Cả làng ồ ạt ly hôn để lấy tiền bồi thường đất ở Trung Quốc

25/04/2017 14:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi làng Giang Bắc ở tỉnh Nam Kinh (Trung Quốc) đang xảy ra tình trạng ly hôn ồ ạt khi 160 cặp đôi trong ngôi làng này đã đệ đơn ly hôn để được nhận tiền đền bù từ chính quyền.

Theo nhiều nguồn tin Trung Quốc, đất của ngôi làng này đã bị thu hồi khi mới đây đã được chọn cho dự án. Mỗi căn hộ hay gia đình sẽ được đền bù với ngôi nhà rộng 220m2, song nếu cặp đôi nào đã ly hôn thì hộ đó được coi là hai gia đình riêng biệt và mỗi người sẽ được nhận thêm căn hộ rộng 70m2, trị giá 131.000 NDT (khoảng 450 triệu đồng Việt Nam). 


Một cặp đôi đã có tuổi trong ngôi làng Giang Bắc ở Nam Kinh (Trung Quốc) sau khi ly hôn

Sau khi nghe được chính sách bồi thường đó, 160 cặp đôi đang sống trong ngôi làng này đã lập tức đệ đơn ly hôn và cho biết sau đó họ sẽ tái hôn hoặc vẫn sống chung với nhau dù đã ly hôn.

Được biết, phần lớn trong số các cặp vợ chồng ly hôn là trẻ nhưng cũng có những cặp đều đã ngoài 80 tuổi. Tuy nhiên, theo các chính sách và luật tái phát triển ở Trung Quốc, chỉ có các cặp đôi đã ly hôn 5 năm hoặc lâu hơn nữa mới nhận được gấp đôi khoản đền bù.

Chuyện lạ trong cơn mưa lụt: Hàng trăm đàn ông, phụ nữ lao xuống sông... mò

Chuyện lạ trong cơn mưa lụt: Hàng trăm đàn ông, phụ nữ lao xuống sông... mò "ngọc trai đen"

Những tảng than cục trôi dưới sông xứng đáng gọi là "ngọc trai đen" chứ không phải "vàng đen" thì người ta mới lặn ngụp để mò như thế này.

 

Hiện vẫn chưa có các cặp đôi đã ly hôn trong ngôi làng này có đủ tiêu chuẩn nhận được khoản tiền đền bù tái định cư bổ sung hay không nhưng vẫn có nhiều cặp đôi tiếp tục đâm đơn ly dị.

Tuấn Vĩ
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm