Bảo tàng Hà Nội bày nhiều tài liệu, hiện vật quý

10/10/2016 15:21 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 10/10, Bảo tàng Hà Nội tổ chức trưng bày, giới thiệu gần 150 tài liệu, hiện vật quý trong tổng số hơn 400 tài liệu, hiện vật do Bảo tàng Hà Nội sưu tầm và tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân hiến tặng trong hai năm 2015 – 2016.

Nhóm hiện vật do Bảo tàng sưu tầm đa dạng về chất liệu, phong phú về loại hình, được sưu tầm tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội như: sưu tập đồ gốm sứ, sưu tập vật liệu trang trí kiến trúc qua các triều đại phong kiến, sưu tập bình vôi cổ, hiện vật di tích cầu Long Biên, hiện vật khai quật khảo cổ đền - chùa Bà Tấm (Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội), hiện vật khai quật khảo cổ nút giao thông đường Bưởi - Hoàng Quốc Việt...

Nhóm hiện vật do các tổ chức, cá nhân hiến tặng khá phong phú, có thể kể đến như: Bộ tranh sơn dầu của họa sĩ Phùng Di Thuần, hiện vật của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, hiện vật của ông Hoàng Thảo, hiện vật của ông Phạm Ngọc Dũng...


Khách tham quan gian trưng bày các hiện vật được hiến tặng cho Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Đinh Thị Thuận - TTXVN

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô, có 17 cá nhân đã hiến tặng tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Hà Nội. Đó là, họa sĩ Phùng Di Thuần (Hà Nội) hiến tặng ba bức tranh sơn dầu: “Sẽ trở về giải phóng thủ đô”, “Người quyết tử quân”, “Hà Nội mùa đông năm 1946”.

Đại tá Trần Vân (Hà Nội) hiến tặng 48 tài liệu, hiện vật như: Hồi ký Đội quân báo Thiếu niên Bát sắt, Album ảnh về đội quân báo Bát sắt cùng hàng chục tài liệu, hiện vật liên quan đến cuộc đời hoạt động, công tác của Đại tá. Ông Trần Ngọc Lam (Hà Nội) hiến tặng ba hiện vật và ba bức ảnh liên quan đến cuộc đấu tranh chống Mỹ. Bà Nguyễn Thị Thơ (Hà Nội) tặng ảnh và một chiếc lược chải đầu làm từ xác máy bay F4…

Chia sẻ cảm xúc tại buổi lễ, họa sĩ Phùng Di Thuần bồi hồi kể lại những ngày vẽ ba bức tranh về những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, khi đó họa sĩ mới lên 10 tuổi. Họa sĩ lấy cảm hứng từ chính bối cảnh Hà Nội những ngày đầu toàn quốc kháng chiến năm 1946, giai đoạn quân và dân Hà Nội sục sôi chiến đấu bảo vệ Thủ đô. Đó là sự căm thù thực dân Pháp, sự cảm phục với tinh thần đấu tranh anh dũng của lực lượng vũ trang Thủ đô và niềm tin của tác giả vào chiến thắng.

Trong 6 năm qua kể từ ngày khánh thành phần xây dựng nhà Bảo tàng, cùng với việc triển khai thiết kế trưng bày chính thức, Bảo tàng Hà Nội đã triển khai công tác sưu tầm và tổ chức thành công nhiều cuộc vận động hiến tặng tài liệu, hiện vật.

Ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cho biết: Những hiện vật sưu tầm và hiến tặng của Bảo tàng Hà Nội sẽ góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bảo tàng mong tiếp tục đón nhận những tài liệu, hiện vật của những tổ chức, cá nhân quan tâm đến sự nghiệp phát triển văn hóa Thủ đô để nội dung trưng bày ngày càng được hoàn thiện với chất lượng tốt, đáp ứng sự mong đợi của người dân Thủ đô và đồng bào cả nước.


Hiện vật của ông Phạm Ngọc Dũng hiến tặng cho Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Đinh Thị Thuận - TTXVN

 Bộ sưu tập bình vôi thế kỷ thứ 15, khai quật tại di tích chùa Tó, huyện Thường Tín, Hà Nội được hiến tặng cho Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Đinh Thị Thuận - TTXVN

 Hiện vật của đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hiến tặng cho Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Đinh Thị Thuận - TTXVN

Các hiện vật được hiến tặng ngay trong ngày 10/10/2016. Ảnh: Đinh Thị Thuận - TTXVN

TTXVN/Đinh Thị Thuận

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm