Bí ẩn về giọng nói trước khi MH370 mất tích

17/03/2014 16:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thông điệp cuối cùng chuyến bay MH370 gửi về mặt đất được xác định sau khi hệ thống radar máy bay bị vô hiệu hóa. Hiện chưa thể xác định giọng nói liệu có phải của một trong hai phi công trên chiếc Boeing 777.

Các nhà điều tra Mỹ cũng tuyên bố sẽ chuyển hướng tập trung sang hai phi công trên chuyến bay MH370. Cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah và cơ phó Fariq Abdul Hamid. Fariq Hamid chỉ mới được hoàn thành khóa đào tạo máy bay Boeing 777 vào tháng trước và cả hai đều không có đề nghị bay cùng nhau.

Căn nhà của cơ phó Fariq Abdul Hamid gần Kuala Lumpur

Ông Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Mỹ tuyên bố: "Các thông tin đến từ trung tâm chống khủng bố, an ninh quốc gia, tình báo đều cho rằng có điều gì đó đã xảy đến với phi công trên chuyến bay MH370".

Trong khi đó, bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia Hishammuddin Hussein khẳng định thông điệp cuối cùng máy bay gửi về mặt đất "Được rồi, chúc ngủ ngon" được đưa ra sau khi hệ thống liên lạc radar (ACARS) trên máy bay đã bị tắt có chủ ý.

ACARS có nhiệm vụ truyền tín hiệu thông tin quan trọng từ máy bay xuống mặt đất bao gồm các định vị trí, tốc độ, độ cao và tình trạng của máy bay. Hiện chưa thể xác định rằng ai đã gửi tin nhắn cuối cùng nhưng đó chắc chắn là người đã biết rằng hệ thống ACARS đã bị vô hiệu hóa.

Một thời gian ngắn sau khi biến mất khỏi màn hình radar của đài kiểm soát không lưu, radar của quân đội Malaysia vẫn bắt được tín hiệu máy bay. Nhưng ở thời điểm đó, không ai cho rằng đó là chuyến bay MH370 đã bị đổi hướng.

Vạch màu đỏ chỉ hướng đi có thể của chiếc Boeing 777

Máy bay Boeing 777-200 mất tích vào ngày 8/3 cùng với 239 hành khách và phi hành đoàn. Lần cuối cùng máy bay xuất hiện trên màn hình radar đài kiểm soát không lưu nằm giữa vùng biển Malaysia và Việt Nam trong khi quân đội Malaysia đã bắt được tín hiệu máy bay đến eo biển Malacca khoảng một giờ sau đó.

Thông tin ban đầu cho thấy cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah là một người trung thành với nhà lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim. Ông Ibrahim đã bị kết án 5 năm tù giam chỉ một ngày trước khi Boeing 777-200 mất tích. Tuy nhiên, những người bạn của cơ trưởng chuyến bay MH370 tin rằng ông không phải là một kẻ cực đoan.

Đăng Nguyễn
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm