hội gia hạn lệnh phong tỏa thêm 2 tuần nữa đến ngày 9/5. Tuy nhiên, một số quy định hiện đang có hiệu lực sẽ được nới lỏng phần nào nhằm cho phép trẻ em có thể ra ngoài kể từ ngày 27/4.

Trung Quốc đại lục – nơi dịch bệnh khởi phát - thông báo nước này ghi nhận thêm 16 ca nhiễm. Thêm 33 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi phục hồi, nâng tổng số bệnh nhân được xuất viện lên 77.062 người. Đến nay, Trung Quốc đại lục thông báo 82.735 ca nhiễm và 4.632 ca tử vong.

Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) công bố thêm 2 ca nhiễm và 2 ca này đều là những người từ nước Anh trở về. Đây là ngày thứ 8 liên tiếp Hong Kong ghi nhận số ca mắc COVID-19 giảm xuống ở mức một con số. Hiện tổng số ca nhiễm ở đặc khu này là 1.026 ca, trong đó có 601 bệnh nhân đã bình phục và xuất viện.  

Vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) thông báo 22 ca nhiễm mới, trong đó có 21 thủy thủ trên 1 trong 3 con tàu hải quân từng thực hiện chuyến thăm hữu nghị tới Palau hồi tháng trước. Đến nay, vùng lãnh thổ này ghi nhận tổng cộng 420 ca mắc, trong đó có 6 ca tử vong.

Chính phủ nước này thông báo sẽ tiếp tục giãn cách xã hội đến đầu tháng 5 tới nhằm chống dịch COVID-19, song sẽ nới lỏng những chỉ dẫn giãn cách đối với một số tổ chức và trường hợp. Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun nêu rõ chính phủ và người dân nước này cần duy trì các biện pháp giữ khoảng cách ở nơi công cộng, khử trùng hàng ngày và đeo khẩu trang đến ngày 5/5 tới. Tuy nhiên, nhà chức trách sẽ dỡ bỏ các mệnh lệnh hành chính đối với nhà thờ, quán bar, phòng tập thể dục và trường học với điều kiện các cơ sở này tuân thủ các quy định kiểm dịch nghiêm ngặt. Các cơ sở công cộng ngoài trời, như công viên, có thể mở cửa trở lại và các hoạt động thể thao ngoài trời có thể được nối lại một cách hạn chế miễn là các cơ sở này tuân theo các yêu cầu kiểm dịch nghiêm ngặt.

Sau 7 ngày liên tiếp, Lào không ghi nhận thêm bất cứ trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2. Thứ trưởng Bộ Y tế Lào Phouthone Meuangpak cho biết trong 24 giờ qua, nước này không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, nâng thời gian không có ca mới lên 7 ngày liên tiếp. Theo ông Phouthone, đến thời điểm hiện tại, Lào vẫn chỉ có 19 ca, trong đó có 2 ca đã được chữa khỏi và xuất viện.  

Tại Trung Đông, Bộ Y tế Iran xác nhận 1.343 ca nhiễm mới và thêm 87 ca tử vong. Theo đó, nước Cộng hòa Hồi giáo này ghi nhận tổng cộng 82.211 ca nhiễm với 5.118 ca tử vong. Hiện 3.456 ca vẫn phải điều trị tích cực, trong khi tổng số người bình phục và xuất viện tại đây đã tăng lên 57.023 người. 

Một số nước khác ở châu Âu tiếp tục ghi nhận thêm các số ca tử vong và ca nhiễm. Bộ Y tế Anh thông báo thêm 596 ca tử vong ở các bệnh viện, nâng tổng số ca tử vong lên thành 16.060 người. Số ca mắc tại Anh tăng thêm 5.850 người lên 120.067 ca. Chính phủ Anh thông báo chưa xem xét việc nới lỏng lệnh phong tỏa được áp đặt trong gần 4 tuần qua. Theo Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Michael Gove, hiện Anh đang hoặc gần chạm "đỉnh dịch".

Số ca mắc COVID-19 ở Đức tăng thêm gần 3.000 người lên thành 140.450 người, trong khi số người tử vong trong ngày nằm dưới ngưỡng 200 người. Số ca đã được chữa khỏi hiện là 84.500 người. Tuy tỷ lệ lây nhiễm tăng trở lại sau 2 ngày qua, song vẫn ở mức thấp. Theo Viện dịch tễ Robert Koch (RKI), tỷ lệ lây nhiễm cho người khác ở Đức hiện chỉ là 0,8%. 

Bang Sachsen và Mecklenburg-Vorpommern trở thành 2 bang đầu tiên tại Đức quy định phải đeo khẩu trang khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Quy định trên sẽ được bắt đầu áp dụng từ ngày 20/4 ở bang Sachsen, trong khi bang Mecklenburg-Vorpommern yêu cầu đeo khẩu trang từ ngày 27/4. Ngoài ra, bang Sachsen còn quy định phải đeo khẩu trang, kể cả khẩu trang thường, khi vào các cửa hàng. Ngoài hai bang trên, một số thành phố ở các bang khác của Đức như Jena thuộc bang Thüringen, Wolfsburg thuộc bang Niedersachsen cũng đã yêu cầu tương tự. 

Nhà chức trách Nga thông báo 6.060 ca nhiễm mới - mức cao kỷ lục trong 24 giờ ở nước này, nâng tổng số ca lên 42.853 người. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chính quyền đang kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Trong khi đó, dịch bệnh có dấu hiệu thuyên giảm tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á. Hàn Quốc ngày 19/4 lần đầu tiên kể từ tháng 2 ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày ở mức dưới 10 trong khi tỷ lệ khỏi bệnh ở nước này đạt trên 75%. Thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy tính đến 10h (giờ địa phương) cùng ngày, với 8 ca mới được phát hiện, tổng số ca nhiễm ở nước này là 10.661 người. Số ca tử vong là 234 (tăng thêm 2 ca), trong đó trên 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước. Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn đến nay là 8.042 người, chiếm 75,4%. Hiện vẫn còn khoảng 10 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. Hàn Quốc hiện có khoảng trên 1.000 ca lây nhiễm từ nước ngoài.

Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi toàn thể người dân trên toàn thế giới cần đoàn kết để chống lại kẻ thù chung là virus SARS-CoV-2 đồng thời xây dựng một thế giới công bằng hơn. Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh cũng hối thúc cộng đồng quốc tế hòa chung nỗ lực kêu gọi một lệnh ngừng bắn trên toàn cầu nhằm tập trung đối phó với kẻ thù chung là virus SARS-CoV-2. Ông đồng thời bày tỏ sự cảm ơn tới cộng đồng quốc tế vì đã hỗ trợ WHO và các tổ chức nhân đạo khác. 

Thông điệp này được gửi đến chương trình ca nhạc trực tuyến "Một thế giới: Cùng nhau ở nhà" nhằm gây quỹ chống COVID-19 do Tổ chức tư vấn quốc tế Global Citizen và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phối hợp thực hiện. Buổi livestream ca nhạc "Một thế giới: Cùng nhau ở nhà" diễn ra tối 18/4 với sự tham gia của gần 100 ca sĩ nổi tiếng thế giới như Lady Gaga, Taylor Swift, Celine Dion, John Legend, Elton John.... Đây được xem là sự kiện âm nhạc trực tuyến có quy mô toàn thế giới này được báo chí phương Tây mô tả "vượt qua cả sự kiện âm nhạc Grammy và Coachella". Chương trình này được phát sóng trên hàng loạt kênh truyền hình lớn của thế giới, cũng như trên Youtube, Facebook, Instagram và Twitter.

Cảm ơn những anh hùng chống Covid 19, Tinh hinh dich benh ngay 20/4, Covid 20/4, cảm ơn những anh hùng chống covid 19, Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 20/4
Xét nghiệm nhanh vi rút SARS - CoV-2 cho tiểu thương chợ đầu mối Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Cập nhật 18h00 ngày 19/4/2020: Không có ca nhiễm mới, còn 65 ca đang điều trị

Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 lúc 18h00 chiều ngày 19/4 cho biết, không có thêm ca mắc mới COVID-19. Như vậy đã 3,5 ngày trôi qua, số ca mắc vẫn là 268. Trong ngày đã có thêm 2 bệnh nhân khỏi bệnh, hiện chỉ còn 65 ca đang điều trị.

Tổng số ca mắc: 268 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%, 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 62.998, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 279, cách ly tập trung tại cơ sở khác 11.338, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 51.381 người.

Cảm ơn những anh hùng chống Covid 19, Tinh hinh dich benh ngay 20/4, Covid 20/4, cảm ơn những anh hùng chống covid 19, Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 20/4
Tình cảm của bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và bệnh nhân trong ngày công bố khỏi bệnh. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Tình hình điều trị theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Có 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu: BN156, BN241.

Tình hình BN188: Sau khi được xuất viện ngày 16/3, bệnh nhân này đã được Bệnh viện Đa khoa Hà Nam bàn giao lại cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội và chính quyền địa phương để tiếp tục theo dõi, cách ly tại nhà 14 ngày theo đúng quy định. Ngày 17/4, bệnh nhân ho khan và hơi tức ngực, nên được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đến lấy mẫu.

Ngày 18/4 xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân đã được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để tiếp tục theo dõi. Hiện nay, tình trạng bệnh nhân ổn định, có triệu chứng ho khan nhẹ.

Cảm ơn những anh hùng chống Covid 19, Tinh hinh dich benh ngay 20/4, Covid 20/4, cảm ơn những anh hùng chống covid 19, Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 20/4
Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại trạm xe buýt ở Belo Horizonte, Brazil. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tình hình điều trị các bệnh nhân nặng:

- Bệnh nhân 91: Tình trạng sức khoẻ của viên phi công người Anh mắc COVID-19 nặng tiếp tục có diễn biến lâm sàng ổn định, bệnh nhân không còn tình trạng chảy máu. Hiện tại bệnh nhân không sốt, mạch huyết áp bình thường, rối loạn đông máu kiểm soát tạm ổn, chức năng phổi có cải thiện, bệnh nhân tiếp tục thở máy và hỗ trợ ECMO. Đặc biệt, kết quả xét nghiệm bằng RT PCR đều âm tính với SARS-CoV-2 ở cả dịch rửa phế quản và dịch mũi họng.

- Bệnh nhân 19: Hiện tỉnh táo, tiếp xúc được, không sốt; xét nghiệm lần gần đây nhất - ngày 15/4 của bệnh nhân này cho kết quả âm tính lần 3 với SARS-CoV-2; bệnh nhân đã dừng vận mạch.

- Bệnh nhân 161: Hiện đang thở máy không xâm nhập, chức năng thận bình thường, gọi hỏi bệnh nhân đã giao tiếp chậm.

Tất cả các bệnh nhân COVID-19 nặng đều được hội chẩn thường xuyên bởi các chuyên gia đầu ngành. Nhờ vậy, các ca bệnh nặng đều được điều trị thành công. Việt Nam là một trong 03 quốc gia trên thế giới có trên 200 trường hợp nhiễm COVID-19 trở lên chưa có trường hợp tử vong.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 13 ca.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 07 ca.

Nhóm P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm