Bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng vi phạm pháp luật

04/05/2020 22:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 4/5, Công an thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 29 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Phát hiện, bắt giữ nhóm thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy

Phát hiện, bắt giữ nhóm thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy

Vào khoảng 4 giờ 15 phút ngày 29/4, Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, bắt giữ 24 thanh niên (8 nữ và 16 nam) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại 1 phòng tại quán karaoke HTV thuộc Tổ dân phố 1, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa.

Qua theo dõi nắm tình hình đối tượng, ngày 28/4, lực lượng Công an thành phố Thuận An đã bắt quả tang 29 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉut ại 2 căn nhà trọ thuộc khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao.

Chú thích ảnh
Đối tượng Trần Quốc Hải. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN

Theo điều tra ban đầu, từ đầu tháng 2/2020, Trần Quốc Hải (sinh năm 1981, trú tại thành phố Thuận An) thuê 2 phòng trọ thuộc khu phố Hòa Lân 2 để tổ chức đánh bạc và thu tiền xâu. Cứ mỗi ván bác Trần Quốc Hải thu 500 nghìn đồng tiền xâu. Đến thời điểm bị bắt, Hải đã thu lợi bất chính khoảng 450 triệu đồng. Hải thuê 4 đàn em làm nhiệm vụ cảnh giới và quản lý sòng bạc.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ khoảng 24 triệu đồng trên chiếu bạc, hơn 182 triệu đồng trên người các đối đánh bạc và nhiều dụng cụ đánh bạc cùng các loại hung khí.

Công an thành phố Thuận An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

* Ngày 4/5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật.

Cụ thể, lúc 3 giờ ngày 3/5, Công an huyện Minh Hóa bắt quả tang Mai Viết Nam (sinh năm 1983, trú tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) có hành vi tàng trữ trái phép gần 80 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Chú thích ảnh
Đối tượng Mai Viết Nam tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN 

Trước đó, ngày 1/5, Công an thị trấn Đồng Lê phát hiện và bắt quả tang Trần Duy Khánh (sinh năm 1988, trú tại Tiểu khu 3, thị trấn Đồng Lê) tàng trữ trong người 3 viên ma túy. Lực lượng Công an tiếp tục khám xét chỗ ở của Khánh, phát hiện và thu giữ thêm 17 viên ma túy, 2 điện thoại di động và gần 1,4 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Số ma tuy thu được của đối tượng Trần Duy Khánh tàng trữ trái phép. Ảnh: TTXVN

Các vụ việc trên đang được lực lượng Công an địa phương tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Ngày 4/5, tại khu dân cư Giang Hạ (phường Tân Dân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương), Cục Quản lý thị trường phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương và các sở, ngành, địa phương liên quan đã giám sát việc tiêu hủy hơn 72 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc với tổng giá trị hơn 1,1 tỷ đồng.

Đây là số nội tạng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ vào tối ngày 20/3 trong khi khám kho hàng của ông Trần Lợi tại khu dân cư Giang Hạ. Hơn 72 tấn nội tạng động vật này gồm lòng non lợn đã qua sơ chế và chưa qua sơ chế, mũi lợn khô cùng nhiều chất phụ gia thực phẩm, hóa chất, dung dịch và chất tẩy rửa…

Số hàng nói trên thuộc sở hữu của ông Nguyễn Duy Huy (trú ở xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang). Ông Huy thuê kho chứa của ông Trần Lợi để cất giữ hàng. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định số hàng trên không có nguồn gốc, xuất xứ, được ông Huy mua từ nhiều nguồn khác nhau.

Ngày 28/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương đã xử phạt ông Nguyễn Duy Huy 4 triệu đồng về hành vi không đăng ký hộ kinh doanh, 35 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm