Báo chí Italy: Tình báo Mỹ nghe lén cả Giáo hoàng

31/10/2013 17:40 GMT+7 | Trong nước

Tuần báo Panorama của Italy ngày 30/10 cho biết Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã từng nghe lén điện thoại của Giáo hoàng và trong số 46 triệu cuộc nói chuyện điện thoại bị NSA nghe lén từ 10/12/2012 đến 8/1/2013 có nhiều cuộc điện thoại từ Tòa thánh Vatican.

Cũng theo tờ báo trên, tình báo Mỹ có thể đã nghe lén trong thời gian các Hồng y Giáo chủ bắt đầu mật nghị bầu Giáo hoàng mới. Một nhân vật khác cũng là đối tượng mà Mỹ nghe lén là người đứng đầu Hội đồng Giám sát Ngân hàng Vatican - Viện các công trình tôn giáo và quyền Tổng Giám đốc ngân hàng này, Ernst von Freyberg. Vatican chưa bình luận gì về thông tin trên.

Giáo hoàng Francis có thể đã bị nghe lén - Ảnh: Reuters

Cũng liên quan đến vụ tai tiếng nghe lén của Mỹ, theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 30/10, Bộ Ngoại giao nước này đã cho triệu Đại biện lâm thời Mỹ tại Jakarta, ông Kristen Bauer để tìm lời giải thích về cáo buộc nghe lén nhằm vào quốc đảo.

Ngoại trưởng Indonesia Marty cho biết việc triệu Đại biện Mỹ để làm rõ các chi tiết liên quan đến cáo buộc nghe lén của Mỹ tại Indonesia, và ông Bauer đã có cuộc gặp với ông Dian Triansyah, Tổng Vụ trưởng châu Mỹ và châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia.

Động thái này diễn ra sau khi báo Sydney Morning Herald của Australia, số ra ngày 29/10, dựa trên thông tin của cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden cung cấp, cho biết Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan An ninh Mỹ (NSA) đã phối hợp đặt 90 cơ sở nghe lén bí mật tại trụ sở sứ quán và lãnh sự quán nước này trên toàn thế giới, trong đó có Sứ quán Mỹ tại Indonesia để tiến hành các hoạt động thu thập thông tin tình báo.

Trước đó, Đức, Pháp,Tây Ban Nha cũng đã cho triệu đại sứ Mỹ tại các nước này để phản đổi Chính phủ Mỹ tiến hành các hoạt động theo dõi, nghe lén bất hợp pháp trên lãnh thổ của mình.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm