Bắt 2 đối tượng mua bán trái phép gần 3.000 viên ma túy tổng hợp

25/10/2019 22:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 25/10, lực lượng biên phòng Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép gần 3.000 viên ma túy tổng hợp và khoảng 50 gam heroin, 2 điện thoại di động, 1 dao nhọn.

Tội phạm ma tuý tiếp tục diễn biến phức tạp tại TP HCM

Tội phạm ma tuý tiếp tục diễn biến phức tạp tại TP HCM

9 tháng năm 2019, số ma túy thu giữ tại TP Hồ Chí Minh tăng đến 1.102,5% so với cả năm 2018, trong đó ma túy tổng hợp tăng 1.116,4%.

Chú thích ảnh
Hai đối tượng Thào Xuân Lâu và Mùa Thị Dúa cùng tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN 

Thực hiện chuyên án số 250L về đấu tranh với hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến Quan Hóa – Mường Lát, vào lúc 9 giờ tại bản Ma Hác, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đồn Biên phòng Trung Lý, phát hiện 2 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy gồm: Thào Xuân Lâu, sinh năm 1985  (là đối tượng nghiện) và Mùa Thị Dúa, sinh năm 1978, cùng trú tại bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Tại hiện trường lực lượng đánh án thu giữ tang vật gồm 2.800 viên ma túy tổng hợp, khoảng 50 gam Heroin, 2 điện thoại di động, 1 dao nhọn.

Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận trước đó đã vượt biên trái phép sang Lào mua gần 3.000 viên ma túy tổng hợp và 50 gam heroin kể trên để vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng đang tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Trịnh Duy Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm