Bộ Quốc phòng điều 3 xe xét nghiệm PCR hỗ trợ tỉnh Tây Ninh chống dịch

26/09/2021 14:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 26/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) đã điều 3 xe xét nghiệm lưu động khẳng định (PCR) và đội ngũ kỹ thuật viên hỗ trợ tỉnh Tây Ninh xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR, xác định các trường hợp F0.

Dịch Covid-19 chiều 26/9: Ghi nhận 17 trường hợp dương tính, Gia Lai phong tỏa hẹp một số nơi

Dịch Covid-19 chiều 26/9: Ghi nhận 17 trường hợp dương tính, Gia Lai phong tỏa hẹp một số nơi

Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước. Mời quý vị độc giả chú ý theo dõi.

Phát biểu tại Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tăng cường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần nhấn mạnh: Việc điều động 3 xe xét nghiệm lưu động PCR với công xuất 3.000 mẫu đơn/ngày cùng đội ngũ kỹ thuật viên có kinh nghiệm là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm chia sẻ cùng chính quyền, nhân dân tỉnh Tây Ninh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thiếu tướng Lê Hồng Dũng cũng yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các kíp kỹ thuật viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm “vì nhân dân phục vụ”, phối hợp chặt chẽ với địa phương, tổ chức xét nghiệm thần tốc nhằm nhanh chóng phát hiện, đưa các trường hợp F0 đi điều trị kịp thời. Từ đó, tỉnh Tây Ninh nhanh chóng kiểm soát dịch, sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

Chú thích ảnh
 Các y, bác sĩ làm việc tại phòng Tách chiết trên xe Labo của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga. Ảnh minh họa

Khi dịch bệnh bùng phát, Quân đội đã luôn chủ động đi đầu trong công tác giúp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng chống dịch. Ngay từ đầu tháng 7/2021, lực lượng xét  nghiệm của Học viện Quân y, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, 2 Viện Y học dự phòng Quân đội đã triển khai lấy mẫu, giúp Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương xét nghiệm gần 2 triệu lượt người, phát hiện hơn 62.000 ca dương tính. 

Đặc biệt, hệ thống điều trị với 12 bệnh viện (gồm 10 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm, Bệnh viện Quân dân y Miền Đông, Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 Bệnh viện Quân y 175), trong đó có 2 cơ sở điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch (Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G và Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc Bệnh viện Quân y 175); 660 tổ quân y cơ động triển khai tại các Trạm Y tế lưu động chăm sóc F0 tại nhà, tại các khu cách ly tập trung ở xã, phường đã góp phần quan trọng giúp Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An dần khống chế dịch COVID-19.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm