Bị đe dọa đánh bom, Nga đóng cửa sân bay ở St. Petersburg

29/07/2014 19:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Giới chức Nga đã quyết định đóng cửa sân bay Pulkovo tại St. Petersburg, thành phố lớn thứ hai tại Nga, sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom nặc danh qua điện thoại.

Anna Fedoseyeva, người phát ngôn của sân bay Pulkovo, nói rằng lệnh đóng cửa sân bay được áp dụng với hành khách và các nhân viên hàng không lúc 15 giờ (giờ địa phương) hôm nay, thứ Ba ngày 29/7/2014. Các chuyến bay đến vẫn được phép hạ cánh nhưng hành khách không được phép rời khỏi máy bay.


Pulkovo là sân bay khá tấp nập tại Nga

Cảnh sát cho biết sân bay nhận được lời đe dọa đánh bom nặc danh qua điện thoại lúc 13h30 (giờ địa phương) và sau đó đã triển khai đội rà phá bom mìn để tìm kiếm vật liệu nổ.

Đe dọa đánh bom là điều khá phổ biến tại Nga, chủ yếu xuất phát từ các trò đùa quái ác của các thanh niên. Tuy nhiên, việc đóng cửa sân bay hay nhà ga là điều hiếm khi được thực hiện.

Sân bay Pulkovo nằm ở phía Nam, cách trung tâm thành phố St. Petersburg khoảng 20 km, phục vụ khoảng 13 triệu hành khách trong năm 2013.

Đông Hà
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm