Bất ngờ với đội cổ vũ Triều Tiên đẹp như hoa vừa đổ bộ Hàn Quốc

08/02/2018 11:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ít nhất 300 nữ cổ động viên Triều Tiên xinh đẹp đã tới Hàn Quốc vào ngày 7/2, đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên sau 13 năm trên đất nước láng giềng phương nam.

9h28 sáng 7/2, xe chở phái đoàn Triều Tiên gồm 280 người, trong đó có 229 nữ cổ động viên, đã đi qua khu vực biên giới phía tây tới Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, phái đoàn Triều Tiên, do Bộ trưởng Thể thao Kim Il-guk dẫn dầu, còn gồm 4 quan chức cấp cao thuộc Ủy ban Olympics Quốc gia, 26 thành viên trình diễn taekwondo và 21 phóng viên.

Với nụ cười rạng rỡ trên mặt, các nữ cổ động viên trong độ tuổi 20 xuất hiện tại trạm kiểm soát biên giới liên Triều Paju mặc áo khoác đỏ in hình quốc kỳ Triều Tiên trên ngực trái và đội mũ lông đen. Triều Tiên tuyển chọn các thành viên cho đội cổ vũ dựa trên các tiêu chí kiểm tra hoàn cảnh gia đình, ngoại hình, kỹ năng và lòng trung thành với chính quyền.

Chú thích ảnh
Đội cổ vũ Triều Tiên đi qua trạm kiểm soát biên giới tại tỉnh Paju. Ảnh: AP

Khi được phóng viên hỏi có phải họ đến từ Bình Nhưỡng, một vài cô gái nhẹ nhàng gật đầu. Được hỏi nhóm đã chuẩn bị những gì cho Thế vận hội (Olympic) Mùa đông sắp tới, một nữ thành viên, dường như là người đứng đầu nhóm cổ vũ, trả lời: “Các bạn sẽ thấy. Sẽ không có gì thú vị nếu như tôi nói mọi thứ tại đây”.

Trước đó, Triều Tiên cũng đã điều một phái đoàn khác gồm 22 vận động viên và 140 thành viên đoàn nghệ thuật tới Hàn Quốc qua đường thủy, trên con tàu nổi tiếng Mangyongbong-92. Dự kiến phái đoàn cấp cao của Triều Tiên do Chủ tịch Quốc hội Kim Yong-nam dẫn đầu đoàn sẽ có chuyến thăm 3 ngày tới Hàn Quốc từ thứ Sáu (9/2).

Lần xuất hiện của phái đoàn Triều Tiên trong Thế vận hội Mùa đông được coi là tín hiệu khả quan đánh dấu sự cải thiện trong mối quan hệ liên Triều sau căng thẳng liên quan tới các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Chú thích ảnh

Đội cổ vũ Triều Tiên theo lịch trình sẽ tham gia cổ động cho đội tuyển khúc côn cầu liên Triều, bao gồm các cầu thủ của Triều Tiên và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, nhóm nữ này cũng tham gia cổ vũ cho vận động viên Hàn Quốc trong một vài cuộc thi.

Trong những sự kiện thể thao quốc tế trước đây tổ chức ở Hàn Quốc, cụ thể là Asian Games 2002 (Á vận hội 2002), Thế vận hội Mùa hè cho Sinh viên 2003 tại Daegu và Giải Vô địch điền kinh châu Á 2005 tại Incheon, Triều Tiên thường cử 240 nữ cổ động viên sang. Sự xuất hiện của nhóm cổ vũ này thường khiến truyền thông thế giới xôn xao vì vẻ ngoài xinh đẹp rạng rỡ cùng những màn cổ vũ đồng đều chuyên nghiệp.

Bà Ri Sol-ju – vợ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un - cũng từng là thành viên của đội cổ vũ, tham gia sự kiện thể thao năm 2005.

Chú thích ảnh
Gương mặt rạng rỡ xinh đẹp của các cô gái trong độ tuổi 20. Ảnh: AFP

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Xe chở đội cổ vũ Triều Tiên qua biên giới liên Triều. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Trước đó một ngày, đoàn nghệ thuật Samjiyon của Triều Tiên cũng rời bến cảng Wonsang tới Hàn Quốc. Ảnh: KCNA
Chú thích ảnh
Nhân viên an ninh canh gác bên ngoài Trung tâm nghệ thuật Gangneung - nơi đoàn nghệ thuật Triều Tiên đang kiểm tra sân khấu biểu diễn. Ảnh: AP

 

Olympic PyeongChang 2018: Đoàn cổ vũ Triều Tiên đến Hàn Quốc

Olympic PyeongChang 2018: Đoàn cổ vũ Triều Tiên đến Hàn Quốc

Trong khi đó, một phái đoàn cấp cao của Triều Tiên do Chủ tịch Quốc hội Kim Yong-nam dẫn đầu dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức 3 ngày tới Hàn Quốc, từ ngày 9/2 tới.

Theo Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm