Bắt vụ vận chuyển trái phép 8 kg ma túy tổng hợp

21/07/2019 22:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhóm đối tượng vận chuyển trái phép 8 kg ma túy tổng hợp từ Campuchia sang Việt Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).

Phát hiện 20 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong quán bar

Phát hiện 20 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong quán bar

Sáng 7/7, Thượng tá Lưu Văn Vinh, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: Đơn vị vừa kiểm tra hành chính một quán bar – karaoke trên địa bàn, tạm giữ 49 đối tượng. Qua kiểm tra nhanh đã cho kết quả 20 đối tượng dương tính với ma túy.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý vụ vận chuyển trái phép 8 kg ma túy tổng hợp từ Campuchia sang Việt Nam. 

Trước đó, ngày 17/7, tại máy soi hàng hóa luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, cán bộ Hải quan đang làm nhiệm vụ tại đây đã phát hiện nhiều gói tinh thể màu trắng được cất giấu tinh vi trong lô trò chơi xếp hình, được vận chuyển bằng xe buýt từ Campuchia sang Việt Nam và qua thử nhanh cho kết quả là ma túy tổng hợp MDMA, số lượng khoảng 8 kg. 

Hải quan Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Đồn Biên phòng và Công an cửa khẩu quốc tế Mộc Bài lập biên bản, bắt giữ phụ xe Hàn Quốc Khánh (sinh ngày 2/9/1981, cư ngụ phường An Lạc, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), đồng thời di lý "hàng hóa" và đối tượng Khánh về Văn phòng Công ty Danh Danh EXPRESS BUS (số 275C, đường Phạm Ngũ Lão, Quận 1) để "giao hàng".

Tại đây, được Khánh điện thoại thông báo là "hàng" đã về, đối tượng Nguyễn Hằng Ni (sinh 1989, nghề nghiệp thợ làm móng tay, cư ngụ phường 17, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) đến nhận thì bị bắt quả tang cùng với Khánh.

Theo VNews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm